Đấu Trường Chân Lý: Những mắt xích yếu nhất trong mỗi tộc, chỉ có tác dụng thêm vào cho... đủ đội hình

Amllort  - Theo Nhịp Sống Việt | 01/04/2020 11:59 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Ngay cả những tộc hot nhất meta hiện tại cũng có những vị tướng có sức mạnh yếu ớt không nên dùng.

Trong Đấu Trường Chân Lý mùa 3, có những cá nhân có thể một mình gánh cả đội hình, những cá nhân có sức mạnh đem lại vị thế cho cả tộc trong meta như Gangplank, Aurelion Sol, Kayle hay Jhin,... Tuy nhiên, ở phía ngược lại cũng có những vị tướng rất yếu ớt, rất khó để tin dùng nếu Riot Games không có những chỉnh sửa phù hợp kịp thời.

Sau đây là danh sách những mắt xích yếu nhất trong mỗi tộc mà bạn không nên "đặt niềm tin" vào sử dụng:

Yasuo

Đấu Trường Chân Lý: Những mắt xích yếu nhất trong mỗi tộc, chỉ có tác dụng thêm vào cho... đủ đội hình - Ảnh 1.

Yasuo được coi là con bài yếu nhất trong đội hình hàng đầu meta - Nổi Loạn

Có thể nói "đấng" Yasuo không có nhiều điểm khác biệt so với mùa 2 của Đấu Trường Chân Lý. Tuy nhiên về vị thế trong meta, Yasuo đã mất đi chỗ đứng và không còn như mùa 2 nữa. Có nhiều lý do dẫn tới điều này như không còn tộc Cát giúp Yasuo trừ đi lượng lớn giáp của đối thủ, những tộc như Tiên Phong hay Hộ Vệ quá cứng cáp để Yasuo có thể "bướng" được. Kỹ năng của Yasuo cũng nhảy vào đối thủ có nhiều trang bị nhất và vì không còn xuyên giáp của Cát so với mùa 2 nên rất khó để hạ gục được mục tiêu, lao vào kẻ địch như vậy giống như "thiêu thân" vậy.

Vì thế nên nếu như không lên được Yasuo 3 sao, bạn không nên đưa trang bị cho Yasuo sử dụng ở giai đoạn sau trận đấu.

Leona

Đấu Trường Chân Lý: Những mắt xích yếu nhất trong mỗi tộc, chỉ có tác dụng thêm vào cho... đủ đội hình - Ảnh 2.

Về cơ bản, vị tướng này không có nhiều giá trị chống chịu như những tướng Tiên Phong khác. Nhiều người chơi cho rằng thay vì khả năng chặn sát thương theo con số 40/80/120 thì Leona nên có khả năng giảm % sát thương nhận vào như chiêu cuối của Alistar thì sẽ hiệu quả hơn.

Cùng là tướng 1 tiền, thế nhưng Poppy được tin dùng hơn hẳn Leona vì khả năng tạo lá chắn, gây sát thương cũng như kích hoạt tộc Vệ Binh Tinh Tú.

Xayah

Đấu Trường Chân Lý: Những mắt xích yếu nhất trong mỗi tộc, chỉ có tác dụng thêm vào cho... đủ đội hình - Ảnh 3.

Không chỉ trong Vũ Trụ, Xayah còn là vị tướng yếu nhất của Kiếm Khách

Mặc dù có một số người chơi vẫn sử dụng Xayah bằng cách tận dụng tốc độ đánh với combo 3 trang bị Diệt Khổng Lồ để giành chiến thắng. Tuy nhiên trong những tướng giai đoạn late game, Xayah hoàn toàn không có khả năng chống lại Kayle, Shaco, Gangplank hay bất cứ vị tướng carry nào trong meta hiện tại. Riot Games cũng đồng ý rằng vị tướng này cần buff nên bản 10.7 đã tăng tốc độ đánh từ 0,75 lên 0,8 nhưng như thế vẫn là chưa đủ giúp Xayah có chỗ đứng trong meta hiện tại.

Vậy nên không có nhiều người chơi yêu thích Xayah dẫu cho đây là một vị tướng DPS (gây sát thương theo thời gian) từ 2 tộc "chuẩn mực" là Vũ Trụ và Kiếm Khách.

Zoe

Đấu Trường Chân Lý: Những mắt xích yếu nhất trong mỗi tộc, chỉ có tác dụng thêm vào cho... đủ đội hình - Ảnh 4.

Zoe trong Đấu Trường Chân Lý không hề đáng sợ như trong Summoner’s Rift

Khác hẳn với độ "ung thư" như những ngày đầu xuất hiện trong Summoner’s Rift, sự xuất hiện của Zoe trong Vô Hạn Thiên Hà có phần... đáng thất vọng. Lý do là vị tướng này có kỹ năng đơn mục tiêu và sát thương cũng quá thấp. Không chỉ vậy, Zoe cũng có mức năng lượng dùng kỹ năng quá cao (70/100) so với các tướng gây sát thương chính của Pháp Sư như Ahri, Vel’Koz, Syndra (từ 50 đến 75 năng lượng) cho nên Zoe không thể dùng nhiều kỹ năng trong giao tranh được. Ngay cả bản cập nhật 10.7 cũng chỉ tăng nhè nhẹ lượng sát thương kỹ năng của Zoe từ 300 lên 400 (3 sao), còn mức năng lượng thay đổi thành 90/120.

Điểm cộng duy nhất của Zoe là khả năng làm choáng, tuy nhiên mục tiêu của Zoe là kẻ địch có nhiều máu nhất, vậy nên chẳng có gì chắc chắn Zoe sẽ làm choáng đúng carry của team địch để mà kìm hãm lượng sát thương của chúng.

Với những lý do trên, hầu hết người chơi cho Zoe vào đội hình với mục đích đủ quân số để kích hoạt Vệ Binh Tinh Tú và Pháp Sư chứ không phải vì sức mạnh của cá nhân Zoe.