Đấu Trường Chân Lý: Hủy diệt mọi kẻ địch với đội hình Đế Chế + Hiệp Sĩ tập hợp toàn carry hạng nặng

Vũ Phong  - Theo Helino | 25/09/2019 04:52 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Trong lần cập nhật mới đây, 6 Hiệp Sĩ và Katarina được tăng sức mạnh khá đáng kể, vậy hãy cùng phân tích cách tận dụng sức mạnh của đội hình 4 Đế Chế/ 6 Hiệp Sĩ nhé.

Bản cập nhật Đấu Trường Chân Lý 9.18 đã mang lại một lối chơi mới với Katarina carry cực mạnh khi cầm 2 Quyền Trượng Đại Thiên Sứ và Mũ Phù Thủy. Nhưng khi về cuối trận, nếu như chỉ phụ thuộc vào Kata thì lượng sát thương sẽ là không đủ để kết liễu team địch, vì thế với đội hình 4 Đế Chế/6 Hiệp Sĩ, chúng ta hoàn toàn có thể kết thúc ván đấu bằng một đội hình trâu bò, đầy đủ khống chế và lượng dame siêu to khổng lồ này nhé.

Đấu Trường Chân Lý: Hủy diệt mọi kẻ địch với đội hình Đế Chế + Hiệp Sĩ tập hợp toàn carry hạng nặng - Ảnh 1.

Katarina đang trở nên khá lỗi với kiểu build full mana làm bốc hơi team địch trong tích tắc

Cách chơi:

• Đầu trận, ta có thể chơi Darius đi cùng các Hiệp Sĩ, Quý Tộc là những Unit rất rẻ tiền đầu game nhưng lại mang lại hiệu quả khá cao trong việc giữ máu, và nhờ đó ta có thể tích được lượng tiền tương đối lớn, trong thời điểm dưới lv 6-7, hãy sử dụng Katarina là sát thương chính với trang bị 2 Quyền Trượng Đại Thiên Sứ.

• Giữa trận cố gắng đạt lv 7 sớm để bắt được những Unit của đội hình như Swain, Draven. Ở thời điểm này, nếu như chưa đủ 4 Đế Chế thì có thể chơi tạm thời với 2 Đế Chế, 4 Hiệp Sĩ, 2 Hộ Vệ. Nếu như đủ 4 Đế Chế thì kẹp 2 Hiệp Sĩ, 2 Hộ Vệ nữa vào.

• Cuối trận đấu, phải cố gắng lấy được trang bị Lời Thề Hiệp Sĩ thì có thể xây dựng đủ đội hình 4 Đế Chế/ 6 Hiệp Sĩ ở lv 8, nếu như "quá đen" thì buộc phải tích đủ tiền để lên 9 để đạt sức mạnh tối đa.

Đấu Trường Chân Lý: Hủy diệt mọi kẻ địch với đội hình Đế Chế + Hiệp Sĩ tập hợp toàn carry hạng nặng - Ảnh 2.

Với Lời Thề Hiệp Sĩ, đội hình có thể hoàn thành ở lv 8

Về trang bị:

• Katarina: 2 Quyền Trượng Đại Thiện Sứ, Mũ Phù Thủy hoặc Kiếm Súng Hextech.

• Draven: Đại Bác Liên Thanh, Vô Cực Kiếm hoặc Cuồng Đao, Vuốt Rồng hoặc Huyết Kiếm (ưu tiền Vuốt Rồng vì bản này rất nhiều sát thương phép).

• Swain: Lời Thề Hiệp Sĩ, nếu như còn có thể ghép thêm, hãy sử dụng Kiếm Súng Hextech.

• Sejuani: Cần có trang bị Mana để quăng kỹ năng sớm nhất có thể, ưu tiên Tim Băng, Darkin.

Lưu ý:

• Phải có 2 Cung Gỗ hoặc ít nhất 1 để ghép Cuồng Đao hoặc Đại Bác cho Draven.

• Hãy nhớ xếp đội hình chỉ ở 2 ô cuối để Kata có thể xoay được nhiều mục tiêu hơn.

• Hãy nhớ bảo vệ Draven khỏi Blitcrankz và Sát Thủ.

• Lời Thề Hiệp Sĩ là trang bị rất quan trọng để hoàn thành đội hình, nếu như không có, hãy sử dụng Hộ Vệ.