Đấu Trường Chân Lý: Riot giới thiệu tộc mới toanh mang tên Lunar với hai đại diện Karma và Leona

A Đồi  - Theo Helino | 13/12/2019 10:22 AM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Có vẻ như Riot không muốn bó buộc các tộc của Đấu Trường Chân Lý với chủ đề Nguyên Tố nữa.

Trong khi mọi người còn đang làm quen với Aphelios, soi mói tiểu sử của Sett hay phân vân nên mua trang phục Thần/Ma Khí nào thì team Đấu Trường Chân Lý của Riot đã tung ra hàng loạt thay đổi cực kì lớn. Đầu tiên chúng ta sẽ có thêm tộc mới cùng 2 tướng mới là Leona và Karma, cả hai sẽ diện những trang phục đẹp nhất của mình để hóa thành tộc Lunar (tạm dịch là Nguyệt Tộc). Cụ thể:

Lunar (Nguyệt Tộc)

(2) tướng: Với mỗi 7 giây, đội hình của bạn sẽ nhận thêm 20% tỉ lệ chí mạng, 20% sát thương chí mạng, 20% sát thương kỹ năng, cộng dồn tối đa 4 lần.

Leona

Trang phục đại diện: Leona Nguyệt Thực

Giá: 1 vàng

Tộc: Lunar

Hệ: Hộ Vệ

Kỹ năng: Lunar Barrier - Leona giảm 35/70/105 sát thương nhận từ mọi nguồn trong vòng 5 giây.

Đấu Trường Chân Lý: Riot giới thiệu tộc mới toanh mang tên Lunar với hai đại diện Karma và Leona - Ảnh 1.

Cận cảnh Leona trên máy chủ PBE

Karma

Skin đại diện: Thần Khí

Giá: 3 vàng

Tộc: Lunar

Hệ: Thần Bí

Kỹ năng: Inspire - Khi bắt đầu chiến đấu, Karma kết nối với một đồng minh tạo một lượng khiên (giá trị của khiên là250/400/800 ) và tăng tốc độ đánh (cộng thêm 100/150/200% tốc độ đánh) cho đồng minh đó.

Đấu Trường Chân Lý: Riot giới thiệu tộc mới toanh mang tên Lunar với hai đại diện Karma và Leona - Ảnh 2.

Cận cảnh kỹ năng và chỉ số của tướng mới Karma trên máy chủ PBE

Tộc Lunar và 2 đơn vị Leona và Karma sở hữu khả năng bảo kê đồng minh và buff cho chủ lực cực kì tốt. Leona là một đơn vị chống chịu tốt, combo của tộc này lẫn kỹ năng của Karma cung cấp cho các unit chủ lực những chỉ số quá quan trọng như tốc độ đánh, tỉ lệ và sát thương chí mạng. Với việc chỉ có combo 2 tướng, tộc Lunar hứa hẹn sẽ là con bài hỗ trợ quan trọng ở bản 10.1 tới.

Đấu Trường Chân Lý: Riot giới thiệu tộc mới toanh mang tên Lunar với hai đại diện Karma và Leona - Ảnh 3.

Leona dù quay trở lại với bộ cánh mới nhưng giá của cô nàng lại tụt thảm hại so với mùa trước khi từ tướng 4 tiền xuống còn tướng 1 tiền

Bên cạnh việc ra tướng mới, Riot Games cũng không quên chỉnh sửa các trang bị cũ, đặc biệt là Giáp Gai, Tên Liên Hoàng và Ma Vũ Song Kiếm bị xóa khỏi "cờ nhân phẩm" cùng với đó là việc thêm những item mới. Chi tiết những thay đổi:

Cung Xanh thay thế cho Tên Liên Hoàn

Cung Xanh: Khi đơn vị sở hữu tung một đòn chí mạng, giáp của mục tiêu hứng chịu đòn đánh đó sẽ giảm đi 90% trong vòng 3 giây.

Đấu Trường Chân Lý: Riot giới thiệu tộc mới toanh mang tên Lunar với hai đại diện Karma và Leona - Ảnh 4.

Cung Xanh sẽ là trang bị mới thay thế cho Tên Liên Hoàn quá "phế" trước đó

Áo Choàng Gai thay thế cho Giáp Gai

Áo Choàng Gai: Đơn vị sở hữu giảm sát thương từ đòn đánh chí mạng, khi unit này bị tấn công bởi đòn đánh thường, Áo Choàng Gai sẽ gây 80/120/160 sát thương phép cho các đơn vị gần đó (sát thương dựa trên cấp độ của unit sở hữu).

Trang bị mới Titan's Resolve thay thế cho Ma Vũ Song Kiếm

Titan'sa Resolve: Khi đơn vị sở hữu nhận sát thương từ bất kì nguồn nào, đơn vị đó sẽ nhận một cộng dồn tương đương với 2,5% sát thương (cộng dồn vô hạn).

Đấu Trường Chân Lý: Riot giới thiệu tộc mới toanh mang tên Lunar với hai đại diện Karma và Leona - Ảnh 5.

R.I.P Ma Vũ Song Kiếm

Găng Tay Băng Giá - làm lại hiệu ứng

Hiệu ứng mới: Sau khi sử dụng một kỹ năng, đòn đánh tiếp theo của đơn vị sở hữu sẽ làm choáng kẻ địch 1,5 giây.

Áo Choàng Thủy Ngân - làm lại hiệu ứng

Hiệu ứng mới: Đơn vị sở hữu miễn nhiễm với hiệu ứng không chế.

Tim Băng - tăng sức mạnh

Tim Băng giờ sẽ làm chậm 40% tốc độ đánh của kẻ địch xung quanh, bán kính tác động sẽ tăng lên nếu đơn vị đó sở hữu nhiều Tim Băng.

Đấu Trường Chân Lý: Riot giới thiệu tộc mới toanh mang tên Lunar với hai đại diện Karma và Leona - Ảnh 6.

Lối chơi nhiều Tim Băng sẽ trở lại ở bản 10.1 chăng?

Nỏ Sét - làm lại hiệu ứng

Hiệu ứng mới: Tướng địch sử dụng kỹ năng trong bán kính 3 ô sẽ bị giật điện, sát thương gây ra bằng với 200% năng lượng tối đa của tướng sử dụng kỹ năng.