Đấu Trường Chân Lý: Học hỏi từ Thách Đấu - 'Đừng bao giờ chơi hyper-roll nếu bị 2 nhà khác tranh bài'

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/05/2020 04:59 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Chơi theo meta là lối chơi không hề sai của Đấu Trường Chân Lý, tuy nhiên nó còn phải dựa theo thực tiễn trận đấu nữa.

Với hàng chục vị tướng và tộc - hệ, Đấu Trường Chân Lý có rất nhiều đội hình khác nhau để cho game thủ lựa chọn mỗi khi vào game. Tuy nhiên rất nhiều game thủ gặp khó khăn trong việc lựa chọn lối chơi thích hợp với trường hợp cụ thể. Và một game thủ Thách Đấu máy chủ Bắc Mỹ có tên ingame là Maskoff 758 đã chia sẻ những kinh nghiệm cũng như lời khuyên trong việc lựa chọn đội hình và lối chơi thích hợp nhất.

Why you keep making mistakes in the Midgame | TFT Guide

Đầu tiên chúng ta cần phải hiểu về các giai đoạn của một ván Đấu Trường Chân Lý gồm đầu trận, giữa trận và cuối trận. Đầu trận được tính ở giai đoạn trước vòng Người Đá, sau đó chúng ta bước vào giai đoạn giữa trận quan trọng của ván đấu, cuối trận được tính từ lúc có nhiều hơn 2 người chơi bị loại hoặc có một nửa số game thủ lên được cấp 8.

Đấu Trường Chân Lý: Học hỏi từ Thách Đấu - Đừng bao giờ chơi hyper-roll nếu bị 2 nhà khác tranh bài - Ảnh 2.

Sau vòng đánh quái thứ 2 (round Người Đá) thì bạn đã bước tới giữa game

Hiểu được các giai đoạn là cực kì quan trọng bởi nó cho bạn biết mình cần phải làm gì ở thời điểm đó, đầu trận là cố gắng mất ít máu càng tốt, cuối trận là cố gắng sắp xếp đội hình hợp lý và khắc chế đối thủ. Còn giữa trận chính là lúc bạn quyết định xem mình sẽ xây dựng đội hình theo hướng nào và chọn đội hình gì để chiến đấu với đối thủ.

Vậy làm thế nào để chọn được đội hình thích hợp? Theo như Maskoff758 chia sẻ, tốt nhất là dựa trên trang bị bạn đang sở hữu là gì để có thể lựa chọn đội hình thích hợp nhất. dưới đây là một vài ví dụ:

Nếu bạn có đủ trang bị để ghép thành Vô Cực Kiếm và Cung Xanh, những đội hình như hyper-roll Xayah, Siêu Công Nghệ hay Nổi Loạn với Jinx chủ lực là thích hợp nhất.

Đấu Trường Chân Lý: Học hỏi từ Thách Đấu - Đừng bao giờ chơi hyper-roll nếu bị 2 nhà khác tranh bài - Ảnh 3.

Xayah là đối tượng cầm Vô Cực Kiếm và Cung Xanh tốt nhất

Nếu bạn có nhiều Nước Mắt Nữ Thần để ghép thành Quyền Trượng Đại Thiên Sứ và Chén Ân Huệ, đội hình bạn có thể hướng tới là Vệ Binh Tinh Tú hoặc Đấu Sĩ - Hư Không.

Nếu bạn sở hữu nhiều Gậy Quá Khổ và có thể ghép được Mũ Phù Thủy hay các món đồ SMPT mạnh, đội hình "Thần Bổ" Darius hoặc Nổi Loạn với Aurelion Sol, Gangplank chủ lực.

Đấu Trường Chân Lý: Học hỏi từ Thách Đấu - Đừng bao giờ chơi hyper-roll nếu bị 2 nhà khác tranh bài - Ảnh 4.

Darius là tướng bạn muốn "dát vàng" nhanh nhất khi chơi đội hình Không Tặc

DNếu có quá nhiều đồ phòng thủ, các đội hình xoay quanh Phi Công hoặc Candyland là thích hợp nhất.

Cuối cùng trong trường hợp rơi ra quá nhiều Cung Gỗ và ghép thành Cuồng Đao Guinsoo sớm, Kayle - Thời Không hay Hắc Tinh với Xerath chủ lực là tối ưu nhất.

