Đấu Trường Chân Lý: Thách Đấu Bắc Mỹ chia sẻ tất tần tật về kinh nghiệm sử dụng đội hình nhân phẩm xoay quanh Zed

Vũ Phong  - Theo Nhịp Sống Việt | 04/03/2020 11:59 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Zed lại một lần nữa trở thành vị tướng carry hàng đầu ĐTCL khi meta đang hướng tới những đội hình về cuối trận.

Đội hình Sét/Độc với Zed và Singed cực kì khỏe từng khiến rất nhiều cờ thủ phải "bán máu sống vội" đã biến mất khỏi ĐTCL trong khoảng 1 đến 2 phiên bản gần đây.

Tuy nhiên thì kể từ phiên bản 10.4 thì đội hình này đã trở lại, và vô cùng áp đảo với sức mạnh vượt trội của những tướng bậc 5 vàng như Zed, Taric và Singed khi về cuối trận.

Đấu Trường Chân Lý: Thách Đấu Bắc Mỹ chia sẻ tất tần tật về kinh nghiệm sử dụng đội hình nhân phẩm xoay quanh Zed - Ảnh 1.

Bao gồm những vị tướng 5 vàng mạnh nhất thời điểm hiện tại khiến đội hình này vô cùng mạnh.

Và một người chơi Thách Đấu ở máy chủ Bắc Mỹ với ingame "RIOT thatsPRIMAL" đã phân tích rất kỹ về nguyên nhân của sự trở lại này cũng như các quy tắc giúp bạn vận dụng đội hình này tốt hơn.

Đấu Trường Chân Lý: Thách Đấu Bắc Mỹ chia sẻ tất tần tật về kinh nghiệm sử dụng đội hình nhân phẩm xoay quanh Zed - Ảnh 2.

Nguyên nhân chính cho sự trở lại

Sự thống trị của đội hình Bóng Tối, Azir đã khiến các đội hình bán máu để mạnh về cuối trận gần như bất khả thi khi mà ai ai cũng dùng tiền rất sớm để hoàn thiện những đội hình mạnh ở giai đoạn giữa trận với toàn 2-sao. Và nếu bạn chơi đội hình bán máu để "sống vội" lên cấp 8, bạn sẽ không đủ máu để bán.

Tuy nhiên thì meta đã chậm lại khi mà Azir, Bóng Tối bị nerf khá nhiều. Do đó những đội hình mạnh ở cấp độ 8 với những tướng 5 vàng có thể trở lại. Ngoài ra thì gần đây Zed, Ornn, Singed cũng nhận được buff kha khá giúp đội hình này có thể có màn comeback cực mạnh này.

Đấu Trường Chân Lý: Thách Đấu Bắc Mỹ chia sẻ tất tần tật về kinh nghiệm sử dụng đội hình nhân phẩm xoay quanh Zed - Ảnh 3.

Đợt nerf thẳng tay vào Bóng Tối và Azir đã khiến meta chậm lại.

Những nguyên tắc khi muốn vận dụng đội hình này.

• Lên cấp độ 8 tại vòng 4-2 hoặc 4-3, trước tất cả những người chơi còn lại với 30-40 vàng để roll những tướng bậc 4-5 vàng mạnh như Zed, Singed, Taric hay Malphite, Yorick.

• Tận dụng những buff hệ/tộc mạnh xoay quanh các tướng carry này như Triệu Hồi, Sét, Độc, Ngọc.

Đấu Trường Chân Lý: Thách Đấu Bắc Mỹ chia sẻ tất tần tật về kinh nghiệm sử dụng đội hình nhân phẩm xoay quanh Zed - Ảnh 4.

• Ưu tiên sử dụng những tướng, tộc/hệ mạnh đầu trận như: Băng Tộc (Warwick, Braum), Sét (Volibear, Ornn), Hộ Vệ (Nasus, Leona). Hoặc nếu như bạn có thể lên 2-sao các tướng Rừng/Tự Nhiên thì sử dụng trang bị cho Diana, Qiyana,…

• Không nên roll sớm trừ khi nhận thấy đội hình quá yếu và bạn không thể def cho đến cấp 8.

Những lưu ý khi đạt cấp độ 8

Có rất nhiều biến thể cho đội hình này, bạn chỉ cần kích hoạt cho buff hệ/tộc cho Zed như Sét, Triệu Hồi hoặc Sát Thủ, những tướng 4-5 vàng còn lại cần sự linh hoạt.

Còn Singed chỉ cần Quỷ Thư Morello để khắc chế những đội hình hồi phục mạnh và gây sát thương rất đáng sợ rồi, bạn có thể sử dụng Độc tùy tình huống.

Và dưới đây là một số đội hình ví dụ:

1, 3 Sét/2 Bí Ẩn/2 Nguyệt Tộc

Đấu Trường Chân Lý: Thách Đấu Bắc Mỹ chia sẻ tất tần tật về kinh nghiệm sử dụng đội hình nhân phẩm xoay quanh Zed - Ảnh 5.

2, 3 Sét/3 Triệu Hồi/2 Ngọc

Đấu Trường Chân Lý: Thách Đấu Bắc Mỹ chia sẻ tất tần tật về kinh nghiệm sử dụng đội hình nhân phẩm xoay quanh Zed - Ảnh 6.

3, 3 Sét/3 Độc/2 Ngọc

Đấu Trường Chân Lý: Thách Đấu Bắc Mỹ chia sẻ tất tần tật về kinh nghiệm sử dụng đội hình nhân phẩm xoay quanh Zed - Ảnh 7.

Mặc dù đây không phải đội hình dễ chơi và nhưng đây là đội hình dễ dàng đưa bạn đến với top 1. Đặc biệt khi chơi ở những bậc rank thấp vì những người chơi rank thấp thường rất ít khi sử dụng vàng sớm, sẽ giúp quá trình "bán máu" của bạn thuận lợi hơn.

Với những chia sẽ trên, mong rằng bạn có thể tranh thủ tận dụng sức mạnh của những vị tướng mạnh nhất ĐTCL và đạt bậc rank cao nhất có thể trước khi mùa 2 kết thúc.