Đấu Trường Chân Lý: Người chơi phàn nàn vì chưa hoàn thiện các tính năng chính Riot Games đã đầu tư vào nhạc game quá đà

Amllort  - Theo Helino | 08/09/2019 12:42 PM

Nhiều người chơi cho rằng Riot Games đang ngày càng đi xa tiêu chí ban đầu của mình với chế độ Đấu Trường Chân Lý.

Mới chỉ ra mắt được vài tháng, thế nhưng chế độ Đấu Trường Chân Lý của LMHT cũng có những sức hút nhất định trong cộng đồng game thủ.

Đấu Trường Chân Lý: Người chơi phàn nàn vì chưa hoàn thiện các tính năng chính Riot Games đã đầu tư vào nhạc game quá đà - Ảnh 1.

Số giờ người xem, số giờ streamer chơi, tỉ lệ người xem tối đa,… đều giảm đáng kể

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây thì lượng người stream cũng như lượng người xem trên Twitch.tv sụt giảm nghiêm trọng. Điều này cho thấy chất lượng game không còn đem lại sự giải trí cho người chơi như ngày đầu ra mắt nữa. Đứng trước sự thụt lùi nghiêm trọng như vậy, Riot Games lại chẳng hề gấp rút cải thiện các tính năng chính trong game mà lại đi… đầu tư làm nhạc game cho Đấu Trường Chân Lý:

Nhạc game của Đấu Trường Chân Lý trong bản cập nhật 9.18 sắp tới

Thấy điều đó, nhiều người chơi đang phàn nàn cho rằng Riot Games đang quá rảnh rỗi mới đi đầu tư làm nhạc game như vậy. Bởi Đấu Trường Chân Lý chỉ là một chế độ của LMHT, nó thậm chí còn chưa có những tính năng cơ bản nhất của LMHT như:

Đấu Trường Chân Lý: Người chơi phàn nàn vì chưa hoàn thiện các tính năng chính Riot Games đã đầu tư vào nhạc game quá đà - Ảnh 3.

Lịch sử đấu vẫn chưa được lưu lại trong game, chỉ có thể chụp màn hình và lưu lại

Đấu Trường Chân Lý: Người chơi phàn nàn vì chưa hoàn thiện các tính năng chính Riot Games đã đầu tư vào nhạc game quá đà - Ảnh 4.

Hiện trang bị của các unit cuối mỗi trận

Xem lại trận đấu, nếu không stream hay dùng phần mềm quay lại video thì bạn chẳng có cách nào xem lại trận đấu cũ của mình.

Đấu Trường Chân Lý: Người chơi phàn nàn vì chưa hoàn thiện các tính năng chính Riot Games đã đầu tư vào nhạc game quá đà - Ảnh 6.

Bản cập nhật 9.18 có rất nhiều thay đổi cho ĐTCL

Nhiều người chơi đồng ý Riot Games vẫn liên tục chỉnh sửa trang bị, cân bằng sức mạnh các Tộc/Hệ, ra mắt trang bị mới là điều rất tích cực cho ĐTCL. Thế nhưng Riot Games vẫn nên đầu tư thêm các tính năng thiết yếu trong game trước khi thêm thắt các tính năng "đi kèm" như âm nhạc trong game. Có người chơi còn đòi Riot Games đăng tải luôn ca khúc chủ đề cho CKTG 2019 thay vì làm nhạc game của ĐTCL.

Đấu Trường Chân Lý: Người chơi phàn nàn vì chưa hoàn thiện các tính năng chính Riot Games đã đầu tư vào nhạc game quá đà - Ảnh 7.

Chế độ Nexus Blitz được người chơi kêu gào Riot Games đưa trở lại

Hơn nữa, Riot Games không những phải làm tốt mà còn phải làm rất tốt để chế độ ĐTCL có thể giúp người chơi giải trí tốt hơn các chế độ luân phiên khác nếu muốn ĐTCL trở thành chế độ vĩnh viễn từ mùa giải này.