Đấu Trường Chân Lý: 3 đội hình sẽ trở nên cực "phế" nếu không kiếm được đồ "trấn phái" cho chủ lực

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/03/2022 11:59 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Nếu bạn là một người chơi Đấu Trường Chân Lý không được may mắn về khoản nhặt đồ thì nên bỏ qua những đội hình dưới đây.

Tiến Công

Hiểu một cách đơn giản thì đây là đội hình hỗ trợ một cách tối đa cho Sivir và Irelia gây sát thương với mốc Tiến Công tăng nhiều SMCK. Ngoài ra thì khi được đặt vào ô Thần Tượng thì Sivir và Irelia sẽ có thể gây sát thương một cách vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên để có thể đạt được sức mạnh bá đạo đó thì 2 vị tướng này rất cần Vô Cực Kiếm, Cung Xanh. Nếu không thì chúng sẽ trở nên cực kỳ yếu đuối và khó lòng "gánh team" ở giai đoạn sau.

Đấu Trường Chân Lý: 3 đội hình sẽ trở nên cực phế nếu không kiếm được đồ trấn phái cho chủ lực - Ảnh 1.

Irelia rất phụ thuộc vào các item chí mạng để có thể hạ gục đối thủ nhanh chóng

Chúng ta cần nhớ rằng hệ Tiến Công chỉ cung cấp SMCK chứ không hề đem lại hiệu ứng tấn công hay phòng ngự nào khác. Trong khi đó Irelia hay Sivir cũng chỉ có kỹ năng phục vụ khả năng gây sát thương. Hệ quả là muốn 2 unit này mạnh thì bạn phải lắp nhiều item sát thương mạnh để kết liễu đối thủ nhanh chóng trong thời gian ngắn. Nếu bạn không thể ghép được Cung Xanh và Vô Cực Kiếm thì Irelia và Sivir sẽ tỏ ra cực kỳ thiếu damage.

Malzahar chủ lực

Về cơ bản thì khi bạn hướng tới việc chơi Malzahar chủ lực, bạn sẽ phải tìm cách trang bị cho vị tướng này chính xác những item gồm Bùa Xanh, Quỷ Thư Morello và Kiếm Súng Hextech. Combo trang bị này sẽ giúp Malzahar tung chiêu liên tục và gây ra lượng sát thương lớn lên đối thủ. Kể cả khi bạn có sử dụng Mũ Phù Thủy Rabadon thì cũng khó lòng tạo ra lượng damage vượt trội so với Quỷ Thư Morello khi nó gây damage chuẩn và tính theo phần trăm máu của đối thủ.

Đấu Trường Chân Lý: 3 đội hình sẽ trở nên cực phế nếu không kiếm được đồ trấn phái cho chủ lực - Ảnh 2.

Không chỉ cần cấp độ 3 sao, Malzahar cũng phụ thuộc khá nhiều vào trang bị

Không dừng lại ở đó, để bảo kê cho Malzahar tung chiêu thì tuyến trước của bạn cũng cần phải thật vững chắc với Áo Choàng Gai hay Giáp Máu Warmog. Dù bạn có chơi đội hình Đột Biến hay Pháp Sư thì những món đồ kể trên là bắt buộc phải ghép cho tuyến trước. Nếu không có được những item chính xác như trên thì Malzahar sẽ vừa yếu sát thương, vừa không buff được máu cho chống chịu (vì không có Kiếm Súng Hextech) và khiến đội hình của bạn dễ bị hạ gục hơn rất nhiều.

Senna "Super Idol"

Nói không quá thì đây là đội hình thuộc dạng khó xây dựng bậc nhất trong Đấu Trường Chân Lý hiện tại, đương nhiên một khi đủ điều kiện thì nó sẽ rất mạnh. Đội hình này được xây dựng dựa theo nguyên tắc lấy Senna làm chủ lực, tận dụng khả năng gây sát thương và hồi máu tốt từ unit này làm điều kiện thắng. Vì vậy nếu không đủ item sát thương cho Senna như Vô Cực Kiếm, Cung Xanh, Diệt Khổng Lồ thì bạn sẽ mất đi một nửa sức mạnh của đội hình.

Đấu Trường Chân Lý: 3 đội hình sẽ trở nên cực phế nếu không kiếm được đồ trấn phái cho chủ lực - Ảnh 3.

Nếu không có đầy đủ item cho Senna, Morgana cùng lõi Tam Hợp thì đội hình này khó lòng mà mạnh được

Hơn nữa, trang bị của Morgana cũng có yêu cầu rất cao khi bạn phải có ít nhất Áo Choàng Gai và Dây Chuyền Chuộc Tội. Đó còn chưa kể tới việc đội hình này muốn mạnh thì game thủ buộc phải sở hữu lõi Tam Hợp để tăng chỉ số của các tướng 3 vàng cũng như đẩy Senna, Morgana lên 3 sao. Với quá nhiều điều kiện khó như vậy thì đội hình Senna "Super Idol" rất hiếm khi xuất hiện ở trong Đấu Trường Chân Lý và lời khuyên là bạn cũng không nên cố gắng ép mình chơi team-comp này.

https://gamek.vn/dau-truong-chan-ly-3-doi-hinh-se-tro-nen-cuc-phe-neu-khong-kiem-duoc-do-tran-phai-cho-chu-luc-20220323120832781.chn