Đấu Trường Chân Lý mùa 5.5: Ấn Thư và Phước Lành Thiên Giới liệu có phải cơ chế mang nặng tính may rủi?

LộcD  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/07/2021 04:25 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Ấn Thư (Tome of Emblems) và Phước Lành Thiên Giới (Divine Blessing) sẽ là những cơ chế mới đặc biệt được thêm vào Đấu Trường Chân Lý mùa 5.5.

Đấu Trường Chân Lý mùa 5.5 đang đến gần, và ở thời điểm hiện tại, một số cơ chế mới đã được Riot hé lộ sẽ xuất hiện trong mùa mới. Trong đó, nổi bật nhất là Tome of Emblems (Ấn Thư) và Divine Blessing (Phước Lành Thiên Giới) - 2 cơ chế đặc biệt có thể gây ảnh hưởng cực lớn đến ĐTCL sau khi xuất hiện.

Với Ấn Thư, đây sẽ xuất hiện dưới dạng một vật phẩm đặc biệt với tỷ lệ rơi ra cực kỳ hiếm và yêu cầu người chơi phải luôn có một ô trống trong hàng chờ để đặt Ấn Thư. Nếu người chơi đã lấp đầy hết các vị trí trong hàng chờ thì Ấn Thư sẽ không thể xuất hiện. Trang bị này sẽ cung cấp cho người chơi sự lựa chọn giữa 4 loại ấn Tộc Hệ ngẫu nhiên và dĩ nhiên, mỗi game thủ chỉ được chọn duy nhất 1 lần.

Đấu Trường Chân Lý mùa 5.5: Ấn Thư và Phước Lành Thiên Giới liệu có phải cơ chế mang nặng tính may rủi? - Ảnh 1.

Ấn Thư - một trong những cơ chế mới của ĐTCL 5.5

Về phần Phước Lành Thiên Giới, món đồ này sẽ xuất hiện cho tất cả mọi game thủ với điều kiện lượng máu của họ tụt xuống dưới mốc 40. Phước Lành Thiên Giới sẽ mang trong nó vàng, trang bị thành phần, những vật phẩm đặc biệt (Trợ Giúp Neeko, Xúc Xắc, Nam Châm…), Xẻng Vàng và thậm chí là tướng. Thông thường, người sẽ chỉ tụt máu xuống dưới 40 từ giai đoạn giữa đến cuối game nên Phước Lành Thiên Giới sẽ là món đồ tốt để tính toán xoay bài hoặc lật kèo, nhất là những người chơi đang yếu thế hơn vì không có đủ đồ hay tướng cần thiết.

Phước Lành Thiên Giới cũng sẽ được Riot thêm vào ở mùa 5.5 sắp tới

Tuy nhiên, chính vì những món đồ này chỉ rơi ra 1 lần, nên người chơi phải tính toán thật cẩn thận và có những bài vở dự phòng khi vật phẩm rơi ra không đúng như ý. Mùa 5.5 sẽ chính thức cập nhật vào ngày 22/07 (giờ Việt Nam) và từ đây đến đó, Riot sẽ có nhiều pha “nhá hàng” nữa để game thủ vừa có thể nghiên cứu vừa sẵn sàng cho việc “học chơi lại từ đầu” khi mùa mới thực sự cập bến.