Đạt Top 20 Thách Đấu Hàn Quốc, đây là những tướng đưa SOFM xưng hùng xưng bá ở xứ người

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/06/2016 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong thời gian vừa qua, tình trạng thần đồng Liên Minh Huyền Thoại SOFM leo Rank Hàn đang được giới game thủ cập nhật sát sao. Vậy những tướng nào đã giúp em thành công đến vậy?

Lọt vào thách đấu máy chủ Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc vốn đã không phải người bình thường, ấy thế mà thần đồng SOFM đạt top 20 trong mấy ngày gần đây khiến các fan hâm mộ không khỏi phấn khích. Đặc biệt, em leo Rank với tốc độ cực nhanh, hơn hẳn nhiều cao thủ trên toàn thế giới đã thành danh. Vậy đâu là những tướng giúp SOFM leo Rank thành công chóng mặt đến như vậy?


SOFM đã leo Top 20 Thách Đấu Hàn.

SOFM đã leo Top 20 Thách Đấu Hàn.

4. Hecarim

Với phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.12, Hecarim cùng Rek’Sai được đánh giá cực cao tại vị trí đi rừng. Tuy nhiên, việc sử dụng gu tướng sát thương vẫn thuận lợi hơn tướng kiểm soát nên thần đồng của chúng ta yêu thích Hecarim hơn Rek’Sai.


SOFM đang leo Rank cực nhanh với Hecarim.

SOFM đang leo Rank cực nhanh với Hecarim.

Hecarim có khả năng dồn sát thương và hoặc cò quay mạnh, lại nhờ Meta Tanker yếu đi nên vị tướng này như hổ mọc thêm cánh. Thêm vào đó, Tam Hợp Kiếm + Phù Phép Quỷ Lửa lên ngôi cũng cường hóa sức mạnh tương đối lớn cho gã “Nhân Mã” này trong cả Gank đơn lẻ, Solo với Jung địch và cả giao tranh tổng.

Tuy nhiên, sự sáng tạo của SOFM mới đáng nhắc tới bởi em tự mở cho mình một phong cách sát thủ riêng. Em không lên Phù Phép Quỷ Lửa mà đóng thẳng Tam Hợp Kiếm, Kiếm Ma Youmuu và Dạ Kiếm Drakthar làm Core Item dồn sát thương kẻ địch trong phút chốc. Nhờ kĩ năng ra vào giao tranh và di chuyển chuẩn mực, SOFM đạt tỉ lệ thắng lên tới 65% với Hecarim để rồi đưa vị tướng này vào cả đấu trường chuyên nghiệp.


Phong cách lên đồ khá dị.

Phong cách lên đồ khá dị.

3. Rek’Sai

Rek’Sai trong tay SOFM cũng tương đối đáng sợ nhưng chỉ tiếc rắng chất tướng hơi yếu về cuối trận và thiếu sát thương duy trì. Bởi vậy, khâu kiểm soát rừng và bản đồ được nâng lên tối đa với Nấm Mồ Hư Không.


RekSai vốn nguy hiểm trong tay SOFM.

Rek'Sai vốn nguy hiểm trong tay SOFM.

Nhờ khả năng căn thời gian quái rừng chuẩn mực, chỉ cần SOFM cầm Rek’Sai sở hữu lợi thế đầu trận đấu, đối thủ thực sự khó có cửa bật lại để ăn rừng. Nhìn Captain của Saint Gaming cầm Graves thì nhiều người đã tưởng tượng được điều đó. Hơn nữa, tư duy di chuyển, Gank lẻ của SOFM khác hẳn nhiều Jungle đình đám trên thế giới, dựa trên nguyên tắc: “Hư hư thực thực”, không thể đoán trước.

Đáng tiếc, chất tướng Rek’Sai yếu dần về cuối trận và gánh team kém nên SOFM vẫn cần phụ thuộc vào đồng đội. Thêm vào đó, Nấm Mồ Hư Không khó gượng dậy khi bị thọt nên em đạt 68%.