Đấu Trường Chân Lý: Học hỏi từ Thách Đấu - Đừng bao giờ chơi hyper-roll nếu bị 2 nhà khác tranh bài - Ảnh 5.

Có nhiều Cung Gỗ thì cứ Kayle - Thời Không mà chơi thôi

Đương nhiên là không phải lúc nào bạn cũng có đồ hoàn hảo để chọn đội hình dễ dàng, đôi khi là cực kì nửa vời để chọn. Khi đó bạn sẽ chọn theo những tướng quan trọng mà mình đang có để xây dựng đội hình, nếu bạn thấy có quá nhiều Đấu Sĩ và Pháo Thủ trong cửa hàng, hãy chơi đội hình đó đi dù trang bị của bạn mạnh hơn khi được dùng ở đội hình khác.

Đấu Trường Chân Lý: Học hỏi từ Thách Đấu - Đừng bao giờ chơi hyper-roll nếu bị 2 nhà khác tranh bài - Ảnh 6.

Nếu ở cấp 5 tự nhiên bạn thấy Jinx xuất hiện thì chuyện nên làm là chuyển sang chơi Đấu Sĩ - Pháo thủ

Sau khi xác định được đội hình rồi, cái cần thiết hơn là làm thế nào để vận hành đội hình đó một cách tốt nhất. Điều này kết hợp thì 3 thứ gồm quan sát đối thủ, hiểu đọi hình của mình và reroll hợp lý. Theo như chia sẻ của Maskoff758, các đội hình hyper-roll chỉ cung cấp đủ tướng lên 3 sao cho 2 người chơi và các đội hình roll chậm (dát vàng tướng 2-3 tiền) chỉ đủ tướng cho 1 người chơi nên nếu bạn thấy có 2 nhà khác đang định chơi đội hình giống với bạn, tốt nhất là chuyển đội hình.

Với đội hình hyper-roll, bạn sẽ không bao giờ lên cấp và roll xuống 10 hoặc hết tiền ở round 3-1 để kiếm cho mình các unit 3 sao. Lý do là bởi bạn vẫn ở cấp 4 và có tới 60% roll ra tướng 1 vàng và nâng cao tỉ lệ nâng cấp các quân cờ quan trọng nhất của đội hình. Các đội hình hyper-roll mạnh nhất hiện tại là Shredder (hyper-roll Xayah, Jarvan IV, Caitlyn) và Candyland (hyper-roll Poppy, Twisted Fate, Zoe).

Đấu Trường Chân Lý: Học hỏi từ Thách Đấu - Đừng bao giờ chơi hyper-roll nếu bị 2 nhà khác tranh bài - Ảnh 7.

Các đội hình hyper-roll đang có giá quá rẻ để thực hiện nhưng sức mạnh thì lại quá lớn

Đội hình roll chậm dù không cần phải xoay hết tiền sớm nhưng bạn cũng cần roll rất nhiều để những unit quan trọng ở giá tiền 2 hay 3 vàng lên 3 sao. Nếu bạn chọn đội hình có chủ lực là tướng 2 vàng (Space Jam với Darius) thì bạn cần giữ tiền và nâng lên cấp 6 rồi roll liên tục xuống 50 tiền mỗi vòng cho tới khi tìm được Darius 3 sao.

Đội hình có lối chơi tương tự là Phi Công - Mật Thám cũng cần roll rất nhiều để 2 unit 2 tiền là Annie và Kai'Sa lên 3 sao. Nếu hoàn thành các unit 2 tiền 3 sao sớm, bạn nên tìm cách lên cấp 7 và tiếp tục lặp lại quá trình roll ở trên cho tới khi các tướng 3 tiền được "dát vàng". Nếu có người cũng tranh bài với bạn, tốt nhất là tìm cách nâng lên cấp 8 và tìm phương án chơi late game.

Đấu Trường Chân Lý: Học hỏi từ Thách Đấu - Đừng bao giờ chơi hyper-roll nếu bị 2 nhà khác tranh bài - Ảnh 8.

Nếu bạn chơi Phi Công Mật Thám và muốn đẩy các tướng 3 tiền lên 3 sao thì tốt nhất hãy roll ở cấp 7

Với những chia sẻ trên, hi vọng game thủ Đấu Trường Chân Lý sẽ tìm ra lối chơi thích hợp nhất dựa theo tình hình trận đấu và giảm thiểu tối đa những trận thua không đáng có.