Đấu Trường Chân Lý: 10 lời khuyên các cao thủ chỉ dẫn người chơi nên thuộc nằm lòng (Phần 1)

Phương Tranh  - Theo Helino | 09/09/2019 12:11 AM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Các cao thủ Đấu Trường Chân Lý không chỉ dựa vào may mắn mà còn dựa vào kinh nghiệm cũng như đầu óc chiến thuật, và do đó những lời khuyên của họ đều hết sức đáng giá.

Các cao thủ trong Đấu Trường Chân Lý không chỉ dựa vào may mắn mà còn dựa vào kinh nghiệm cũng như đầu óc chiến thuật, và do đó những lời khuyên của họ đều hết sức đáng giá.

Chế độ chơi Đấu Trường Chân Lý (ĐTCL) đã xuất hiện được 1,5 tháng kể từ khi chế độ Xếp Hạng được phát hành lần đầu tiên và meta hiện vẫn đang tiếp tục phát triển từng ngày. Cho đến hôm nay, chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều biến thể đội hình của các hệ Hóa Hình, Phù Thủy với sự xuất hiện của các Cung Thủ và hyper-carry Draven hiện vẫn đang rất mạnh đủ để giúp bạn giành được vị trí đầu tiên.

Vào thời điểm bạn đọc bài viết này, meta rất có thể đã thay đổi theo một chiều hướng hoàn toàn khác mà không ai có thể ngờ tới. Tuy nhiên, dưới đây là 10 lời khuyên chung mà bạn có thể áp dụng vào bất cứ trận đấu nào gần như không phụ thuộc vào meta.

1. Tập trung vào trang bị

Đấu Trường Chân Lý: 10 lời khuyên các cao thủ chỉ dẫn người chơi nên thuộc nằm lòng (Phần 1) - Ảnh 1.

Rất nhiều người chơi mới chủ yếu tập trung vào tướng họ roll ra và những tướng họ thấy trong cửa hàng. Tuy nhiên, đây thường không phải là một ý tưởng thông minh. Thành công của người chơi trong ĐTCL chủ yếu được quyết định bởi những trang bị mà bạn nhận được qua các vòng đánh quái PvE và vòng chọn chung. Roll tướng mới thuộc về khía cạnh may mắn, nhưng bạn vẫn có thể hạn chế tỉ lệ hên xui này bằng cách nhìn vào những trang bị mình đang có để xây dựng một đội hình xoay quanh chúng.

2. Đặt trang bị vào tướng mà bạn sẽ bán

Đấu Trường Chân Lý: 10 lời khuyên các cao thủ chỉ dẫn người chơi nên thuộc nằm lòng (Phần 1) - Ảnh 2.

Giữ một lượng lớn trang bị trên băng dự bị không sử dụng đến là một cách chắc chắn để bạn áp dụng chiến thuật "open fort" và kéo dài chuỗi thua của mình. Mặt khác, nếu bạn hy vọng hạn chế mất máu thì việc trang bị những món đồ này cho một tướng mà bạn biết chắc sẽ bán sau này là một cách tối ưu. Những vị tướng carry tạm thời này có thể bán đi và sau đó chuyển các trang bị sang cho carry chính trong đội hình late-game của bạn, điều này chắc chắn có thể hạn chế đến mức tối đa lượng máu trong giai đoạn đầu.

3. Nâng cấp tướng 3 sao có thể là một cái bẫy

Đấu Trường Chân Lý: 10 lời khuyên các cao thủ chỉ dẫn người chơi nên thuộc nằm lòng (Phần 1) - Ảnh 3.

Có một Draven 3 sao làm hyper-carry luôn luôn là một điều tuyệt vời, nhưng nếu bạn đang cố nâng Rek’Sai lên 3 sao trong khi Cho’Gath của bạn mới chỉ 1 sao thì đó lại là một sự lãng phí rất lớn về vàng và có khả năng khiến bạn bị tụt lại phía sau. Trong hầu hết các trận đấu, một tướng 3 sao từ giữa đến cuối game đều không cần thiết để giành chiến thắng. Nếu bạn đã hoàn chỉnh được đội hình của mình và đang cố gắng nâng cấp các tướng thì điều đó sẽ hữu ích, nhưng trong phần lớn trường hợp, có một tướng bậc cao (giá 4, 5 vàng) lên 2 sao vẫn tốt hơn là có một tướng 1, 2 hoặc thậm chí là 3 vàng lên 3 sao.

4. Các tướng late game đã không còn chỉ có thể xuất hiện ở late game

Đấu Trường Chân Lý: 10 lời khuyên các cao thủ chỉ dẫn người chơi nên thuộc nằm lòng (Phần 1) - Ảnh 4.

Meta mới hiện nay đã chuyển hướng từ việc tích trữ, tiết kiệm vàng sang việc mua kinh nghiệm, tăng cấp để đạt giai đoạn late game nhanh nhất có thể. Điều này không chỉ giúp bạn có nhiều slot tướng trong đội hình hơn mà còn giúp bạn nhanh chóng có được các tướng giá 4 và 5 vàng sớm hơn. Nếu bạn có thể tìm được những tướng này trước đối thủ, điều này sẽ giới hạn số lượng tướng họ có thể tìm được khi họ thực sự đạt được cấp độ thích hợp. Những tướng giá cao này thực sự rất mạnh và bạn có thể dễ dàng xây dựng đội hình xoay quanh chúng.

5. Đừng sợ việc chơi cố định một đội hình

Đấu Trường Chân Lý: 10 lời khuyên các cao thủ chỉ dẫn người chơi nên thuộc nằm lòng (Phần 1) - Ảnh 5.

Nhiều người nghĩ rằng việc quyết định chơi một đội hình ngay từ đầu hoặc từ sớm trong ĐTCL là dấu hiệu của một người chơi mới và cách tốt nhất để kiếm được LP là chơi với những gì bạn nhận được theo cách tối ưu nhất. Tuy nhiên, bạn không bao giờ biết được mình sẽ roll ra tướng gì tiếp theo và chơi với những gì bạn nhận được sau những lần roll đầu tiên có thể không tối ưu. Thay vào đó, bạn nên có hai hoặc ba loại đội hình định chơi trong tâm trí và chuyển hướng sang chơi bát cứ đội hình nào mà bạn tìm được nhiều trang bị thích hợp cho nó.

(còn tiếp)