Trận bán hành cho Cpt và cả Saint Gaming.

Trận bán hành cho Cpt và cả Saint Gaming.

2. Leesin

SOFM chơi Leesin chỉ đạt 65% tỉ lệ thắng, nhỏ hơn Rek’Sai nhưng nếu xét tổng quan, em cầm Thầy Tu Mù hiệu quả hơn hẳn nhưng “Đen”. Không hiểu tại sao nhiều trận đấu SOFM đem lại vô vàn lợi thế cho đồng đội khi cầm Leesin nhưng vẫn chịu chết trong việc gánh team.


Em đã vô đối Leesin tại VN mấy năm trước.

Em đã vô đối Leesin tại VN mấy năm trước.

Leesin trong tay SOFM thực sự đặc biệt bởi lối chơi không hề giống bất cứ người đi rừng tiền nhiệm nào trước đó. Em thường lên Rìu Tiamat đầu trận để farm nhanh, tạo áp lực lên địch thủ sớm, ảnh hưởng toàn cục trận đấu. Sau đó, em kết hợp công thủ toàn diện nhưng thiên về công nhiều hơn để nhắm vào rừng đối phương, giao tranh bất cứ lúc nào cần thiết. Do đó, một Leesin hoa mĩ thường không xuất hiện mà thiên về hiệu quả nhiều hơn bởi chỉ cần Combo cơ bản, đối thủ gần như lên bảng đếm số rồi.

Điểm yếu duy nhất của Leesin trong tay SOFM là thường ăn nhiều mạng của đồng đội (Không phải muốn KS mà do chất tướng mạnh). Bởi vậy, các đồng đội thường thọt so với vị trí đối thủ nên Team bất lợi về late do Leesin thiếu sát thương duy trì theo thời gian. Dù sao đi chăng nữa, Leesin trong tay SOFM dần được fan hâm mộ yêu thích và bản thân em cũng khẳng định được vị thế bản thân.


Hôm qua em cầm Leesin hạ Peanut - Đối thủ khó nhằn nhất theo chúng tôi.

Hôm qua em cầm Leesin hạ Peanut - Đối thủ khó nhằn nhất theo chúng tôi.

1. Graves

Graves chính là tướng tủ số 1 của SOFM bởi vị tướng này phát huy tất cả yếu tố em mong muốn: Sát thương, hổ báo, cướp rừng và gánh team.


Graves trong tay SOFM khỏi cần bàn.

Graves trong tay SOFM khỏi cần bàn.

Cho dù bị Riot đì tương đối nhiều, người chơi Graves chỉ bị đuối sức đầu trận đấu nên cần thời gian trong rừng hơn đôi chút. Vào tay các game thủ tinh quái, kĩ năng, Kẻ Ngoài Vòng Pháp Luật vẫn thực sự đáng sợ trong tất cả thời điểm trận đấu. Với SOFM, em di chuyển hợp lí, farm nhanh, cướp rừng chuẩn, Gank chí mạng lên kẻ địch và tận dụng tốt phong cách: “Tự làm tự ăn” để gánh team về cuối trận.

Điểm đặc biệt của Graves trong tay SOFM nằm ở phong cách chơi: Sát thủ hoặc sát thương duy trì. Với sát thủ, em lên Kiếm Ma Youmuu, Dạ Kiếm Drakthar làm Core Item còn với sát thương duy trì, em lại đóng Ma Vũ Song Kiếm + Vô Cực Kiếm để chống các Tanker. Ảnh hưởng mạnh đến toàn bộ trận đấu, Graves trong tay SOFM chỉ cần giai đoạn đầu dễ thở là phần thắng nghiêng về team em tới 70-80%. Hiện tại, em đạt 73% tỉ lệ thắng với Graves - Kẻ Ngoài Vòng Pháp Luật.

Montage Graves mà kênh Rangmal TV cực nổi tiếng dành tặng SOFM.

Lịch thi đấu toàn bộ vòng bảng Demacia Cup, SofM gặp lại bại tướng trong trận khai mạc