Đau lòng vì crush thích người khác, bé trai 11 tuổi nhảy lầu từ tầng 23 xuống đất rồi sống sót thần kỳ nhờ lý do may mắn hiếm thấy

Chi Chi  Doanh Nghiệp & Tiếp Thị | 21/03/2021 05:41 PM

Dù nhảy từ tầng 23 xuống, cậu bé đã may mắn không mất mạng mà chỉ bị gãy xương, vẫn còn tỉnh táo.

Ngày 20/3, trang Daily Mail đưa tin về vụ việc một bé trai 11 tuổi tên Mazar ở Nga vừa nhảy lầu tự vẫn cách đây không lâu. Cậu bé đã nhảy từ cửa sổ tầng 23 tòa nhà chung cư, ở độ cao khoảng 70 mét. May mắn là bé trai đã sống sót một cách kỳ diệu.

Tuy không mất mạng nhưng Mazar bị gãy xương, cả cơ thể thương tích nặng và vẫn đang được tích cực điều trị. Khi được phát hiện, em vẫn đủ tỉnh táo để nói chuyện.

Đau lòng vì crush thích người khác, bé trai 11 tuổi nhảy lầu từ tầng 23 xuống đất rồi sống sót thần kỳ nhờ lý do may mắn hiếm thấy - Ảnh 1.

Tòa nhà chung cư nơi xảy ra vụ việc

Dù rơi ở độ cao 70 mét, Mazar vẫn sống sót vì đã ngã đúng vào một chiếc xe tải đỗ ở gần cổng chung cư, nhờ thế mà lực tác động được giảm đi đáng kể.

Đau lòng vì crush thích người khác, bé trai 11 tuổi nhảy lầu từ tầng 23 xuống đất rồi sống sót thần kỳ nhờ lý do may mắn hiếm thấy - Ảnh 2.
Đau lòng vì crush thích người khác, bé trai 11 tuổi nhảy lầu từ tầng 23 xuống đất rồi sống sót thần kỳ nhờ lý do may mắn hiếm thấy - Ảnh 3.

Hình ảnh xe tải bị hỏng hóc nặng sau cú ngã của bé trai

CCTV an ninh của tòa nhà cũng ghi lại được khoảnh khắc chiếc xe tải rung lắc dữ dội khi Mazzar rơi xuống. Sau cú ngã, mui xe bị móp méo và kính xe nứt toác.

Cảnh sát điều tra bước đầu cho biết, cậu bé ngày hôm đó đã trốn học ở nhà và làm việc dại dột khi bố mẹ đi làm. Em đã chuẩn bị sẵn một bức thư để lại cho bố mẹ với nội dung: "Cảm ơn vì đã cho con tuổi thơ".

Trong thư cũng giải thích cậu bé muốn tự kết liễu cuộc đời là vì cô bạn mà cậu thầm mến lâu nay đã thích một người khác.

Đau lòng vì crush thích người khác, bé trai 11 tuổi nhảy lầu từ tầng 23 xuống đất rồi sống sót thần kỳ nhờ lý do may mắn hiếm thấy - Ảnh 4.

Cậu bé 11 tuổi nhảy lầu sau khi biết cô bạn mình thích đã hẹn hò người khác

Sau khi sự việc được truyền thông đưa tin, dư luận nước Nga không khỏi suy ngẫm về câu chuyện của Mazar. Ông Oleg Nikolaev - thống đốc bang Chuvashia đã lên tiếng kêu gọi các bậc phụ huynh nên lấy đây làm bài học cảnh tỉnh, cần chú ý đến trạng thái tâm lý của con trẻ nhiều hơn để tránh những sự việc đáng tiếc như thế này.

"Tôi rất tiếc vì những gì đã xảy ra với cậu bé. Trong mắt người lớn chúng ta, mấy vấn đề này chỉ là chuyện nhỏ nhặt và trẻ con. Nhưng trong mắt một đứa trẻ, nhất là ở độ tuổi đang dậy thì thì khác. Bản thân cũng là một phụ huynh, vấn đề này thực sự khiến tôi phải suy ngẫm. Người lớn chúng ta hãy chia sẻ và quan tâm nhiều hơn đến tâm sinh lý của con mình, hãy bảo vệ chúng", ông Oleg Nikolaev chia sẻ.

Nguồn: Daily Mail