Đấu Trường Chân Lý: 3 chủ lực siêu dị giúp bạn giành chiến thắng khi tướng meta bị "cháy hàng"

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/06/2021 11:59 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Game thủ Đấu Trường Chân Lý có thể sử dụng những unit dưới đây làm chủ lực mà không sợ bị tranh giành.

Lux

Nếu các bạn không để ý thì Lux ở cấp độ 1 sao có thể gây ra tới 400 sát thương phép sau khi dùng kỹ năng. Vì vậy vị tướng này có thể cung cấp một lượng sát thương không hề nhỏ cho đội hình của bạn ngay từ thời điểm đặt Lux lên sàn đấu. Đây cũng là vị tướng vô cùng quan trọng để giúp cho game thủ có thể xây dựng đội hình Thiên Thần một cách hiệu quả nhất. Lượng sát thương lớn lên một mục tiêu của unit này sẽ giúp game thủ giành chiến thắng và giữ máu tương đối tốt.

Đấu Trường Chân Lý: 3 chủ lực siêu dị giúp bạn giành chiến thắng khi tướng meta bị cháy hàng - Ảnh 1.

Lux có khả năng gây sát thương cực kỳ tốt ngay ở cấp độ 1 sao

Các món đồ phù hợp nhất với Lux đó là Chén Sức Mạnh và Lá Cờ Zeke để buff chỉ số cho chủ lực chính. Nếu bạn có nhiều Gậy Quá Khổ và Nước Mắt Nữ Thần thì hãy ghép Quyền Trượng Đại Thiên Sứ cho vị tướng này. Điểm đặc biệt của Quyền Trượng Đại Thiên Sứ đó là nó tăng sát thương kỹ năng ngay khi Lux tung chiêu lần đầu tiên. Vì vậy đòn đánh thường sau đó của Lux cũng được gia tăng sát thương phép nhờ hiệu ứng từ trang bị này.

Đấu Trường Chân Lý: 3 chủ lực siêu dị giúp bạn giành chiến thắng khi tướng meta bị cháy hàng - Ảnh 2.

Lux sẽ giúp game thủ giữ máu cực kỳ tốt để xây dựng đội hình 6 Thiên Thần một cách tốt nhất

Pantheon

Khi chơi đội hình Chiến Binh - Đồ Long thì game thủ thường sử dụng Mordekaiser hay Jax làm chủ lực chính và Pantheon chỉ đóng vai trò chống chịu. Tuy nhiên không phải lúc nào bạn cũng có thể nâng cấp được những unit 4 vàng lên 2 sao từ sớm và snowball ván đấu. Lúc này thì Pantheon chính là vị tướng vô cùng thích hợp để game thủ Đấu Trường Chân Lý dồn trang bị nhằm giải quyết bài toán sát thương ở giai đoạn giữa trận.

Đấu Trường Chân Lý: 3 chủ lực siêu dị giúp bạn giành chiến thắng khi tướng meta bị cháy hàng - Ảnh 3.

Pantheon là chủ lực rất mạnh ở giữa trận

Điểm mạnh của Pantheon đó là kỹ năng Công Kích Vũ Bão cũng được hưởng lợi từ hiệu ứng chí mạng. Vì vậy khi Pantheon sở hữu Cung Xanh thì unit này có thể trừ giáp rất nhiều mục tiêu và giúp cả đội hình gây sát thương mạnh hơn. Kể cả khi bạn dùng Cung Xanh Đậm thì hiệu ứng giảm sát thương của kỹ năng cũng giúp Pantheon không bị hạ gục quá nhanh như các unit khác. Bạn cũng nên ghép thêm Huyết Kiếm cho Pantheon để đảm bảo khả năng sinh tồn cho unit này.

Đấu Trường Chân Lý: 3 chủ lực siêu dị giúp bạn giành chiến thắng khi tướng meta bị cháy hàng - Ảnh 4.

Kỳ thủ Thách Đấu - Mismatched Socks sử dụng Pantheon chủ lực khi các tướng meta bị tranh giành quá gay gắt

Lee Sin

Với việc đội hình Yasuo - Ma Sứ đang trở nên cực kỳ hot thì chuyện "đấng" của chúng ta bị tranh giành là điều rất dễ hiểu. Nếu bạn cứ cố gắng roll Yasuo trong hoàn cảnh như vậy thì tỷ lệ thua là rất cao. Lời khuyên là bạn nên chuyển sang sử dụng một unit Ma Sứ khác mang tên Lee Sin khi không thể nâng cấp được Yasuo. Khi đó thì bạn sẽ tận dụng được mốc 4 Ma Sứ sẵn có và không hề sợ việc bị thiếu sát thương ở giữa trận.

Đấu Trường Chân Lý: 3 chủ lực siêu dị giúp bạn giành chiến thắng khi tướng meta bị cháy hàng - Ảnh 5.

Lee Sin sở hữu khả năng gây sát thương diện rộng vô cùng mạnh nếu có đủ trang bị

Dù xây dựng Lee Sin chủ lực thì bạn vẫn cần ghép những item phòng thủ cho unit này bởi Thầy Tu Mù bản chất vẫn là tướng cận chiến. Giáp Máu Warmog có thể xem là lựa chọn tối ưu cho vị tướng này, nếu không thì Lee Sin cũng có thể dùng tốt Vuốt Rồng hay Áo Choàng Gai. Về phần trang bị sát thương thì Găng Bảo Thạch (cả bản thường lẫn Hắc Ám) là lựa chọn tối ưu cho Lee Sin. Ngoài ra thì Vô Cực Kiếm, Kiếm Súng Hextech... đều sẽ giúp Lee Sin "gánh team" cực mạnh.

Đấu Trường Chân Lý: 3 chủ lực siêu dị giúp bạn giành chiến thắng khi tướng meta bị cháy hàng - Ảnh 6.

Lee Sin có thể "gánh team" cực kỳ tốt ở thời điểm trước khi bạn nâng cấp Mordekaiser, Yasuo thành công