Đấu Trường Chân Lý 5.5: Những quân cờ đang khuấy đảo bàn cờ nhân phẩm trên máy chủ PBE

LộcD  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/07/2021 09:59 AM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Dù chỉ mới ra mắt ở máy chủ PBE nhưng những quân cờ sau đây đang nhận được rất nhiều đánh giá tốt từ cộng đồng game thủ Đấu Trường Chân Lý.

Tộc Vệ Binh

Là một tộc mới hoàn toàn trong Đấu Trường Chân Lý 5.5, Tộc Vệ Binh đang rất được game thủ có cơ hội trải nghiệm ở máy chủ PBE yêu thích vì quy tụ rất nhiều cái tên mới và mạnh như Rakan (3 vàng), Lucian, Galio (4 vàng) và đặc biệt là Akshan (5 vàng).

Đặc biệt, tộc Vệ Binh được dự đoán sẽ soán ngôi đội hình Thiên Thần trong hạng mục công - thủ toàn diện khi từ mốc 3 quân cờ để kích hệ đã nhận được 200 Khiên và cộng thêm 30% tốc đánh kéo dài trong 4 giây. Một số game thủ có thể cảm thấy thời gian chỉ kéo dài 1 giây ở mốc kích hệ 9 Vệ Binh để nhận được 1000 Khiên và 1000% tốc đánh là quá ít thì cần nhớ, Lucian hay Irelia, Senna và đặc biệt là Akshan đều đã có tốc đánh cực kỳ cao. Riêng ở mốc 3 sao, Lucian có thể 200 SMCK, nếu cộng thêm khoảng từ 100% tốc đánh (mốc kích hệ 6) hoặc 1000% (mốc kích hệ 9) thì chỉ cần khoảng 1 - 3 giây là quá đủ để Lucian quét sạch đội hình đối phương.

Đấu Trường Chân Lý 5.5: Những quân cờ đang khuấy đảo bàn cờ nhân phẩm trên máy chủ PBE - Ảnh 1.

Tộc Vệ Binh sẽ là một trong những cái tên đáng chú ý nhất mùa 5.5

Chưa kể, Vệ Binh còn có sự chắc chắn đến từ phía Olaf, Galio và khống chế từ Senna, Pyke nên có thể nói, đây sẽ là một trong những cái tên được ưu tiên sử dụng khi mùa 5.5 chính thức ra mắt.

Lucian (4 vàng)

Như đã nói ở trên, Lucian là một trong những nguồn sát thương chủ lực của Tộc Vệ Binh ở phiên bản 5.5 và do đó, vị tướng này sở hữu khả năng gây damage vô cùng khủng khiếp. Khi Lucian sử dụng Thanh Trừng, anh sẽ focus vào kẻ địch ở vị trí xa nhất và bắn đủ 16 phát. Đặc biệt, những phát bắn của Lucian sẽ tích hợp sát thương từ trang bị và có bao gồm cả sát thương phép. Đặc biệt, vị tướng 4 vàng này tương tác được với cả trang bị gây sát thương vật lý lẫn trang bị theo hướng SMPT.

Đấu Trường Chân Lý 5.5: Những quân cờ đang khuấy đảo bàn cờ nhân phẩm trên máy chủ PBE - Ảnh 2.

Ở mùa 5.5, Lucian được đưa vào Pháo Thủ (cùng với Senna, Tristana, Miss Fortune) nên lại được bonus thêm một lượng sát thương đáng kể. Có thể nói, Lucian chính là một trong những vị tướng gây sát thương cực tốt, counter được những đội hình xếp chủ lực đứng ở các góc xa nhưng cũng cần có sự bảo kê nhất định từ các quân cờ xung quanh để Kẻ Thanh Trừng phát huy tối đa tác dụng trong giao tranh.

Gwen (5 vàng)

Một tộc hệ hoàn toàn mới nhưng chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà Gwen được Riot xếp vào mốc 5 vàng khi có một thực tế rằng, ở mùa này, có thể những cái tên 1 2 vàng cũng “bá đạo” nhưng đã được xếp 5 vàng thì chắc chắn là rất mạnh. Do đó, game thủ hoàn toàn có thể tin tưởng vào sức mạnh của Gwen khi xuất hiện trong đội hình của Bí Ẩn lại còn mang thêm Tộc Hệ là Vô Tri (Inanimated).

Vô Tri của Gwen giúp toàn đội giảm 33% sát thương ngay từ khi giao tranh bắt đầu kéo dài trong 8 giây (gần như bằng 2/3 tổng thời gian giao tranh của 1 round đấu) và miễn là Màn Sương được tạo ra từ Vô Tri còn thời gian hiệu lực và các tướng đồng minh còn đứng trong đó thì họ gần như là không mất máu. Chưa kể, Gwen còn có Bí Ẩn giúp giảm sát thương phép đáng kể nếu kích hệ (90 chỉ số Kháng Phép ở mốc 3 Bí Ẩn).

