Đấu Trường Chân Lý: Hàng loạt trang bị đang quá bá đạo sắp bị nerf sấp mặt ở phiên bản 9.17

A Đồi  - Theo Helino | 15/08/2019 10:27 AM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Dù cho phiên bản 9.16 vừa mới cập nhật nhưng những thông tin đầu tiên của 9.17 đã xuất hiện khi rất nhiều trang bị của Đấu Trường Chân Lý sắp 'lên thớt'.

Kể từ khi ra mắt tới nay, trang bị của Đấu Trường Chân Lý luôn là một vấn đề nan giải khi chúng quá dễ ghép (chỉ cần hai mảnh đồ nhỏ) nhưng lại cho quá nhiều sức mạnh. Và Riot Games đã phải thay đổi liên tục, nerf các món item này thậm chí là làm lại rất nhiều để cân bằng lại sức mạnh của đồ.

Và hiện tại thì những trang bị hút máu đang được ưa chuộng hơn cả bởi những tướng gây sát thương tay mạnh như Draven cho tới kỹ năng diện rộng như Kennen chẳng hạn tương tác quá tốt với chúng.Và bản 9.17 sắp tới, mục tiêu của Riot sẽ đánh mạnh vào các trang bị hồi máu và giảm hồi máu, đặc biệt là Huyết Kiếm hay Bùa Đỏ.

Đấu Trường Chân Lý: Hàng loạt trang bị đang quá bá đạo sắp bị nerf sấp mặt ở phiên bản 9.17 - Ảnh 1.

Các trang bị là thứ khiến Riot đau đầu nhất trong vấn đề cân bằng

Những thay đổi cụ thể gồm:

Hiệu ứng Vết Thương Sâu: Từ giảm 100% khả năng Hexhồi máu xuống còn giảm 80% khả năng hồi máu.

Quỷ Thư Morello: sát thương theo phần trăm máu thay đổi từ 20% trong 10s thành 60% trong 45s, hiệu ứng này không được làm mới.

Bùa Đỏ: sát thương theo phần trăm máu thay đổi từ 20% trong 10s thành 60% trong 45s, hiệu ứng này không được làm mới.

Đấu Trường Chân Lý: Hàng loạt trang bị đang quá bá đạo sắp bị nerf sấp mặt ở phiên bản 9.17 - Ảnh 2.

Những trang bị gây Vết Thương Sâu giờ không còn xóa bỏ hoàn toàn khả năng hồi máu nữa

Huyết Kiếm: Khả năng hồi máu theo sát thương gây ra từ 50% thành 40%.

Kiếm Súng Hextech: Khả năng hồi máu theo sát thương gây ra từ 33% thành 25%.

Đấu Trường Chân Lý: Hàng loạt trang bị đang quá bá đạo sắp bị nerf sấp mặt ở phiên bản 9.17 - Ảnh 3.

Khả năng hút máu của các trang bị liên tục giảm khiến cho tốc độ trận đấu cao hơn rất nhiều

Khả năng hồi máu mỗi giây của Swain khi biến hình giảm từ 50/90/130 máu mỗi giây xuống 40/70/100 máu mỗi giây.

Khả năng hồi máu mỗi khi bị đánh của Quý Tộc giảm từ 35 máu xuống 30 máu.

Với việc hàng loạt khả năng hồi máu bị nerf mạnh như này, nhiều khả năng các round đấu của Đấu Trường Chân Lý sẽ diễn ra nhanh hơn, các vị tướng có sát thương mạnh như Draven hay dàn Cung Thủ sẽ cần khả năng bảo kê nhiều hơn thay vì phụ thuộc vào Huyết Kiếm để hồi máu như hiện tại.

Đấu Trường Chân Lý: Hàng loạt trang bị đang quá bá đạo sắp bị nerf sấp mặt ở phiên bản 9.17 - Ảnh 4.

Draven bị giảm sức mạnh gián tiếp với những thay đổi này