Đấu Trường Chân Lý: 3 tộc - hệ cực mạnh nhưng game thủ không nên chơi tới mốc kích hoạt cao nhất

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/03/2022 11:59 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Một số tộc - hệ trong Đấu Trường Chân Lý hiện tại chỉ mạnh khi các mốc 4 hay 5 tướng thay vì đẩy ngưỡng cuối cùng.

Nhà Phát Minh

Ăn nerf liên tục từ Riot nhưng vẫn có rất nhiều biến thể lọt top những đội hình mạnh nhất hiện tại thì chỉ có thể là team Nhà Phát Minh mà thôi. Điểm chung của các đội hình Nhà Phát Minh hot hiện tại đó là chỉ dừng ở mốc 5 tướng để lấy Gấu Công Nghệ và sẽ xoay sang chơi với nhiều dạng chủ lực khác nhau. Thậm chí tới một kỳ thủ có nhiều kinh nghiệm chinh chiến tại rank Thách Đấu Hàn như T1 Bebe872 cũng khuyên game thủ rằng chỉ dừng lại ở mốc 5 Nhà Phát Minh mà thôi.

Đấu Trường Chân Lý: 3 tộc - hệ cực mạnh nhưng game thủ không nên chơi tới mốc kích hoạt cao nhất - Ảnh 1.

2 đội hình có tỷ lệ lọt top 4 cao nhất hiện tại đều là biến thể của 5 Nhà Phát Minh

Vậy tại sao bạn không nên chơi tới mốc 7 tướng của hệ này? Lý do đầu tiên là nó quá khó thực hiện khi bạn cần lõi cung cấp trái tim hoặc linh hồn Nhà Phát Minh. Hơn nữa, tính đa dụng của Rồng Công Nghệ cũng yếu hơn phiên bản 5 tướng khi nó buff chỉ số sát thương chí mạng thay vì tấn công cộng thẳng. Rõ ràng điều này chỉ phù hợp khi bạn sở hữu nhiều Vô Cực Kiếm mà thôi, vì vậy Gấu Công Nghệ ở mốc 5 tướng là lựa chọn an toàn và đa dụng hơn rất nhiều.

Pháp Sư

6 Pháp Sư từng là một lối chơi cực kỳ mạnh mẽ ở nửa đầu của Đấu Trường Chân Lý mùa 6 khi nó sở hữu đầy đủ yếu tố để lọt top đầu meta. Khi đó team-comp này có một tướng gây sát thương dồn rất mạnh là Lux, khả năng hồi máu và khống chế quá tốt từ Janna, Yuumi cùng khả năng chống chịu tuyệt vời từ Vex. Với việc đẩy lên mốc 6 Pháp Sư thì tất cả các yếu tố kể trên đều sẽ được cường hóa và khiến cho đội hình này trở nên cực kỳ khỏe.

Đấu Trường Chân Lý: 3 tộc - hệ cực mạnh nhưng game thủ không nên chơi tới mốc kích hoạt cao nhất - Ảnh 2.

Với việc Lux bị xóa thì team Pháp Sư ở mùa 6.5 chỉ nên dừng ở mốc 4 tướng để thêm các unit hỗ trợ cho Ahri

Tuy nhiên sang tới mùa 6.5 thì mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn và 6 Pháp Sư trở thành lối chơi vô cùng yếu. Với việc Lux, Yuumi, Janna lần lượt bị xóa thì team Pháp Sư mất đi những phương án tấn công và phòng ngự tốt nhất. Trong khi đó chủ lực mới mang tên Ahri lại rất cần một dàn chống chịu mạnh để tung chiêu nhiều lần, điều mà hầu hết tướng Pháp Sư (trừ Vex) không làm được. Vì vậy ở thời điểm hiện tại, bạn chỉ nên chơi tới 4 Pháp Sư và đưa thêm tướng chống chịu là tốt nhất.

Sát Thủ

Có lẽ dù trong meta nào thì Sát Thủ vẫn luôn là một đội hình cực kỳ "uy tín" để sử dụng khi khả năng ám sát từ hệ này luôn có giá trị cực kỳ cao. Tuy nhiên với việc rất nhiều tướng Sát Thủ đã bị xóa ở bản cập nhật giữa mùa vừa qua thì việc game thủ có thể chơi tới mốc 6 tướng của hệ này là cực kỳ khó khăn. Vì vậy mà rất nhiều game thủ ở mức rank cao chỉ dừng lại ở mốc 4 Sát Thủ khi xây dựng đội hình mà thôi.

Đấu Trường Chân Lý: 3 tộc - hệ cực mạnh nhưng game thủ không nên chơi tới mốc kích hoạt cao nhất - Ảnh 3.

Bạn rất khó để sở hữu nhiều Vô Cực Kiếm và trang bị cho tất cả unit Sát Thủ

Hơn nữa, kể cả khi có điều kiện như sở hữu Ấn Sát Thủ, lõi Trái Tim Sát Thủ thì bạn cũng không nên kích hoạt mốc 6 Sát Thủ. Lý do là bởi lối chơi của đội hình này thường sẽ là reroll và dồn item cho một chủ lực duy nhất. Nếu bạn đưa Ấn Sát Thủ cho unit khác thì chỉ tận dụng được khả năng nhảy vào tuyến sau chứ sát thương cũng chẳng có bao nhiêu. Đó còn chưa kể tới việc bạn cần rất nhiều Vô Cực Kiếm để tận dụng hiệu ứng 6 Sát Thủ, điều rất khó làm ở meta hiện tại.

https://gamek.vn/dau-truong-chan-ly-3-toc-he-cuc-manh-nhung-game-thu-khong-nen-choi-toi-moc-kich-hoat-cao-nhat-20220315112125155.chn