Đấu Trường Chân Lý: Ngược dòng meta với đội hình Vayne - Hiệp Sĩ từ người chơi Đại Cao Thủ

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/08/2021 11:59 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Đội hình này rất phù hợp với những game thủ Đấu Trường Chân Lý thích hyper-roll.

Tại Đấu Trường Chân Lý mùa 5.5 thì Hiệp Sĩ là một trong những hệ cực kỳ mạnh mẽ và được nhiều người sử dụng nhờ yếu tố rẻ mà chất lượng. Với việc các unit như Poppy, Leona, Thresh, Nautilus chỉ có giá 1-2 vàng thì bạn có thể sở hữu mốc 4 Hiệp Sĩ và một trước mạnh mẽ từ rất sớm. Vì vậy mà một người chơi Đại Cao Thủ có biệt danh Auqaa đã nghĩ tới việc kết hợp 4 unit trên với Vayne để có thể nâng nhiều unit lên 3 sao nhất có thể trong quá trình hyper-roll.

Đấu Trường Chân Lý: Ngược dòng meta với đội hình Vayne - Hiệp Sĩ từ người chơi Đại Cao Thủ - Ảnh 1.

Auquaa hiện đang ở mức rank Đại Cao Thủ và được nhiều người biết tới vì nghĩ ra những đội hình tương đối dị

Theo như Auqaa chia sẻ thì lối chơi chủ đạo của đội hình Vayne - Hiệp Sĩ thực chất cực kỳ đơn giản. Tất cả những gì game thủ cần làm đó là mua hết những unit gồm Vayne, Poppy, Leona, Thresh, Nautilus trong cửa hàng và tìm cách đẩy nhiều unit lên 3 sao nhất có thể. Bạn sẽ không mua kinh nghiệm để lên cấp độ cho tới khi nâng được ít nhất Vayne, Leona lên 3 sao.

Đấu Trường Chân Lý: Ngược dòng meta với đội hình Vayne - Hiệp Sĩ từ người chơi Đại Cao Thủ - Ảnh 2.

Đội hình khởi đầu lý tưởng của team Vayne - Hiệp Sĩ

Sau khi bạn hoàn thành được mục tiêu kể trên và sở hữu Vayne 3 sao, việc cần làm lúc này đó là lên cấp và bổ sung sức mạnh cho đội hình. Theo kinh nghiệm của Auqaa thì bạn nên bổ sung Varus, Rell ở giai đoạn cấp độ 7 nhằm kích hoạt được mốc 3 Thiên Thần. Điều này sẽ cung cấp thêm cho Leona một lượng chỉ số phòng ngự không hề nhỏ và unit này sẽ trở nên vô cùng "trâu bò".

Đấu Trường Chân Lý: Ngược dòng meta với đội hình Vayne - Hiệp Sĩ từ người chơi Đại Cao Thủ - Ảnh 3.

Nếu bạn không thể tìm được Rell thì có thể chuyển sang đầu tư vào Draven và Hecarim để lấy mốc 4 Suy Vong. Cách chơi này vừa gia tăng sát thương cho Vayne lại giúp game thủ có thêm một chủ lực phụ chất lượng là Draven. Đội hình này sẽ giúp game thủ có khả năng snowball ván đấu vô cùng mạnh mẽ ở giai đoạn cấp độ 7.

Đấu Trường Chân Lý: Ngược dòng meta với đội hình Vayne - Hiệp Sĩ từ người chơi Đại Cao Thủ - Ảnh 4.

Tới giai đoạn cuối trận (sau cấp độ 8) thì game thủ nên bổ sung vào đội hình những unit 5 vàng đơn lẻ với hiệu ứng mạnh. Những cái tên như Gwen, Volibear, Garen là những sự lựa chọn tốt nhất để gia tăng độ lì lợm cho đội hình. Nếu như bạn vẫn chưa kích hoạt được hệ Cung Thủ thì Akshan vẫn là lựa chọn mạnh ở cuối trận. Trong trường hợp đối thủ có chủ lực vật lý mạnh thì Teemo là lựa chọn tốt để giảm tốc độ đánh của chúng.

Đấu Trường Chân Lý: Ngược dòng meta với đội hình Vayne - Hiệp Sĩ từ người chơi Đại Cao Thủ - Ảnh 5.

Nếu bạn gặp quá nhiều đội hình gây sát thương vật lý mạnh thì có thể chơi tới mốc 3 Thiết Giáp

Đấu Trường Chân Lý: Ngược dòng meta với đội hình Vayne - Hiệp Sĩ từ người chơi Đại Cao Thủ - Ảnh 6.

Gwen là sự bổ sung chất lượng ở cuối trận để giúp Vayne sống sót tốt hơn

Đấu Trường Chân Lý: Ngược dòng meta với đội hình Vayne - Hiệp Sĩ từ người chơi Đại Cao Thủ - Ảnh 7.

Ngoài ra thì Akshan cũng là unit cực kỳ mạnh ở cuối trận mà bạn có thể sử dụng

Về phần trang bị thì Găng Bảo Thạch và Cuồng Cung Runaan là những item "trấn phái" mà Vayne chủ lực buộc phải có. Ở vị trí trang bị thứ ba thì bạn có thể ghép những item tăng nhiều tốc độ đánh như Đại Bác Liên Thanh, Cuồng Đao Guinsoo... Bên cạnh đó thì những chiếc Lá Cờ Zeke để bổ sung tốc độ đánh cho Vayne vẫn là lựa chọn mạnh mà game thủ nên hướng tới.

Đấu Trường Chân Lý: Ngược dòng meta với đội hình Vayne - Hiệp Sĩ từ người chơi Đại Cao Thủ - Ảnh 8.

Bộ item mà bạn nên sở hữu khi chơi Vayne chủ lực