Đấu Trường Chân Lý: 3 dạng đội hình siêu tệ ở meta hiện tại mà game thủ cần phải tránh thật xa

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/09/2021 11:59 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Những dạng đội hình dưới đây rất dễ khiến game thủ Đấu Trường Chân Lý mất điểm khi leo rank.

Đội hình sử dụng mốc chủng tộc lớn

Đây là dạng đội hình sử dụng các hiệu ứng như 6 Thiên Thần, Ma Sứ, Thần Sứ làm sức mạnh chính ở cuối trận. Đặc điểm của dạng đội hình này đó là không kích hoạt được nhiều hiệu ứng các hệ nên khả năng phòng ngự hay tấn công của các unit sẽ bị hạn chế đi khá nhiều. Ví dụ như với đội hình 6 Ma Sứ, bạn thường sẽ lấy thêm Rell để gia tăng khả năng phòng ngự chứ không kích hoạt hiệu ứng Quân Đoàn của Yasuo và hạn chế khả năng gây damage của unit này.

Đấu Trường Chân Lý: 3 dạng đội hình siêu tệ ở meta hiện tại mà game thủ cần phải tránh thật xa - Ảnh 1.

Trong team 6 Ma Sứ thì tốc độ đánh cộng thêm của Yasuo sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào item

Bên cạnh đó, các đội hình sử dụng mốc chủng tộc lớn thường gặp nhiều khó khăn ở giai đoạn giữa trận khi chưa đạt được tới ngưỡng sức mạnh cuối cùng. Đội hình của bạn tỏ ra khá yếu khi chưa đạt tới các mốc 6 tướng như đã nêu ở trên nên game thủ rất dễ rơi vào tình trạng mất máu liên tục. Nếu không đủ may mắn để nâng cấp độ hình ở giai đoạn sau của trận đấu thì kể cả khi đạt đến mốc 6 tướng, bạn vẫn sẽ bị loại mà thôi.

Chơi xoay quanh chủ lực 5 vàng duy nhất

Điển hình cho lối chơi này chính là các dạng đội hình xoay quanh vị tướng Kayle khi unit này có thể "gánh cả thế giới" nếu tồn tại đủ lâu. Tuy nhiên lối chơi này là cực kỳ mạo hiểm bởi bạn sẽ không có chủ lực phụ để san sẻ gánh nặng gây sát thương khi quân cờ quan trọng nhất bị khắc chế. Sẽ thật là tệ khi bạn dồn hết trang bị mạnh nhất cho một tướng 5 vàng (chưa chắc đã lên được 2 sao) rồi nó bị khống chế bởi Thresh, Phong Kiếm hay chết quá nhanh và không kịp gây damage.

Đấu Trường Chân Lý: 3 dạng đội hình siêu tệ ở meta hiện tại mà game thủ cần phải tránh thật xa - Ảnh 2.

Đúng là Kayle rất mạnh nhưng cũng dễ bị khắc chế

Hơn nữa, để bạn có thể đạt đủ cấp độ và sử dụng các chủ lực 5 vàng thì cần phải trải qua một khoảng thời gian rất dài với nhiều biến số có thể xảy ra. Nếu bạn cứ hướng về một chủ lực 5 vàng đắt đỏ thì sẽ bỏ qua những cơ hội chiến thắng từ các quân cờ, trang bị mạnh mẽ khác. Vì vậy lời khuyên là bạn không nên áp dụng lối chơi xoay quanh chủ lực 5 vàng duy nhất trong mọi trận đấu mà cần phải tỉnh táo để nhận ra các cơ hội khác mà game trao cho mình.

Reroll các tướng 2-3 vàng

Về cơ bản thì lối chơi reroll luôn tiềm ẩn sự rủi ro cao khi game thủ Đấu Trường Chân Lý sẽ phụ thuộc vào "nhân phẩm" để nâng cấp được chủ lực mình muốn lên từ sớm. Hơn nữa, Riot Games đã nerf rất nhiều tướng chủ chốt ở mức giá 2-3 vàng trong những phiên bản vừa qua để hạn chế lối chơi này. Có thể nói lối chơi reroll các tướng 2-3 vàng ở thời điểm hiện tại vừa mạo hiểm mà sức mạnh game thủ nhận lại thì không quá bá đạo như trước.

Đấu Trường Chân Lý: 3 dạng đội hình siêu tệ ở meta hiện tại mà game thủ cần phải tránh thật xa - Ảnh 3.

Đội hình Kỵ Sĩ - Ma Pháp Sư với Brand chủ lực đang có tỷ lệ lọt vào top 4 rất tệ là 42,4%

Vì vậy nếu bạn muốn áp dụng lối chơi reroll thì nên hướng tới các quân cờ 1 vàng mạnh như Vayne, Kalista hay Kled, Ziggs của team Ác Quỷ. Việc reroll từ sớm sẽ giúp bạn có nhiều thời gian hơn để tích vàng ở giai đoạn giữa trận và có thể xoay chuyển đội hình được nếu như không thể nâng cấp chủ lực lên 3 sao.