Đấu Trường Chân Lý: 3 vị tướng đang tỏ ra khá yếu và cần được Riot buff khẩn cấp để trụ lại meta

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/03/2022 11:59 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Những vị tướng dưới đây của Đấu Trường Chân Lý đang ở mức sức mạnh quá thấp so với các unit cùng giá.

Illaoi

Với bản chất là một tướng Ngoại Binh thì những chỉ số như vị trí trung bình, tỷ lệ lọt top 4 của Illaoi chắc chắn là không thể cao được. Lý do là bởi Ngoại Binh là một đội hình có tính chất "hên xui" cực kỳ cao nên việc người chơi Đấu Trường Chân Lý bị loại sớm, kết thúc trận đấu ở vị trí thứ 8 mà chưa kịp "nổ hũ" là điều thường xuyên xảy ra ra. Tuy nhiên ngoài lý do đó ra thì bản thân Illaoi cũng có vấn đề khá lớn về mặt sức mạnh, đặc biệt là ở chiêu thức của mình.

Đấu Trường Chân Lý: 3 vị tướng đang tỏ ra khá yếu và cần được Riot buff khẩn cấp để trụ lại meta - Ảnh 1.

Illaoi là một unit thuộc dạng yếu toàn diện ở meta hiện tại

Cụ thể thì chiêu thức của Illaoi gây sát thương lên một đối thủ rồi những đòn đánh tiếp theo nhắm tới mục tiêu sẽ hồi máu cho unit này. Điểm yếu của kỹ năng này đó là khả năng hồi phục là quá thấp cũng như nó chỉ là một chiêu thức đơn mục tiêu và không hỗ trợ gì cho đồng minh. Trong khi đó bản thân Illaoi lại không phải là tướng chủ lực và được cầm item nên hiệu quả mà chiêu thức này mang lại gần như là bằng không. Có lẽ Riot nên chỉnh sửa hoàn toàn kỹ năng của Illaoi trong tương lai.

Jarvan IV

Mặc dù không phải là một unit quá tệ ở đầu trận nhưng sức mạnh của Jarvan IV sẽ tụt giảm cực kỳ nhanh chóng khi trận đấu trôi về giai đoạn cuối game. Nguyên nhân lớn nhất cho điểm yếu này của Jarvan IV tới từ việc chiêu Hoàng Kỳ Demacia thường sẽ ưu tiên đặt ở gần với vị tướng này thay vì chủ lực đồng minh. Hệ quả là trong không ít trận đấu, Jarvan IV sẽ chỉ tăng tốc độ đánh cho một số ít vị tướng thay vì buff cho chủ lực.

Đấu Trường Chân Lý: 3 vị tướng đang tỏ ra khá yếu và cần được Riot buff khẩn cấp để trụ lại meta - Ảnh 2.

Riot cần chỉnh sửa một chút về vị trí cắm cờ của Jarvan IV để vị tướng này hữu dụng hơn ở cuối trận

Vì vậy Jarvan IV cần một đợt chỉnh sửa nào đó với chiêu thức này khi nó nên được tung ra gần tướng có SMCK hoặc tốc độ đánh lớn nhất. Điều này sẽ giúp Jarvan IV có tác dụng hơn nhiều ở giai đoạn giữa và cuối trận thay vì bị bán đi không thương tiếc như thời điểm hiện tại. Đương nhiên là thay đổi này có thể khiến Jarvan IV quá mạnh và Riot có thể cân bằng lại với việc giảm lượng tốc độ đánh mà unit này buff hoặc tăng năng lượng dùng chiêu lên một chút.

Ashe

Mới nổi một chút ở đầu bản 12.5, Ashe đã bị nerf cực kỳ thảm khi SMCK cơ bản giảm xuống 10 điểm và khiến khả năng gây damage của unit này giảm đi rất nhiều. Về cơ bản thì chiêu thức của Ashe sẽ luôn luôn tương tác với 100% SMCK nên đợt nerf kể trên từ phía Riot đã khiến unit này yếu đi rất nhiều. Hệ quả là Ashe đã tụt giảm mạnh ở mọi chỉ số từ vị trí trung bình, tỷ lệ vào top 4... sau đợt nerf kể trên và rơi xuống ngưỡng sức mạnh cực kỳ yếu.

Đấu Trường Chân Lý: 3 vị tướng đang tỏ ra khá yếu và cần được Riot buff khẩn cấp để trụ lại meta - Ảnh 3.

Sau khi bị nerf 10 SMCK thì Ashe đã trở nên cực kỳ yếu

Rõ ràng nếu Riot Games muốn lối chơi Băng Đảng - Ashe trở lại với meta thì nên có một chút thay đổi đối với vị tướng này. Ví dụ như việc để chiêu thức của Ashe có thể chí mạng chẳng hạn thì sẽ giúp unit này gây damage hiệu quả hơn thay vì kỹ năng chỉ là để làm chậm tốc độ đánh đối thủ. Ngoài ra thì Riot cũng có thể cân nhắc tới việc để lượng damage của Ashe ở mốc 3 sao cao hơn một chút nhằm tạo điều kiện cho lối chơi Băng Đảng reroll trở lại meta.

https://gamek.vn/dau-truong-chan-ly-3-vi-tuong-dang-to-ra-kha-yeu-va-can-duoc-riot-buff-khan-cap-de-tru-lai-meta-20220328141254628.chn