Đấu Trường Chân Lý: Nguyên nhân nào khiến Phù Thủy đang rơi vào tình trạng vô cùng tệ hại ở mùa 3?

A Đồi  - Theo Nhịp Sống Việt | 06/04/2020 04:04 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Có lẽ nếu không có sự xuất hiện của Phi Công thì Phù Thủy đã không còn có mặt trong meta Đấu Trường Chân Lý luôn rồi.

Những đội hình nặng về sát thương phép và khả năng dồn damage trong khoảng thời gian ngắn luôn là một phần không thể thiếu đối với những game "cờ nhân phẩm" và Đấu Trường Chân Lý không phải ngoại lệ. Tuy nhiên ở mùa 3 hiện tại thì điều này không còn đúng 100% nữa, đội hình Phù Thủy đang dần biến mất trong sự phát triển của metagame, vậy đâu là nguyên nhân?

Đấu Trường Chân Lý: Nguyên nhân nào khiến Phù Thủy đang rơi vào tình trạng vô cùng tệ hại ở mùa 3? - Ảnh 1.

BXH class của bản 10.7 và Phù Thủy chỉ xếp trên Ma Tặc, class tình huống, và Kiếm Khách, class cho vào cho đủ combo

Sát thương không còn vượt trội

Đặc điểm chung của những đội hình sát thương phép đó là sát thương vô cùng khủng khiếp về giai đoạn cuối trận, khi có đủ đội hình thì có thể quét sạch team địch trong một turn dùng chiêu. Tuy nhiên ở mùa 3 này thì điều đó không còn đúng nữa, hàng loạt tướng có khả năng sốc sát thương mạnh không kém những Phù Thủy cả. Điển hình nhất chúng ta có những Shaco, Irelia, Jhin với nhưng cú chí mạng cả nghìn sát thương.

Đấu Trường Chân Lý: Nguyên nhân nào khiến Phù Thủy đang rơi vào tình trạng vô cùng tệ hại ở mùa 3? - Ảnh 2.

Shaco dù chỉ có giá 3 vàng nhưng có thể "luộc" cả team địch với khả năng chí mạng bá đạo

Hơn nữa việc đòi hỏi phải có đủ đội hình thì mới mạnh khiến cho đội hình Phù Thủy bị lạc lõng trong meta mà bạn phải tận dụng tối đa cấp độ, thêm một combo nhỏ lẻ cũng quyết định thắng thua như hiện tại. Vì thế đội hình khả dĩ nhất có sử dụng Phù Thủy trong đó là Phi Công - Phù Thủy, tuy nhiên mục đích chỉ là giúp cho Siêu Robot của bạn dùng kỹ năng đau hơn mà thôi, chứ không phải là lối chơi Phù Thủy truyền thống.

Đấu Trường Chân Lý: Nguyên nhân nào khiến Phù Thủy đang rơi vào tình trạng vô cùng tệ hại ở mùa 3? - Ảnh 3.

Nếu không có Siêu Robot từ những unit Phi Công có lẽ Phù Thủy còn chẳng xuất hiện trong meta

Quá phụ thuộc vào trang bị

Đương nhiên là tướng hay đội hình nào cũng cần item quan trọng để phát huy sức mạnh, tuy nhiên với Phù Thủy thì họ lại phụ thuộc hoàn toàn vào yếu tố may rủi này. Như cựu tuyển thủ Scarra đã chia sẻ, bạn chỉ nên chơi Phù Thủy nếu bạn có rất nhiều Nước Mắt Nữ Thần, nhiều ở đây là nhiều hơn 4 chiếc chứ không phải 1,2 Nước mắt là đủ.

Đấu Trường Chân Lý: Nguyên nhân nào khiến Phù Thủy đang rơi vào tình trạng vô cùng tệ hại ở mùa 3? - Ảnh 4.

Muốn chơi Phù Thủy thì Nước Mắt Nữ Thần là thứ tồn tại duy nhất, cái khác có hay không đều không quan trọng

Nguyên nhân của việc này tới từ chuyện sát thương tay và tốc độ đánh thường của các Phù Thủy đều cực kì tệ, vì thế muốn sạc năng lượng nhanh thì phải có càng nhiều Quyền Trượng Đại Thiên Sứ càng tốt để tung chiêu. Nếu không thì chỉ cần đối thủ sống sót qua một turn dùng chiêu của bạn là họ có thể bật ngược được rồi. Đó còn chưa kể tới việc Vel'Koz, chủ lực của đội hình này đôi khi có những pha dùng kỹ năng "đi vào lòng đất" của người chơi.

Đấu Trường Chân Lý: Nguyên nhân nào khiến Phù Thủy đang rơi vào tình trạng vô cùng tệ hại ở mùa 3? - Ảnh 5.

Đôi lúc chúng ta cũng chịu với những pha xử lý này của Vel'Koz

Riot cần làm gì để khắc phục?

Trong những update mới nhất của bản PBE, Riot đã đưa thêm unit Phù Thủy tứ 8 là Xerath vào Đấu Trường Chân Lý cũng như đưa thêm mốc combo 8 Phù Thủy. Đúng là đơn vị này khỏe thật với cái giá 5 tiền đắt đỏ của mình, tuy nhiên đó chỉ là phần nổi mà thôi, Riot cần giải quyết vấn đề đói năng lượng của đội hình Phù Thủy nếu muốn chúng thực sự là một phần của meta.

Đấu Trường Chân Lý: Nguyên nhân nào khiến Phù Thủy đang rơi vào tình trạng vô cùng tệ hại ở mùa 3? - Ảnh 6.

Xerath sẽ là unit Phù Thủy thứ 8 của Đấu Trường Chân Lý

Vệ Binh Tinh Tú cung cấp chỉ số năng lượng đó nhưng thật hài hước là chủ lực có damage phép cao nhất trong team Phù Thủy lại là Vel'Koz, đương nhiên không phải tộc này rồi. Có lẽ Riot phải làm lại hoàn toàn tộc Vệ Binh Tinh Tú theo hướng tăng năng lượng cho cả đội hình để những chủ lực có thể tung chiêu thoải mái, game thủ có thể yên tâm lấy nhiều đồ SMPT thay vì tìm mọi cách kiếm Bùa Vệ Binh Tinh Tú như hiện tại.