Đấu Trường Chân Lý - Meta 9.18 và những điểm đáng chú ý: Đội hình nào đang thống trị phiên bản này?

Vũ Phong  - Theo Helino | 19/09/2019 11:59 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Bản Big Update 9.18 của Đấu Trường Chân Lý gần như đã thay đổi toàn diện meta của trò chơi nhân phẩm trong thời gian qua.

Bản cập nhật 9.18 của Đấu Trường Chân Lý đem lại không nhiều thay đổi đến meta hiện tại. Thay đổi lớn nhất là cách phân phối trang bị sau mỗi round PVE, giờ đây chúng ta có thể nhận được nhiều vàng và đồ hơn, điều này giúp chúng ta quản lí tốt hơn nguồn lực sẵn có. Những đội hình mạnh nhất bản trước như Hư Không/Sát Thủ hay Hóa Hình/Ác Quỷ vẫn rất mạnh và vẫn có thể mang lại chiến thắng dễ dàng. Trong bản cập nhật này, Evelynn đã bị neft và không còn quá phổ biến như bản trước nữa.

Đấu Trường Chân Lý - Meta 9.18 và những điểm đáng chú ý: Đội hình nào đang thống trị phiên bản này? - Ảnh 1.

Những đội hình mạnh trong bản cập nhật 9.18

1 – Hư Không và Sát Thủ

Đấu Trường Chân Lý - Meta 9.18 và những điểm đáng chú ý: Đội hình nào đang thống trị phiên bản này? - Ảnh 2.

Kassadin cầm Kiếm Ma Youmuu liệu còn khỏe?

Mặc dù có bị neft nhẹ, nhưng đội hình Hư Không/Sát Thủ với Kassadin cầm Kiếm Ma Youmuu vẫn có thể thống trị Đấu Trường Chân Lý. Đợt neft này ảnh hướng tương đối đến Kassadin và Kha’Zix, nhưng lại không ảnh hưởng đến buff tộc Hư Không, có thể giúp counter các tanker trâu như Hộ Vệ, Hiệp Sĩ và buff Rồng hay trang bị Vuốt Rồng. Đội hình này do người Hàn khám phá ra và họ tin rằng đội hình Hư Không/Sát Thủ này vẫn có thể chơi trong những meta kế tiếp của Đấu Trường Chân Lý.

Chắc chắn là với những ai đã chơi bản 9.18 này đã gặp đội hình Hư Không/Sát Thủ rồi, với việc build xoay quanh tộc Hư Không, nhờ việc gây sát thương chuẩn khiến cho đội hình này thật sự mạnh.

Đội hình Hư Không/Sát Thủ cần trang bị thiết yếu là Kiếm Ma Youmuu cho Kassadin để hắn có thể đốt mana tuyến sau của team địch. Đội hình này tương đối khó vì cần có khả năng hiểu biết khi nào nên up level khi nào nên roll.

Điểm mạnh:

● Gây sát thương chuẩn, counter mạnh Hộ Vệ, Hiệp Sĩ và Rồng

● Kassadin được build đúng trang bị sẽ trở nên cực kì mạnh và dễ dàng tiêu diệt sát thương chủ lực của team địch ở phía sau.

Điểm yếu:

● Yêu cầu kĩ năng roll và up level hợp lí, điều này khiến đội hình này khá khó chơi

● Nếu như trong một trận đấu có nhiều hơn 2 người chơi cùng build đội hình này, sẽ mất đi lợi thế.

Một số tips cơ bản:

● Cần highroll khá sớm để có được quân bài chủ lực như Kassadin, Kha’Zix và Rek’sai(riêng Rek’sai không cần mua nhiều, chỉ cần 2-sao)

● Không được up level trước round Người đá, tập trung vào việc tăng sao cho tướng (vì lv càng thấp thì tỉ lệ ra Kassadin và Kha’Zik càng cao)

● Không nên chơi đội hình này khi nhiều hơn 2 người cùng chơi trong trận đấu

Trang bị cần thiết:

● Kassadin: Kiếm Ma Youmuu, Cuồng Đao Guinsoo, Đại Bác Liên Thanh

● Rengar : Đại Bác Liên Thanh, Giáp Thiên Thần, Huyết Kiếm

● Akali: Quyền Trượng Đại Thiên Sứ, Mũ Phù Thủy

● Cho’gath: Quỷ Thư Morello (buộc phải có), Tim Băng

2 – Thay đổi về Hoang Dã

Hoang Dã/Hóa Hình có còn mạnh trong bản 9.18?

