Đấu Trường Chân Lý: Đã yếu lại còn bị nerf, Riot Games muốn đội hình Phù Thủy sống sao đây?

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/04/2020 10:15 AM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Không lẽ Phù Thủy ở Đấu Trường Chân Lý PBE mạnh tới mức cần bị nerf như này.

Phù Thủy của Đấu Trường Chân Lý mùa 3 đang ở một trạng thái khá là bất hợp lý đó là yếu thì không hẳn quá yếu nhưng muốn mạnh thì phải phụ thuộc hoàn toàn vào một tộc "ngoại lai" là Phi Công để sống sót. Đội hình Phù Thủy - Vệ Binh Tinh Tú thuần chủng thì biến mất hoàn toàn, thay vào đó game thủ buộc phải phụ thuộc vào chuyện có lắp được Siêu Robot hay không để tồn tại.

Đấu Trường Chân Lý: Đã yếu lại còn bị nerf, Riot Games muốn đội hình Phù Thủy sống sao đây? - Ảnh 1.

Phi Công - Phù Thủy là đội hình duy nhất sử dụng các unit Phù Thủy

Riot nhận ra điều này và họ tìm cách thêm một chủ lực hạng nặng cho Phù Thủy đó là Xerath trên máy chủ PBE, với cái giá đắt đỏ 5 tiền của mình thì unit này hứa hẹn sẽ quét sạch team địch chỉ với một lượt dùng chiêu. Tuy nhiên chuyện đang tỏ ra đi quá tầm kiểm soát của Riot Games do Xerath quá mạnh, quyết định của họ sẽ là nerf vào Phù Thủy để giải quyết điều này, lưu ý là những update dưới đây là trên máy chủ PBE, chưa chắc chắn sẽ là cập nhật chính thức của bản 10.8. Cụ thể:

Mật Thám

Tốc độ đánh cộng thêm ở mốc 6 tướng tăng từ 120% lên 125%

Đấu Trường Chân Lý: Đã yếu lại còn bị nerf, Riot Games muốn đội hình Phù Thủy sống sao đây? - Ảnh 2.

Nổi Loạn

Lượng khiên và sát thương cộng thêm ở mốc 9 tướng tăng từ 275 khiên và 15% sát thương lên 350 khiên và 15% sát thương.

Đấu Trường Chân Lý: Đã yếu lại còn bị nerf, Riot Games muốn đội hình Phù Thủy sống sao đây? - Ảnh 3.

Phù Thủy

Mốc 4/6/8 tướng sát thương phép cộng thêm giảm từ 50/100/200% xuống 45/90/150%

Đấu Trường Chân Lý: Đã yếu lại còn bị nerf, Riot Games muốn đội hình Phù Thủy sống sao đây? - Ảnh 4.

Hắc Tinh

SMCK và SMPT cộng thêm ở mốc 9 tướng tăng từ 45 SMCK và SMPT lên 50 SMCK và SMPT.

Đấu Trường Chân Lý: Đã yếu lại còn bị nerf, Riot Games muốn đội hình Phù Thủy sống sao đây? - Ảnh 5.

Syndra

Sát thương mỗi quả cầu tăng từ 80/120/200 lên 80/120/250

Đấu Trường Chân Lý: Đã yếu lại còn bị nerf, Riot Games muốn đội hình Phù Thủy sống sao đây? - Ảnh 6.

Phần lớn những thay đổi này đều ở những mốc combo cực kì khó thực hiện và cần trang bị từ Xẻng Vàng, tuy nhiên việc giảm sức mạnh vào Phù Thủy ở mốc 4/6 tướng là cực kì đáng chú ý. Với việc meta hiện tại tập trung rất nhiều vào khả năng tiêu diệt kẻ địch nhanh gọn, giảm 10% sát thương của Phù Thủy ở cuối trận là con số cực kì lớn.

Đấu Trường Chân Lý: Đã yếu lại còn bị nerf, Riot Games muốn đội hình Phù Thủy sống sao đây? - Ảnh 7.

Syndra dù được buff nhưng lại ở cấp độ 3 sao, cô nàng vẫn phụ thuộc vào Quyền Trượng Đại Thiên Sứ

Với đặc điểm đánh tay cực kì tệ của Phù Thủy, chỉ cần đối thủ có một vài unit sống sót sau một lượt dùng chiêu thì chuyện bị lật kèo hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu đem những thay đổi trên áp dụng vào tình trạng của Phù Thủy hiện tại thì đây là đòn đánh chí mạng giết chết class này. Không lẽ Xerath mạnh tới mức hủy diệt trên PBE và khiến cho Riot phải nerf Phù Thủy sao?

Đấu Trường Chân Lý: Đã yếu lại còn bị nerf, Riot Games muốn đội hình Phù Thủy sống sao đây? - Ảnh 8.

Xerath hủy diệt như vậy ở PBE sao?