Đấu Trường Chân Lý: Những đội hình đơn giản và dễ chơi nhất giúp bạn làm quen với mùa 3 Vô Hạn Thiên Hà

Amllort  - Theo Nhịp Sống Việt | 17/03/2020 11:59 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Để thích nghi nhanh chóng trong mùa 3 thì đầu tiên các bạn nên làm quen với những đội hình cơ bản nhất.

Trong Đấu Trường Chân Lý Mùa 3: Vô Hạn Thiên Hà, Riot Games đã ra mắt rất nhiều những tướng, Tộc và các trang bị mới. Để tránh bản thân trở thành "newbie" khi mùa 3 cập bến, các bạn nên tìm hiểu trước những đội hình cơ bản, "dễ chơi dễ trúng thưởng" rồi từ đó thích nghi và làm chủ phiên bản Vô Hạn Thiên Hà.

Sau đây là một vài đội hình cơ bản, dễ chơi nhất trong mùa 3:

Đội hình Jinx carry

Đấu Trường Chân Lý: Những đội hình đơn giản và dễ chơi nhất giúp bạn làm quen với mùa 3 Vô Hạn Thiên Hà - Ảnh 1.

Đội hình gồm có 4 Thời Không, 3 Pháo Thủ, 3 Nổi Loạn và 2 Đấu Sĩ

Đây là một trong những đội hình cơ bản trong mùa 3 vì nó được xây dựng dựa trên nhiều tướng rẻ tiền nhưng có thể sử dụng tới late game mà vẫn cực kỳ hiệu quả.

Cụ thể hơn về đội hình thì Jinx sẽ là nguồn sát thương chính, và Blitzcrank ở phía trên sẽ kéo 1 mục tiêu về và hạ gục sớm cho Jinx kích hoạt nội tại. Shen và Malphite sẽ là 2 tướng chống chịu chính. Ở phía sau Jinx, Ezreal và Lucian cũng có thể là sát thương chính khi chưa có Jinx. Tuy nhiên khi đã có Jinx thì Ezreal nên đứng sau cùng để đỡ hộ Jinx những kỹ năng như kéo của Blitzcrank.

Đặc biệt về giai đoạn late game, các bạn có thể tăng thêm nguồn sát thương mạnh mẽ với tướng 5 tiền là Miss Fortune đồng thời kích hoạt 4 Pháo Thủ cho Jinx mạnh hơn. Bên cạnh đó, kỹ năng của Miss Fortune là theo % máu nên không cần quá nhiều đồ, vị tướng này cũng có thể nâng cấp sức mạnh bằng tiền nên rất phù hợp cho đội hình này.

Đội hình sát thương chuẩn

Đấu Trường Chân Lý: Những đội hình đơn giản và dễ chơi nhất giúp bạn làm quen với mùa 3 Vô Hạn Thiên Hà - Ảnh 2.

Đội hình gồm có 6 Pháp Sư, 3 Hư Không và 3 Vệ Binh Tinh Tú

Về cơ bản thì đội hình Pháp Sư trong mùa 3 lợi hại hơn mùa 2 ở chỗ tăng sức mạnh kỹ năng cho toàn bộ đội hình. Ngoài ra thì đội hình này chỉ tập trung vào Vel’Koz nên không cần những thứ như kích hoạt Nước ở mùa 2.

Như đã nói ở trên, đội hình này tập trung toàn bộ vào Vel’Koz với 2 kích hoạt chính là 6 Pháp Sư (tăng 80% sức mạnh kỹ năng) và Hư Không (tướng Hư Không gây sát thương chuẩn). Cộng với các trang bị như Quyền Trượng Thiên Thần, Quỷ Thư Morello thì chỉ với 1 kỹ năng duy nhất Vel’Koz sẽ quét sạch toàn bộ đội hình địch. Trang bị phòng thủ sẽ là Vuốt Bẫy hoặc Áo Choàng Thủy Ngân để tránh bị ngắt kỹ năng.

Về các tướng khác, Kha’Zix cũng có lượng sát thương khủng nhờ kích hoạt Hư Không nên có thể nhảy ra dàn sau và kết liễu những mục tiêu thấp máu. Cho’Gath sẽ là chống chịu chính ở phía trước với Giáp Thiên Thần. Các tướng pháp sư còn lại có thể gây hiệu ứng và gây sát thương.

Lưu ý: Vel’Koz vẫn có thể bị làm choáng cũng như tự ngắt kỹ năng khi phá Vuốt Bẫy của đối thủ. Mẹo là cho Cho’Gath trang bị như Tim Băng để sử dụng kỹ năng sớm phá Vuốt Bẫy của đối thủ.

Đội hình Hắc Tinh

Đấu Trường Chân Lý: Những đội hình đơn giản và dễ chơi nhất giúp bạn làm quen với mùa 3 Vô Hạn Thiên Hà - Ảnh 3.

Đội hình gồm có 8 Hắc Tinh, 2 Vũ Trụ, 2 Bí Ẩn, 2 Hộ Vệ và 2 Tiên Phong

Có 2 lý do chính mà đội hình Hắc Tinh được có trong danh sách này đó là: đội hình có cực nhiều carry và đội hình có các tướng trải dài từ 1 đến 4 tiền rất dễ xây dựng.

Còn về đội hình, các bạn có thể lựa chọn 1 trong 3 tướng Hắc Tinh làm chủ lực là Mordekaiser (mạnh về gây sát thương, tạo giáp và hồi phục), Shaco (mạnh về khả năng one-shot và hút full máu trong 1 hit) và Jhin (mỗi viên thứ 4 là 1 mạng). Trang bị nên dồn cho 1 chủ lực để đạt ngưỡng sức mạnh sớm.

Về các tướng phụ, hiệu ứng khống chế sẽ được đảm bảo nhờ Lux, Lulu và Rakan. Chống chịu sẽ có dàn tướng phía trước và mạnh mẽ nhất là Mordekaiser. Vì nội tại các tướng Hắc Tinh là cộng dồn vô hạn nên các bạn có thể lấy càng nhiều Trái Tim Hắc Tinh càng tốt để tăng sát thương nội tại.