Trong bản cập nhật 9.18, tộc Hoang Dã đã có một sự thay đổi lớn với khả năng kích hoạt đòn đánh không thể né khi đủ 4 Hoang Dã, điều này giúp counter chặt đội hình 3 hoặc 6 Yordle. Đặc biệt là ở bản 9.19, với trang bị mới Găng Tay với chỉ số né trách xuất hiện, sẽ càng khẳng định vị thế của tộc Hoang Dã trên Đấu Trường Chân Lý.

Trong bản 9.18, tộc Hoang Dã kết hợp mạnh mẽ nhất với Hóa Hình đi kèm 3 Pháp Sư. Với sức mạnh ở thời điểm hiện tại, Aurelion Sol có khả năng sốc dame kinh khủng gần như nhất đội hình Pháp Sư. Việc xuất hiện ở đội hình này khiến Aurelion Sol cực kì khỏe và được cover khá chắc ở tuyến sau đi kèm với giáp rồng

Đấu Trường Chân Lý - Meta 9.18 và những điểm đáng chú ý: Đội hình nào đang thống trị phiên bản này? - Ảnh 3.

Điểm mạnh :

● Hóa Hình tăng sức mạnh cho tướng quan trọng nhất đội hình là Gnar

● Đội hình này có rất nhiều tướng với lượng sát thương cực kì lớn như: Rengar, Shyvana, Gnar, Aurelion Sol

Điểm yếu :

● Cần phải lên 2-sao gần như hết đội hình để đạt hiệu quả cao nhất

Một số Tips cơ bản:

● Đừng quá chú tâm vào Hóa Hình quá sớm, nhưng phải luôn có Nidalee ở trong hàng dự bị

● Dựa vào trang bị nhặt được để quyết định xem vị tướng nào sẽ trở thành sát thương chủ lực (Gnar, Shyvana, Aurelion Sol)

Đấu Trường Chân Lý - Meta 9.18 và những điểm đáng chú ý: Đội hình nào đang thống trị phiên bản này? - Ảnh 4.

Trang bị cần thiết:

● Gnar: Vuốt Rồng, Giáp Máu, Giải Giới hoặc Tim Băng

● Shyvana: Giáp Máu, Giáp Gai

● Aurelion Sol: Mũ Phù Thủy hoặc Quỷ Thư, Quyền Trượng Đại Thiên Sứ và Ngọn Giáo Sojin

3 – Nhẫn Giả/Nguyên Tố

Đấu Trường Chân Lý - Meta 9.18 và những điểm đáng chú ý: Đội hình nào đang thống trị phiên bản này? - Ảnh 5.

Được buff nhẹ khi chỉ số giáp của Người Đá Nguyên Tố từ 20-40, thời gian gây sát thương của Anivia từ 8 giây xuống 6 giây, Nhẫn Giả/ Nguyên Tố vẫn luôn ổn định ở Đấu Trường Chân Lý nay có thể coi là thời điểm mà đội hình này mạnh nhất từ trước đến nay. Đội hình này không quá khỏe để đạt top 1 nhưng luôn có khả năng đưa bạn vào top 4 trở lên một cách dễ dàng.

Đội hình Nhẫn Giả/Nguyên Tố thật ra khá đơn giản và dễ hoàn thiện khi chỉ cần lv 6 đã đạt được sức mạnh tương đối, nhưng đôi lúc phụ thuộc vào may mắn khá nhiều vì cần roll ra được 2 tướng chủ lực là Brand và Akali.

Đấu Trường Chân Lý - Meta 9.18 và những điểm đáng chú ý: Đội hình nào đang thống trị phiên bản này? - Ảnh 6.

