Đấu Trường Chân Lý mùa 9: Chiến thắng dễ dàng với đội hình Akshan - Freljord

Tùng Hoàng  Phụ Nữ Thủ Đô | 07/07/2023 05:36 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Akshan có lợi thế khá lớn ở thời điểm hiện tại là không bị tranh giành quá nhiều.

Sức mạnh của Akshan

Ở thời điểm hiện tại, Akshan chỉ sở hữu tỷ lệ mua là 6.1% (thống kê từ Metatft.com) mà thôi. Điều này cho thấy đây là đơn vị không bị tranh giành gay gắt và người chơi có thể nâng cấp khá đơn giản. Vì vậy một vài cao thủ đã nghĩ ra việc thay thế đẩy Akshan lên làm chủ lực và điều này tỏ ra vô cùng hiệu quả trong việc leo hạng.

Đấu Trường Chân Lý mùa 9: Chiến thắng dễ dàng với đội hình Akshan - Freljord - Ảnh 1.

Akshan tỏ ra là chủ lực mạnh nếu được đầu tư đầy đủ

Xây dựng đội hình Akshan - Freljord

Ở giai đoạn đầu trận, người chơi sẽ khởi đầu với bộ khung 2 Đấu Sĩ - 2 Thiện Xạ để đảm bảo sát thương lẫn chống chịu. Nếu sở hữu Akshan 1 sao từ sớm thì Cassiopeia là sự bổ sung tốt ở cấp độ 5 để kích hoạt mốc 3 Shurima từ sớm.

Đấu Trường Chân Lý mùa 9: Chiến thắng dễ dàng với đội hình Akshan - Freljord - Ảnh 2.

Đội hình khởi đầu lý tưởng với Akshan chủ lực

Tới giai đoạn giữa trận, người chơi nên bổ sung 2 đơn vị Freljord mạnh là Sejuani và Lissandra. Chúng vừa đảm bảo khả năng chống chịu (2 Đấu Sĩ) lẫn sức mạnh tấn công khi mốc 2 Hiệu Triệu Nhân giúp Akshan tung chiêu thường xuyên hơn. Đây là bộ khung cần thiết để giữ máu, vàng và nâng cấp Akshan lên 3 sao.

Đấu Trường Chân Lý mùa 9: Chiến thắng dễ dàng với đội hình Akshan - Freljord - Ảnh 3.

Người chơi nên dừng ở cấp độ 7 một thời gian để tìm cách đẩy Akshan lên 3 sao

Với giai đoạn cuối trận, người chơi nên bổ sung Sion để gia tăng khả năng khống chế. Nasus cũng là một lựa chọn mạnh ở thời điểm này khi đơn vị này có thể bổ sung một lượng sát thương không nhỏ. Khi đó, Akshan sẽ có thêm nhiều cơ hội để kết liễu đối thủ.

Đấu Trường Chân Lý mùa 9: Chiến thắng dễ dàng với đội hình Akshan - Freljord - Ảnh 4.

Aatrox, Heimerdinger là những lựa chọn mạnh ở cấp độ 9 cho đội hình này

Với lựa chọn Huyền Thoại, Ezreal tỏ ra rất phù hợp với đội hình Akshan - Freljord. Lý do tới từ việc đội hình này có rất nhiều tướng cầm trang bị hiệu quả như Akshan, Nasus, Sejuani… Về phần trang bị, Akshan sẽ cần Vô Cực Kiếm, Cuồng Đao Guinsoo và Kiếm Tử Thần để gây sát thương tối ưu.

Kết

Với lợi thế không bị tranh giành gay gắt, người chơi có thể nâng cấp Akshan lên khá dễ dàng để làm chủ lực. Đây hứa hẹn sẽ là phương án leo hạng vô cùng hiệu quả khi đội hình đang có tỷ lệ lọt top 4 rất cao là 55.3% (thống kê từ Metatft.com).