Đấu Trường Chân Lý: Leo top là dễ với những đội hình tập hợp những "Wonder Woman" cực mạnh ở mùa 5

LộcD  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/06/2021 10:30 AM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Nếu đã cảm thấy chán những công thức đội hình truyền thống, bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm thử thách mới với những lối chơi tiêu chuẩn của riêng mình.

Với những sự điều chỉnh liên tục thông qua các bản vá nhỏ hoặc những bản cập nhật chính thức, Đấu Trường Chân Lý mùa 5 cũng sản sinh ra rất nhiều meta mới, không chỉ mạnh mà còn đảm bảo yếu tố “độc - dị”. Bên cạnh LeBlanc “thần xích” hồi đầu mùa thì mới đây có thể kể đến như Hecarim 3 sao Nỏ Sét Hắc Ám bất tử hay Warwick 3 Quyền Trượng cân mọi kèo đấu…

Đấu Trường Chân Lý: Leo top là dễ với những đội hình tập hợp những Wonder Woman cực mạnh ở mùa 5 - Ảnh 1.

Nhưng nếu muốn đổi gió, không hứng thú với những kiểu cục súc nữa thì người chơi có thể trải nghiệm đội hình gồm toàn hội chân dài. Nhưng đừng nhìn thấy phái nữ mà lại tưởng "liễu yếu đào tơ", khi Rell hay Leona là những cái tên lý tưởng để tạo nên dàn chắn vô cùng chất lượng.

Ở giai đoạn đầu trận, cần phải có đầy đủ cả về mặt sát thương lẫn phòng thủ. Một điểm cần lưu ý là ở giai đoạn này, có tướng nữ nào thì cứ lấy hết để có thể thay qua lại khi cần. Với mức giá 1 vàng, Kalista và Leona là 2 cái tên gần như chắc chắn có thể lấy được, thậm chí là hoàn thành mốc 2 sao sớm. Sau đó, lấy thêm những cái tên như Lissandra/Soraka/Syndra/LeBlanc để có sát thương đa mục tiêu từ xa sẽ là lựa chọn tốt hơn hết thảy.

Thông thường, các game thủ rank cao sẽ không xác định đội hình sớm, ít nhất là cho đến bãi Quái Đá nếu những quân cờ ra thuộc nhiều Hệ/Tộc khác nhau. Một trong số những đội hình nữ tướng khá mạnh ở hiện tại có thể kể đến là đội hình Katarina Tiên Hắc Ám khi đã có đủ 2 cái tên để kích Ma Sứ là Diana và Morgana. Sau đó, với đội hình này, game thủ có thể thêm Lux (kích Bí Ẩn tăng khả năng phòng thủ) và một cái tên khác (Syndra, Kayle nếu có) để kích Thiên Thần hoặc thậm chí là Leona cũng được trong trường hợp muốn có sự chắc chắn nhiều nhất có thể.

Đấu Trường Chân Lý: Leo top là dễ với những đội hình tập hợp những Wonder Woman cực mạnh ở mùa 5 - Ảnh 2.

Đội hình Sát Thủ - Tiên Hắc Ám

Điểm yếu của kiểu đội hình này là cần phải có đồ chuẩn cho Katarina cũng như các cái tên khác phải có sự cứng cáp đủ để Ác Kiếm Noxus có thời gian “bay nhảy”. Tuy nhiên, đây là kiểu đội hình khá mạnh, lại không phụ thuộc vào những cái tên quá đắt tiền hay dễ bị tranh giành (trừ Kayle).

Một kiểu đội hình khác là Quân Đoàn - Thiên Thần với Riven làm chủ đạo. Đây là một đội hình có đủ từ buff (Soraka, Lux), khống chế cứng (Ashe, Riven, Rell, Sejuani) lại còn có đủ sát thương diện rộng lẫn sát thương đơn mục tiêu. Chưa kể, nếu chơi xoay quanh Riven thì không khó để lên 3 sao khi vị tướng này chỉ có giá 3 vàng. Điểm yếu của đội hình này, có chăng chỉ phụ thuộc vào việc Riven có thể lên 3 sao đúng lúc quyết định hay không thôi vì nhìn chung, ở mốc 2 sao thì vị tướng này cũng chưa đủ mạnh để gánh team.

Đấu Trường Chân Lý: Leo top là dễ với những đội hình tập hợp những Wonder Woman cực mạnh ở mùa 5 - Ảnh 3.

Đội hình này thì phụ thuộc vào việc Riven có lên 3 sao hay không

Một team comp khác mà game thủ có thể tham khảo chính là đội hình Tái Tạo - Tiên Hắc Ám xoay quanh Soraka đang được một số game thủ ưa chuộng mỗi khi muốn “đổi gió” trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, điểm yếu của đội hình này chính là không có một cái tên thực sự chắc chắn. Morgana và Riven làm dàn chắn thì chỉ có thể đảm bảo top 4 chứ khó có thể leo cao. Còn nếu phụ thuộc vào sức phòng thủ từ Bí Ấn có thể sẽ là con dao 2 lưỡi nếu không sắp xếp vị trí tướng hợp lý.

Nhìn chung, những quân cờ nữ trong ĐTCL cũng đều khó có thể so sánh về sự cứng cáp với các “đồng nghiệp” nam nên yêu cầu khá nhiều về mặt trang bị, cấp độ và kỹ năng sắp xếp cờ của người chơi. Dù vậy, đây đều sẽ là những cái tên chất lượng nếu mục tiêu của người chơi chỉ là lọt top 4 hoặc muốn “đổi gió” sau những ngày spam liên tục một vài bài đến phát chán.