Điểm mạnh:

● Lượng sát thương vật lí và phép thuật cực lớn có thể dễ dàng clear team địch trong vài giây

● Có được 1 tanker khá mạnh là Người Đá Nguyên Tố, cho nên không bị phụ thuộc vào việc up lv 7 quá sớm để lên 2-sao toàn bộ đội hình

Điểm yếu:

● Việc lựa chọn trang bị không phù hợp sẽ làm giảm tương đối sức mạnh của đội hình này

Một số Tips cơ bản:

● Cố gắng giữ máu và giữ lại những tướng cần thiết trong tộc Nhẫn Giả

● Đặc biệt nhớ rằng trong đội hình chỉ được có 1 hoặc 4 Nhẫn Giả một lúc để tránh việc mất đi sức mạnh của tộc Nhân Giả.

● Ở giai đoạn đâu game, khi chưa có Anivia thì sử dụng Lissandra để hoàn thiện 3 Nguyên Tố

Đấu Trường Chân Lý - Meta 9.18 và những điểm đáng chú ý: Đội hình nào đang thống trị phiên bản này? - Ảnh 7.

Trang bị cần thiết:

● Kennen: Giáp Thiên Thần, Quỷ Thư

● Brand: Quỷ Thư, Ngọn Giáo Sojin, Mũ Phù Thủy

● Akali: Quyền Trượng Đại Thiên Sứ, Mũ Phù Thủy, Kiếm Súng hextech

5 – Đội quân một người: Evelynn

Đấu Trường Chân Lý - Meta 9.18 và những điểm đáng chú ý: Đội hình nào đang thống trị phiên bản này? - Ảnh 8.

Như chúng ta đã biết, Evelynn đã bị neft tương đối trong bản 9,18 này, và người chơi đã tìm ra nhiều cách để counter Evelynn như là sử dụng kỹ năng của Kindred, Buff Rồng, Quỷ Thư.

Đội hình 6 Hiệp Sĩ kết hợp Evelynn

Có rất nhiều cách khác nhau để tận dụng sức mạnh của Evelynn như là sử dụng Ác Quỷ hay Sát Thủ. Nhưng trong bản cập nhật này, 6 Hiệp Sĩ được buff tương đối từ 55 sát thương giảm thiểu -> 65 sát thương giảm thiểu, điều này khiến cho đội hình "đội quân 1 người" này vẫn tương đối mạnh mẽ. Và khá đơn giản khi chỉ cần tập trung vào sát thương chủ lực là Evelynn.

Điểm mạnh:

● Đội hình trâu bò, cực kì khó giết Evelynn

● Evelynn sở hữu nhưng trang bị phù hợp sẽ gần như không thể tiêu diệt

Điểm yếu:

● Phải có được Evelynn 2 sớm để đội hình có được sát thương cũng như trang bị cho ả những trang bị phù hợp

Một số Tips cơ bản:

● Không nên quá phụ thuộc vào Evelynn giai đoạn đầu game, có thể sử dụng một số tướng rẻ tiền và khỏe ở giai đoạn đầu game như Lucian

● Cần up level sớm vì cần một số tướng 4-5 vàng để hoàn thiện đội hình (Kayle, Sejuani)

● Nên sử dụng Garen thay vì Darius (có thể kích hoạt buff Quý Tộc về sau)

● Nên đi kèm với Hộ Vệ để đạt độ trâu nhất nếu như đạt được Giáp Thiên Nhiên sớm hoặc có khả năng up 9

● Nên có một trang bị Darkin để Evelynn đạt ngưỡng sát thương cao nhất

Đấu Trường Chân Lý - Meta 9.18 và những điểm đáng chú ý: Đội hình nào đang thống trị phiên bản này? - Ảnh 9.

Trang bị cần thiết:

● Evelynn: Kiếm Súng Hextech, Vuốt Rồng, Giáp Thiên Thần hoặc Ma Vũ Song Kiếm

● Kayle: Cuồng Đao Guisoo, Darkin

Kết luận: Việc sử dụng những đội hình trên không phải lúc nào cũng mang lại hiểu quả hay kết quả như ý muốn, vì Đấu Trường Chân Lý phụ thuộc khá nhiều vào "nhân phẩm", nên có thể coi như đây là một bài viết tham khảo để có thể có được đội hình phù hợp với từng ván đấu. Và tốt hơn là chúng ta không nên chỉ chơi tập trung một đội hình vì không phải lúc nào cũng có thể roll ra được những quân cờ chúng ta mong đợi.