Đấu Trường Chân Lý: Riot Games công bố làm lại quân cờ 'vô lý' nhất game - Urgot ở bản 10.14

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/06/2020 11:31 AM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Đội thiết kế Đấu Trường Chân Lý đang vấp phải sự chỉ trích khá nhiều từ cộng đồng khi tạo ra quân cờ 'vô lý' như Urgot.

Được giới thiệu nư một cỗ máy hủy diệt tối thượng của team Cỗ Máy Chiến Đấu, Urgot sở hữu kỹ năng có thể nói là bá đạo nhất mùa 3 là Mũi Khoan Tử Thần khi bất kì kẻ nào trúng chiêu gần như cầm chắc cái chết. Kết hợp với sự bá đạo của một unit Cỗ Máy Chiến Đấu khác là Cassiopeia, Urgot thực sự là nỗi ác mộng của mọi người chơi khi đụng phải đội hình Hộ Vệ - Thần Bí hậu update giữa mùa.

Đấu Trường Chân Lý: Riot Games công bố làm lại quân cờ vô lý nhất game - Urgot ở bản 10.14 - Ảnh 1.

Đội hình Hộ Vệ - Thần Bí với trung tâm là Urgot và Cassiopeia đã và đang cực kì bá đạo

Sát thương hay hiệu ứng kết liễu không phải là thứ mà người ta phàn nàn, điểm "vô lý" của Urgot nằm ở chỗ nó có thể kết liễu tướng địch kể cả khi unit đó sở hữu Giáp Thiên Thần. Vừa sát thương mạnh, đội hình đi kèm thì bá đạo, tới item "chống chết" tốt nhất game cũng chẳng làm gì nổi thì bảo sao đội thiết kế của Đấu Trường Chân Lý chẳng nhận cả đống gạch đá.

Đấu Trường Chân Lý: Riot Games công bố làm lại quân cờ vô lý nhất game - Urgot ở bản 10.14 - Ảnh 2.

Vì thế mà chỉ cách đây ít giờ, Riot Mortdog - trưởng nhóm thiết kế Đấu Trường Chân Lý - đã đăng một bài viết rất dài về kế hoạch làm lại kỹ năng cho vị tướng này. Theo như đại diện phía Riot Games chia sẻ thì họ sẽ không nerf trực tiếp hay xóa bỏ kỹ năng hiện tại của Urgot bởi đó là thương hiệu và mục đích tồn tại của quân cờ 5 tiền này.

Thay vào đó, Riot Games sẽ thay đổi phương thức chọn mục tiêu của kỹ năng Mũi Khoan Tử Thần và cho phép đối thủ của Urgot, cụ thể:

Urgot - kỹ năng Mũi Khoan Tử Thần

Cách chọn mục tiêu: Từ kẻ địch xa nhất thành kẻ địch xa nhất trong tầm đánh.

Giờ đây kỹ năng này có thể bị chặn bởi tướng đồng mình (cách hoạt động giống hệt với kỹ năng của Caitlyn).

Khả năng tiêu diệt đối thủ giờ có thể bị ngăn chặn bởi Giáp Thiên Thần.

Thời gian kéo mục tiêu giờ sẽ tương tác với cấp độ quân cờ - Thay đổi từ 1,5s ở mọi cấp thành 3/2/1s ở cấp 1/2/3 sao.

Năng lượng hồi lại khi tiêu diệt mục tiêu tăng từ 10/20/90 lên 20/30/90.

Năng lượng cơ bản/tối đa tăng từ 40/90 lên 50/100.

Đấu Trường Chân Lý: Riot Games công bố làm lại quân cờ vô lý nhất game - Urgot ở bản 10.14 - Ảnh 3.

Thật tiếc cho "ngài" Trâu là Urgot bất tử của anh nhiều khả năng sẽ chỉ còn là quá khứ mà thôi

Update này của Urgot sẽ không khiến cho vị tướng này yếu đi quá nhiều, tuy nhiên game thủ sẽ có nhiều phương án hơn trong việc khắc chế lại Mũi Khoan Tử Thần của hắn ta thay vì đặt cược vào "nhân phẩm" như hiện tại. Việc loại bỏ chuyện kết liễu xuyên Giáp Thiên Thần cũng là update chính xác của Riot bởi nó loại bỏ đi sự "vô lý" của vị tướng này.

Đấu Trường Chân Lý: Riot Games công bố làm lại quân cờ vô lý nhất game - Urgot ở bản 10.14 - Ảnh 4.

Tóm lại thì với những thay đổi trên, Urgot vẫn giữ được khả năng đặc trưng của mình là kết liễu đối thủ, tuy nhiên người chơi sẽ có nhiều phương án khắc chế hơn như sắp xếp đội hình hay dùng item phù hợp.