Đấu Trường Chân Lý: 3 chủ lực có tỷ lệ kiếm điểm rank cực cao ở bản 12.5 mà game thủ nên tận dụng ngay

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/03/2022 11:59 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Những vị tướng dưới đây đang sở hữu tỷ lệ lọt 4 cao ngất ngưởng ở bản 12.5 của Đấu Trường Chân Lý.

Talon

Dễ chơi, dễ sử dụng và mạnh mẽ ngay từ cấp độ 1 sao là những lý do khiến cho Talon hiện đang là một trong những chủ lực khỏe ở meta hiện tại. Hơn nữa, với lượng sát thương gây ra liên tục theo thời gian từ kỹ năng, Talon là một trong số rất ít những tướng Sát Thủ không sợ Áo Choàng Gai. Đây là điều vô cùng quan trọng để giúp cho đội hình Sát Thủ tồn tại được trong meta hiện tại khi có quá nhiều team-comp vật lý đang tỏa sáng và Áo Choàng Gai là món đồ thiết yếu.

Đấu Trường Chân Lý: 3 chủ lực có tỷ lệ kiếm điểm rank cực cao ở bản 12.5 mà game thủ nên tận dụng ngay - Ảnh 1.

Talon là unit Sát Thủ hiếm hoi không bị khắc chế quá cứng bởi Áo Choàng Gai

Điểm yếu duy nhất của Talon có lẽ nằm ở việc unit này phải là VIP thì mới "gánh team" hiệu quả. Để sở hữu Talon VIP thì lời khuyên là bạn hãy kích hoạt mốc 3 Thanh Lịch trước rồi bán VIP Brand ngay khi vừa mua. Điều này sẽ giúp cho game thủ gia tăng tỷ lệ sở hữu VIP Talon khi cơ chế của hệ này đó là một tướng VIP vừa bị bán sẽ không xuất hiện trở lại trừ khi bạn mua một tướng trong trạng thái tương tự sau đó.

Ashe

Với một loạt sự thay đổi của Đấu Trường Chân Lý ở bản 12.5 thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy Riot Games muốn đẩy Băng Đảng lên thành một đội hình bá đạo ở top đầu meta. Lý do là bởi họ đã buff toàn diện cho tộc này, đặc biệt là ở 2 vị trí chủ lực gồm Ashe và Ahri. Trong đó Ashe được ưa chuộng hơn khi có mức giá không quá cao (2 vàng) nhưng kỹ năng vừa có thể gây sát thương mạnh lẫn khắc chế nhiều chủ lực cận chiến nhờ hiệu ứng giảm tốc độ đánh.

Đấu Trường Chân Lý: 3 chủ lực có tỷ lệ kiếm điểm rank cực cao ở bản 12.5 mà game thủ nên tận dụng ngay - Ảnh 2.

Ashe được Riot hỗ trợ "tận răng" để tỏa sáng trong meta mới

Hệ quả là Ashe ở thời điểm hiện tại đang là chủ lực 2 vàng có tỷ lệ lọt top 4 cao thứ 2 (chỉ sau Talon) với con số lên tới 54,2%. Lời khuyên khi sử dụng Ashe đó là bạn nên linh hoạt một chút trong việc lựa chọn item cho vị tướng này thay vì chỉ ghép Vô Cực Kiếm và các item chí mạng. Những item như Cuồng Đao Guinsoo hay Diệt Khổng Lồ cũng hoạt động rất tốt trên vị trí của Ashe khi nó giúp unit này tung chiêu liên tục và hạ gục những unit nhiều máu một cách khá dễ dàng.

Jhin

Đương nhiên đi kèm với sự nổi lên của Ashe thì một Xạ Thủ khác cũng được "thơm lây" đó là Jhin. Không chỉ giúp kích hoạt hiệu ứng 2 Xạ Thủ, Jhin còn là ứng viên hoàn hảo để cầm Ấn Băng Đảng trong trường hợp bạn sở hữu nó. Ngoài ra thì hiệu ứng Máy Móc của Jhin và Orianna cũng phối hợp vô cùng tốt với những unit còn lại của tộc Băng Đảng và giúp team-comp này sở hữu sức mạnh rất lớn ở giai đoạn cuối trận.

Đấu Trường Chân Lý: 3 chủ lực có tỷ lệ kiếm điểm rank cực cao ở bản 12.5 mà game thủ nên tận dụng ngay - Ảnh 3.

Jhin vẫn là một chủ lực quá mạnh ở thời điểm hiện tại

Ngoài ra thì Jhin cũng là một chủ lực chính vô cùng đáng gờm trong các đội hình Xạ Thủ - Cảnh Binh hay Nhà Phát Minh, bất chấp việc Gấu Công Nghệ vừa bị nerf. Mặc dù đội hình Sát Thủ vẫn là mối quan ngại lớn nhưng việc hàng loạt khắc chế như team Đấu Sĩ, Tryndamere - Hóa Kỹ bị nerf nặng thì Jhin đã "dễ thở" hơn khá nhiều. Nếu bạn yêu thích lối chơi cổ điển là lên level 8 rồi roll thì Jhin là lựa chọn không thể tuyệt vời hơn.

https://gamek.vn/dau-truong-chan-ly-3-chu-luc-co-ty-le-kiem-diem-rank-cuc-cao-o-ban-125-ma-game-thu-nen-tan-dung-ngay-20220304112339845.chn