Đấu Trường Chân Lý 5.5: Những quân cờ đang khuấy đảo bàn cờ nhân phẩm trên máy chủ PBE - Ảnh 3.

Chiêu thức của Gwen trong ĐTCL 5.5 sẽ là Xén Xén. Đây là một kỹ năng giúp Gwen lướt tới kẻ địch, dùng kéo cắt 3 cái ra phía trước và gây lượng sát thương phép theo số phần trăm máu cũng như trừ giáp và kháng phép của kẻ địch. Một số game thủ đã thử nghiệm Gwen với Bùa Xanh + 1 món đồ tăng SMPT và đã đạt hiệu quả ngoài tưởng tượng dù chỉ mới ở mốc 1 sao.

Gwen trong ĐTCL 5.5

Fiddlestick (4 vàng)

Ở thời điểm hiện tại, số trận các game thủ thử nghiệm Nỗi Sợ Viễn Cổ vẫn chưa quá nhiều khi bản 5.5 cũng chỉ mới được đưa ra thử nghiệm từ sáng ngày 08/08 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, có thể khẳng định, Fiddlestick trên thực tế sẽ là một trong những cái tên mạnh nhất ĐTCL trong thời gian tới khi chỉ một mình hắn đã mang trên người 3 Tộc Hệ được xem là “bá đạo” bậc nhất hiện nay: Bí Ẩn - Tà Thần - Thây Ma.

Có lẽ không cần nói quá nhiều về sự “phủ sóng” và hoành hành suốt từ đầu mùa tới giờ của 3 Tộc Hệ này. Khả năng kết hợp với toàn những đội hình mạnh như meta Thiên Thần - Bí Ẩn, Thây Ma+ hay Thần Sứ - Tà Thần - Đấu Sĩ giúp cho bất kỳ quân cờ nào chỉ cần mang trong mình khoảng từ 2/3 Tộc Hệ trong số này trở lên đều dễ dàng lắp ghép đội hình.

Đấu Trường Chân Lý 5.5: Những quân cờ đang khuấy đảo bàn cờ nhân phẩm trên máy chủ PBE - Ảnh 5.

Có thể nói, tuy Ryze của Thây Ma - Bí Ẩn đã bị xoá sổ ở 5.5 nhưng Riot đã mang đến một Fiddlestick thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều lần khi giờ đây, hắn lại có thêm Bí Ẩn để kết hợp cùng những quân cờ vốn đã rất mạnh như Lux hay mới ra mắt cùng với hắn là Gwen hoặc thậm chí kích hệ 5 Tà Thần với những cái tên đã mạnh sẵn như Volibear hay Ivern, Nocturne.

Fiddlestick 4 vàng ở mốc 2 sao

Akshan (5 vàng)

Những ngày qua, cộng đồng game thủ LMHT liên tục bàn tán xôn xao về vị tướng mới Akshan khi thành viên thuộc Vệ Binh Ánh Sáng này đang thực sự quá mạnh với chiêu W có thể giúp hồi sinh đồng đội và bỏ qua thời gian chờ. Tuy nhiên, những ai thường xuyên chơi ĐTCL thì có thể yên tâm vì ở cờ nhân phẩm, hắn tuy vẫn rất mạnh với mốc 5 vàng nhưng lại không “bá đạo” như thế.

Đấu Trường Chân Lý 5.5: Những quân cờ đang khuấy đảo bàn cờ nhân phẩm trên máy chủ PBE - Ảnh 7.

Nội tại của Akshan ở ĐTCL 5.5 sẽ giúp hắn trừ 50% giáp địch trong 4 giây. Và khi kích hoạt chiêu thức, Akshan đu dây, hướng tới kẻ địch xa nhất mà không bị chỉ định trong 4 giây, sau đó hắn thả dây ra và gây sát thương nhắm vào mục tiêu gần hắn nhất lúc đó. Tốc độ đánh của Akshan cũng được nhân 2 trong lúc hắn đang đu dây.

(Akshan “quẩy nát” đội hình đối phương ở mùa 5.5

Tuy vậy, Akshan vẫn sẽ chỉ có thể phát huy tối đa sức mạnh khi có đủ đồ và game thủ lên mốc level 7 8 và mua được hắn sớm do Akshan có mốc là 5 vàng. Nhưng theo những gì đã thể hiện, vị tướng này, cũng như Gwen hay Lucian, sẽ là cái tên counter cực tốt những đội hình xếp chủ lực ở hàng sau và thậm chí, chỉ cần lên được một món đồ thủ (như Áo Choàng Thuỷ Ngân chẳng hạn), Akshan có thể xem là gần như không thể bị tiêu diệt.