Đấu Trường Chân Lý: 3 đội hình được tăng sức mạnh cực lớn ở bản 13.14

Tùng Hoàng  Tổ Quốc | 15/07/2023 01:00 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

(Tổ Quốc) - Những đội hình Đấu Trường Chân Lý dưới đây hứa hẹn sẽ vươn lên mạnh mẽ tại bản 13.14 sắp tới.

Hư Không

Ở thời điểm hiện tại, sức mạnh của tộc Hư Không trong Đấu Trường Chân Lý đang gặp không ít vấn đề. Về cơ bản, đơn vị triệu hồi gần như chỉ có giá trị chống chịu nếu người chơi không đạt mốc 8 tướng với Baron. Hơn nữa, lượng sát thương của đội hình Hư Không bị phụ thuộc quá nhiều vào Kai’Sa ở cuối trận.

Đấu Trường Chân Lý: 3 đội hình được tăng sức mạnh cực lớn ở bản 13.14 - Ảnh 1.

Việc Kai’Sa bị giảm sức mạnh ở bản 13.13c đã gián tiếp khiến đội hình Hư Không yếu hơn

Vì vậy ở bản 13.14 sắp tới, Riot sẽ tăng sức mạnh toàn diện cho đội hình Hư Không. Đầu tiên là lượng máu và sát thương gây ra của Sứ Giả Khe Nứt được gia tăng. Tiếp đó là một loạt tướng như Cho’Gath, Malzahar được tăng sát thương đầu ra. Những thay đổi này hứa hẹn sẽ giúp tộc Hư Không mạnh lên rất nhiều.

Hiệu Triệu Nhân

Dù không phải là đội hình quá yếu nhưng Hiệu Triệu Nhân lại đang gặp nhiều khó khăn ở thời điểm hiện tại. Với việc dùng nhiều tướng hàng sau, Hiệu Triệu Nhân sẽ bị khắc chế rất mạnh bởi các đội hình xoay quanh Zed hay Katarina. Với việc những đơn vị này đang rất được ưa chuộng, Hiệu Triệu Nhân khó có cơ hội tỏa sáng.

Đấu Trường Chân Lý: 3 đội hình được tăng sức mạnh cực lớn ở bản 13.14 - Ảnh 2.

Karma là tướng bị khắc chế rất mạnh bởi Zed và Katarina

Và tại bản 13.14 sắp tới, Riot sẽ tăng mạnh khả năng chống chịu của Galio như một cách khắc phục vấn đề. Sát thương của Soraka, Karma cũng được tăng sức mạnh ở bản này để giúp đội hình Hiệu Triệu Nhân dọn dẹp đối thủ nhanh hơn. Ngoài ra, bản thân Zed và Katarina cũng bị giảm sức mạnh ở bản 13.14 và mở ra cơ hội lớn cho Hiệu Triệu Nhân.

Akshan - Thiện Xạ

Về cơ bản thì đội hình Akshan - Thiện Xạ cũng gặp vấn đề tương tự với Hiệu Triệu Nhân đó là bị Zed, Katarina khắc chế quá mạnh. Vì vậy ở bản 13.14 sắp tới, đội hình này chắc chắn sẽ mạnh lên khi Zed, Katarina bị giảm sức mạnh.

Đấu Trường Chân Lý: 3 đội hình được tăng sức mạnh cực lớn ở bản 13.14 - Ảnh 3.

Akshan hứa hẹn sẽ mạnh hơn rất nhiều ở phiên bản tới

Hơn nữa, bản thân Akshan và Ashe (những tướng Thiện Xạ chính trong đội hình) cũng được tăng sát thương đầu ra. Ngoài ra, những đơn vị chủ chốt khác như Sejuani, Lissandra hay Jarvan IV đều không bị chỉnh sửa. Vì vậy đội hình Akshan - Thiện Xạ hứa hẹn sẽ là lối chơi rất mạnh ở phiên bản tới.

Kết

Với việc được tăng sức mạnh đáng kể, những đội hình như Hư Không, Hiệu Triệu Nhân, Akshan - Thiện Xạ hứa hẹn sẽ vươn lên mạnh mẽ ở bản 13.14 sắp tới. Người chơi nên tận dụng những đội hình này để leo hạng hiệu quả hơn trong tương lai.