Đấu Trường Chân Lý: 3 đội hình đang bị đào thải cực mạnh vì meta reroll của bản 12.2

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/01/2022 11:59 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Những đội hình dưới đây có lẽ chỉ thích hợp với những trận đánh thường chứ không hợp để leo rank Đấu Trường Chân Lý.

Jhin - Vệ Sĩ

Trước khi bản 12.2 ra mắt thì Jhin - Vệ Sĩ là một dạng đội hình leo rank tương đối ổn khi không đòi hỏi game thủ phải quá may mắn thì mới kiếm được điểm rank. Tất cả những gì bạn cần là level 8 thật nhanh, nâng cấp Jhin, Braum lên 2 sao và cố gắng kiếm được Yuumi là có thể có tỷ lệ cao lọt vào top 4 rồi. Tuy nhiên khi meta Sát Thủ trỗi dậy và đỉnh điểm là lối chơi reroll đang quá phổ biến ở bản 12.2 của Đấu Trường Chân Lý thì đội hình này dần trở nên cực kỳ yếu.

Đấu Trường Chân Lý: 3 đội hình đang bị đào thải cực mạnh vì meta reroll của bản 12.2 - Ảnh 1.

Jhin không còn là chủ lực quá bá đạo ở thời điểm hiện tại

Về cơ bản thì Jhin - Vệ Sĩ là đội hình tấn công đối thủ từ trước ra sau nên sẽ luôn bị thu hút bởi chống chịu team địch. Vì vậy các đội hình Sát Thủ sẽ có thêm rất nhiều thời gian để gây sát thương và tìm cách hạ gục các unit tuyến sau của team Jhin - Vệ Sĩ. Hơn nữa, với việc phải lên được cấp 8 sớm, người chơi thường sẽ khá yếu ở thời điểm giữ vàng nên có thể bị thua nặng trước các người chơi reroll. Việc mất máu nhiều này sẽ khiến game thủ rất dễ bị loại từ sớm khi chưa vào top 4.

Thần Tượng và những người bạn

Từng một thời bá đạo với việc buff rất nhiều chỉ số cho một "siêu nhân gánh team" nhưng các đội hình xoay quanh hệ Thần Tượng giờ đây đều trở nên cực kỳ yếu. Thực chất đợt nerf mà Riot nhắm vào hiệu ứng hệ này không ảnh hưởng quá nhiều tới sức mạnh của Thần Tượng với bằng chứng là team Nhà Phát Minh vẫn vô cùng khỏe. Tuy nhiên việc tỷ lệ xuất hiện tướng 5 vàng bị giảm ở level 8 đã khiến lối chơi xoay quanh hệ này gần như biến mất ở meta hiện tại.

Đấu Trường Chân Lý: 3 đội hình đang bị đào thải cực mạnh vì meta reroll của bản 12.2 - Ảnh 2.

Các đội hình "super idol" đang tỏ ra vô cùng tệ ở bản 12.2

Không chỉ Galio, rất nhiều chủ lực như Kai'Sa, Akali, Viktor cũng bị ảnh hưởng bởi thay đổi này khi bạn rất khó nâng chúng lên 2 sao. Hơn nữa, đội hình này còn gặp phải một vấn đề là rất yếu ở giữa trận nên người chơi sẽ mất rất nhiều máu nếu cố gắng sử dụng team Thần Tượng. Bình thường đã vậy, nay meta ngập tràn các đội hình reroll thì lối chơi này càng trở nên "phế" hơn ở phiên bản 12.2 hiện tại.

Ngoại Binh

Thực chất Ngoại Binh chưa bao giờ là một dạng đội hình leo rank ổn định vì tính may rủi quá lớn của nó. Bạn của thể rất mạnh ở trong một trận đấu cụ thể nhưng ngay ván sau, cũng là chơi Ngoại Binh thì lại bị loại ở top 8 chỉ vì "đen đủi". Tuy nhiên đây vẫn là một đội hình được những người chơi rank cao, đặc biệt là Thách Đấu, ưa chuộng để nhắm lấy vị trí top 1 khi có thể tạo ra sự đột biến lớn về mặt sức mạnh.

Đấu Trường Chân Lý: 3 đội hình đang bị đào thải cực mạnh vì meta reroll của bản 12.2 - Ảnh 3.

Dù sở hữu một unit mạnh là Tahm Kench nhưng quá trình để đạt tới chủ lực này của Ngoại Binh là quá khó khăn

Tuy nhiên điều này chỉ đúng trước khi bản 12.2 ra mắt mà thôi, ở thời điểm hiện tại thì đội hình Ngoại Binh chẳng còn được sử dụng quá nhiều nữa. Nguyên nhân thì vẫn là ở meta reroll khi nó khiến cho dạng đội hình yếu và chờ "nổ hũ" như Ngoại Binh càng mất nhiều máu hơn so với trước kia. Đó còn chưa kể tới việc các team reroll thường sở hữu tướng 3 sao ở giữa trận và cũng triệt tiêu luôn cơ hội "nổ hũ" của đội hình này.

https://gamek.vn/dau-truong-chan-ly-3-doi-hinh-dang-bi-dao-thai-cuc-manh-vi-meta-reroll-cua-ban-122-20220127142349289.chn