Đấu Trường Chân Lý: 3 đội hình giúp người chơi leo hạng thần tốc ở bản 13.9

Tùng Hoàng  Thể Thao Văn Hóa | 05/05/2023 05:00 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Những đội hình Đấu Trường Chân Lý dưới đây được Riot Games ưu ái khá nhiều ở phiên bản hiện tại.

Thần Đồng

Mặc dù Riot Games có ý định giảm sức mạnh mốc 5 Thần Đồng nhưng họ lại vô tình khiến đội hình Đấu Trường Chân Lý này mạnh hơn ở bản 13.9 hiện tại. Cụ thể, Riot đã tăng khuếch đại sát thương lẫn chống chịu của Thần Đồng ở mốc 3 tướng. Điều này giúp đội hình Thần Đồng khỏe hơn khá nhiều ở đầu trận và có lượng máu, kinh tế dồi dào để hướng tới Gnar chủ lực.

Đấu Trường Chân Lý: 3 đội hình giúp người chơi leo hạng thần tốc ở bản 13.9 - Ảnh 1.

Thần Đồng giờ đây tỏ ra khá mạnh mẽ ở đầu trận - nguồn: Riot Games

Lượng sát thương tăng thêm kể trên cũng tương tác rất tốt với Gnar. Hệ quả, Gnar có thể gây sát thương hiệu quả từ sớm thay vì phụ thuộc hoàn toàn và cấp độ 3 sao. Đương nhiên, sức mạnh của Gnar ở cuối trận sẽ bị giảm đi đôi chút nhưng tốc độ lăn cầu tuyết mà đội hình Đấu Trường Chân Lý này sở hữu lại tốt hơn khá nhiều.

Song Đấu

Tương tự với đội hình Thần Đồng, Song Đấu cũng được tăng một chút sức mạnh ở giai đoạn đầu trận. Cụ thể, 2 vị tướng có giá 1 vàng là Kayle và Gangplank sẽ được gia tăng sát thương kỹ năng và tốc độ đánh. Và chỉ với một chút thay đổi như vậy cũng đủ để giúp Song Đấu vươn lên mạnh mẽ tại Đấu Trường Chân Lý.

Đấu Trường Chân Lý: 3 đội hình giúp người chơi leo hạng thần tốc ở bản 13.9 - Ảnh 2.

Kayle là chủ lực quan trọng của hệ Song Đấu ở giai đoạn đầu trận - nguồn: Riot Games

Thực chất, Song Đấu đã là một đội hình mạnh từ phiên bản trước với nhiều chủ lực chất lượng. Tới bản 13.9, sức mạnh đầu trận của đội hình này được cải thiện và khả năng giữ máu đã trở nên tốt hơn. Đây là điều kiện quá tuyệt vời để người chơi Đấu Trường Chân Lý hướng tới Vayne hay Twisted có nhiều trang bị ở cuối trận.

Ngưu Binh - Twisted Fate

Với việc Hộ Vệ bị giảm sức mạnh khá nhiều ở bản 13.9, người chơi Đấu Trường Chân Lý buộc phải tìm tới những lựa chọn khác ở tuyến trước. Và Ngưu Binh nổi lên như sự lựa chọn tốt với khả năng tạo khiên mạnh. Điều này tạo điều kiện tốt cho những chủ lực như Twisted Fate hay Neeko gây sát thương.

Đấu Trường Chân Lý: 3 đội hình giúp người chơi leo hạng thần tốc ở bản 13.9 - Ảnh 3.

Ngưu Binh đang nổi lên mạnh mẽ ở bản 13.9 khi Hộ Vệ bị nerf - nguồn: Riot Games

Điểm yếu lớn nhất của đội hình này đó là thiếu khả năng giảm hồi máu khi Annie không phải là tướng cầm Áo Choàng Lửa quá tốt. Người chơi Đấu Trường Chân Lý nên xử lý vấn đề này bằng cách ghép Quỷ Thư Morello cho Neeko để giảm hồi máu trên diện rộng.

Kết

Với việc được tăng sức mạnh đáng kể ở bản 13.9, các đội hình Thần Đồng, Song Đấu, Ngưu Binh - Twisted Fate tỏ ra khá khỏe ở thời điểm hiện tại. Đây hứa hẹn sẽ là những phương án leo hạng cực kỳ hiệu quả tại phiên bản 13.9 mới ra mắt.