Đặt "nhầm" tên cho chó mà một người đàn ông bị bắt vì tội "gây tổn hại cảm xúc quốc gia"

Mirikatoji  - Theo Helino | 20/05/2019 04:30 PM

Mới đây một người đàn ông ở Trung Quốc đã bị bắt vì đặt "nhầm tên" cho chó, anh bị cáo buộc là gây tổn hại lớn cho quốc gia và ban quản lý đô thị của thành phố, gây tổn hại cảm xúc của họ.

Một chuyện bi hài tưởng như chỉ có trong phim nhưng đã xảy ra ở ngoài đời thật khi một người đàn ông 31 tuổi họ Ban sống tại quận Dĩnh Châu, thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã bị cảnh sát triệu tập sau khi anh ta khoe tên của hai con chó của mình.

Cụ thể anh chàng họ Ban này đã đặt tên cho hai chó cưng của mình lần lượt là "Chengguan" nghĩa "quản đốc thành phố" và "Xieguan" nghĩa là "cảnh sát giao thông". Đây là 2 cái tên khá "nhạy cảm" khi đề cập đến các nhân viên đang làm việc thực thi pháp luật cho quốc gia. Thậm chí đỉnh điểm nhất trong một bài đăng gần đây, anh Ban còn nói rằng "Chengguan" đã ăn cắp giày và đánh nhau với "Xieguan".

Đặt nhầm tên cho chó mà một người đàn ông bị bắt vì tội gây tổn hại cảm xúc quốc gia - Ảnh 1.

Vụ việc đặt tên vô tình hoặc cố ý này bị phanh phui khi anh đăng tên của hai con chó này trên mạng xã hội WeChat. Ngay lập tức anh đã bị cảnh sát bắt giữ và bị giam hành chính tổng cộng 10 ngày.

Tại đồn cảnh sát, Ban vẫn khăng khăng rằng những cái tên đó chỉ đơn thuần là trêu đùa cho vui. Thế nhưng, chính quyền cho rằng cách đặt tên cho hai con chó của anh Ban là đang "xúc phạm nhân viên thực thi pháp luật".

Trao đổi với tờ tin tức Bắc Kinh, một sĩ quan cảnh sát tên Li nói rằng, hành động của anh Ban là "gây tổn hại lớn cho quốc gia và ban quản lý đô thị của thành phố, gây tổn hại cảm xúc của họ".

Sau khi hiểu ra mọi chuyện Ban đã rất hối hận về hành động của mình. Anh có chia sẻ: "Tôi không biết luật này. Tôi không biết điều này là bất hợp pháp".

Đặt nhầm tên cho chó mà một người đàn ông bị bắt vì tội gây tổn hại cảm xúc quốc gia - Ảnh 2.

Vụ việc bi hài này sau đó được đăng tải lên mạng xã hội Trung Quốc và đã thu hút nhiều phản ứng trái chiều từ cư dân mạng. Có người tỏ ra đồng tình với cách làm việc của cảnh sát, nhưng có người lại phản đối.

"Đối với tôi, đây có vẻ như là lạm dụng quyền lực", một cư dân mạng cho biết.

"Việc đặt tên này không bất hợp pháp, nhưng khi anh ta bắt đầu chia sẻ nó với bạn bè, hoàn cảnh đã thay đổi", một người khác bày tỏ.

Có một số người còn tỏ ra khá lo ngại : "Một phút bốc đồng đều phải trả giá. Anh ta tự là thì phải tự chịu thôi", "Tôi sống đến tuổi này rồi mà cũng không biết có luật nào quy định không được đặt tên cho chó là Chengguan đấy", "Ngoài 2 từ đấy còn có từ nào khác khiến bạn bị đẩy vào tù không?",….

Các bạn thấy sao về vụ việc này, liệu ai đúng ai sai? Thật là hoang mang đúng không nào?

Theo: Sohu News