Đấu Trường Chân Lý: Chiến Binh, Tái Tạo có thể bị "xếp xó" sau bản cập nhật 11.17

LộcD  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/08/2021 10:30 AM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Đây là những đội hình có thể sẽ không còn được lựa chọn nhiều sau khi bản cập nhật 11.17 ra mắt.

Đội hình Tái Tạo

Đội hình Tái Tạo luôn là một trong những team comp rất được các game thủ ĐTCL ưa thích, kể từ mùa 5 qua tới mùa 5.5. Những vị tướng của đội hình này sở hữu khả năng hồi phục cực tốt, và đặc biệt, một số cái tên như Ivern hay Vladimir có thể làm tanker (riêng Ivern còn có thể kết hợp với Tà Thần), trong khi Rakan cung cấp khả năng hồi máu còn Soraka, Heimerdinger là những nguồn sát thương khá ổn áp nếu đủ trang bị và cấp độ. Chưa kể, đội hình này dù có thua thiệt ở đầu game thì lượng máu bị trừ cũng trong tầm kiểm soát, nên cũng khá hữu dụng đối với các game thủ thích chơi eco trắng bán máu. Đội hình Tái Tạo được xếp ở tier B với 45% tỷ lệ vào top và xấp xỉ 11% tỷ lệ top 1.

Theo thông tin được Riot công bố, Rakan và Heimerdinger - 2 cái tên chủ lực trong đội hình Tái Tạo sẽ bị nerf. Cụ thể, sát thương từ Phi Tiêu Lấp Lánh của Rakan sẽ giảm từ 350/500/900 xuống còn 350/500/800 và lượng hồi máu cũng giảm từ 35/50/80% còn 35/50/70%. Về phần Heimerdinger, lượng mana để vị tướng này xài chiêu cũng sẽ tăng lên 160 nhưng tốc độ đánh bị giảm từ 0.75 xuống còn 0.7. Những cú nerf này tuy nhỏ nhưng cũng sẽ ảnh hưởng khá lớn, nhất là khi đội hình Tái Tạo không có quá nhiều tanker (trừ Ivern và phần nào là Vladimir với điều kiện vị tướng này đủ đồ và có level 3). Thậm chí, nhiều khả năng những vị tướng này sẽ tạm rời khỏi những meta hot của ĐTCL cho đến khi Riot buff chúng trở lại.

Đấu Trường Chân Lý: Chiến Binh, Tái Tạo có thể bị xếp xó sau bản cập nhật 11.17 - Ảnh 1.

Đội hình 4 Thần Sứ xoay quanh Nidalee - Riven

Hai cái tên bị nerf tiếp theo trong danh sách chính là cặp đôi Nidalee - Riven. Bộ đôi này là nguồn sát thương chủ lực của đội hình Thần Sứ, nhất là khi cả hai đều có khả năng sốc sát thương cùng sự linh động và khả năng khống chế. Tuy nhiên, meta Thần Sứ xoay quanh cặp đôi này nhiều khả năng sẽ phá sản sau khi bản 11.17 xuất hiện sắp tới.

Ở bản 11.17, Riven sẽ bị giảm gần như tất cả các chỉ số như lượng máu (từ 850 còn 800), sát thương (80 còn 75), sát thương cộng thêm từ Lưỡi Kiếm Ban Mai giảm từ 90/100/120% còn 90/100/110% và sát thương của Lưỡi Kiếm Ban Mai giảm từ 100/200/500 còn 100/200/300. Về phần Nidalee, vị tướng này cũng sẽ bị nerf mạnh khi tỉ lệ né tránh của Lốt Báo giảm còn 40% và tốc độ đánh cộng thêm cũng bị giảm từ 40/50/75 còn 30/50/70%. Những thay đổi này có thể khiến cặp đôi này biến mất hẳn hoặc chỉ còn đóng vai trò kích hệ.

Đấu Trường Chân Lý: Chiến Binh, Tái Tạo có thể bị xếp xó sau bản cập nhật 11.17 - Ảnh 2.

Đội hình 6 Chiến Binh

Căn bản, Jax hay Kennen hay thậm chí Viego đều không nằm trong danh sách bị nerf hoặc chỉ chỉnh sửa nhỏ, thậm chí Viego còn có phần mạnh hơn khi sát thương từ Thống Trị Tối Cao của hắn tăng từ 180/300/1500 lên 180/360/2000 nhưng bù lại, đội hình Chiến Binh nay sẽ mất đi một nguồn sát thương chất lượng khi Nidalee đã bị nerf mạnh như trên. Ngoài ra, Lee Sin - quân cờ phòng thủ hạng nặng của đội hình Chiến Binh cũng bị nerf khi lượng máu giảm còn 800 và sát thương từ Dư Chấn giảm từ 250/350/650 còn 200/350/600.

Dĩ nhiên, game thủ vẫn có thể chơi 3 Chiến Binh xoay quanh Jax nhưng đội hình 6 Chiến Binh có thể sẽ biến mất ít lâu cho đến khi những bản cập nhật mới xuất hiện và Riot đưa những cái tên như Nidalee, Lee Sin trở lại với sức mạnh vốn có của chúng.

Đấu Trường Chân Lý: Chiến Binh, Tái Tạo có thể bị xếp xó sau bản cập nhật 11.17 - Ảnh 3.