Đấu Trường Chân Lý: 3 tộc - hệ không có nhiều thay đổi nhưng bất ngờ vươn lên "làm trùm" tại mùa 5.5

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/07/2021 11:59 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Game thủ Đấu Trường Chân Lý nên tận dụng những tộc - hệ dưới đây để leo rank một cách nhanh chóng ở thời điểm hiện tại.

Thiết Giáp

Mặc dù không hề được buff, thậm chí lượng giáp cộng thêm còn bị giảm, nhưng tộc Thiết Giáp vẫn là yếu tố không thể thiếu trong nhiều đội hình ở meta hiện tại. Về bản chất thì khả năng khống chế diện rộng của Rell và Nautilus là quá hữu dụng nên những unit này thường xuyên được game thủ săn đón. Nếu bạn có thể kích hoạt được hệ Hiệp Sĩ hay Kỵ Sĩ thì độ chống chịu của những unit kể trên còn trở nên khó chịu hơn rất nhiều lần.

Đấu Trường Chân Lý: 3 tộc - hệ không có nhiều thay đổi nhưng bất ngờ vươn lên làm trùm tại mùa 5.5 - Ảnh 1.

Dù ở bất kỳ meta nào của mùa 5 thì Rell đều là unit cực kỳ hot

Không dừng lại ở đó, với sự phổ biến của những đội hình Cung Thủ, Pháo Thủ, Suy Vong với Draven chủ lực thì chỉ số giáp ngày càng trở nên quan trọng. Đây là điều kiện không thể tuyệt vời hơn để cho tộc Thiết Giáp tỏa sáng khi nó giúp cho cả đội hình của bạn trở nên vô cùng lì lợm. Lời khuyên ở đây đó là nếu bạn chưa biết mình sẽ sử dụng tuyến trước là những unit gì thì bộ đôi Nautilus và Rell luôn là sự lựa chọn cực mạnh ở giai đoạn giữa và cuối trận.

Thây Ma

Mặc dù mất đi một đơn vị cực mạnh là Ryze nhưng tộc Thây Ma vẫn tỏ ra vô cùng bá đạo và đứng đầu meta hiện tại. Theo thống kê từ chuyên trang Metatft.com thì 2 đội hình Thây Ma - Tà Thần - Ma Pháp Sư và Thây Ma - Ma Sứ hiện đang có vị trí trung bình tốt nhất. Nói không quá thì việc chơi xoay quanh tộc Thây Ma chính là cách tốt nhất để game thủ Đấu Trường Chân Lý leo rank nhanh chóng tại thời gian đầu của mùa 5.5.

Đấu Trường Chân Lý: 3 tộc - hệ không có nhiều thay đổi nhưng bất ngờ vươn lên làm trùm tại mùa 5.5 - Ảnh 2.

Các đội hình dự vào tộc Thây Ma đều có vị trí trung bình cực kỳ tốt ở mùa 5.5

Về bản chất thì cách vận hành của tộc Thây Ma vẫn không quá khác biệt so với trước. Tuy nhiên việc Thây Ma Biến Dị chỉ cần 2 đồng minh nằm xuống là đã được triệu hồi khiến cho team Thây Ma mạnh hơn hẳn. Việc có thêm 1 unit vừa nhiều máu, sát thương, kỹ năng đem lại hiệu ứng miễn nhiễm khống chế giúp khả năng gây damage và chống chịu mà đội hình này sở hữu tốt hơn hẳn. Từ đó game thủ có thể tùy biến đội hình này với nhiều chủ lực khác như Yasuo, Riven hay Zyra.

Đấu Trường Chân Lý: 3 tộc - hệ không có nhiều thay đổi nhưng bất ngờ vươn lên làm trùm tại mùa 5.5 - Ảnh 3.

Đội hình Yasuo - Thây Ma đang cực hot ở đầu mùa 5.5

Sát Thủ

Mặc dù đã bị Riot Games loại bỏ Katarina, LeBlanc khỏi Đấu Trường Chân Lý nhưng hệ Sát Thủ vẫn tỏ ra cực kỳ mạnh ở mùa 5.5. Đúng là bạn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đạt tới ngưỡng 4 Sát Thủ khi Katarina và LeBlanc bị xóa. Tuy nhiên bạn chỉ cần ở mốc 2 tướng là những thích khách còn lại như Kha'Zix, Pyke hay Nocturne có thừa sát thương để hạ gục tuyến sau bên phía đối thủ rồi.

Đấu Trường Chân Lý: 3 tộc - hệ không có nhiều thay đổi nhưng bất ngờ vươn lên làm trùm tại mùa 5.5 - Ảnh 4.

Nocturne ở mùa 5.5 là chủ lực vô cùng mạnh của team Sát Thủ

Nếu bạn để ý thì ở meta hiện tại có rất nhiều đội hình sử dụng các chủ lực tuyến sau như team Pháo Thủ, Ác Quỷ, Cung Thủ... Đây rõ ràng là những miếng mồi không thể tuyệt vời hơn để các Sát Thủ hạ gục ở giai đoạn giữa trận. Qua đó bạn sẽ xây dựng được chuỗi thắng dài để đảm bảo mình có đủ vàng để nâng cấp những chủ lực lên cấp độ cao. Về cuối trận thì bạn nên thay Kha'Zix bằng Viego để khắc chế chủ lực team địch và thêm những unit Tà Thần để đảm bảo sự an toàn cho Nocturne.

Đấu Trường Chân Lý: 3 tộc - hệ không có nhiều thay đổi nhưng bất ngờ vươn lên làm trùm tại mùa 5.5 - Ảnh 5.

Đội hình Sát Thủ hoàn chỉnh ở cấp 8