Dark Phoenix và 5 "bom xịt" đã lỗ hàng triệu USD trong nửa đầu năm 2019

Mirikatoji  - Theo Helino | 23/06/2019 05:30 PM

Bên cạnh thành công của Avengers: Endgame thì có rất nhiều bom tấn đã trải qua thời gian khó khăn không đạt được kết quả như mong đợi.

Từ đầu năm đến nay, vũ trụ điện ảnh đã chứng kiến sự lên ngôi của Marvel với hai bom tấn Captain Marvel (doanh thu 1,1 tỉ USD) và Avengers: Endgame (doanh thu 2,7 tỉ USD). Ngoài ra, còn có nhiều bộ phim thành công khác như Aladdin, How to Train Your Dragon: The Hidden World, Pokémon Detective Pikachu…

Tuy nhiên, không phải bộ phim nào cũng đạt được thành công như mong muốn. Hôm nay chúng ta hãy điểm danh lại 5 "bom xịt" đã lỗ hàng chục USD trong nửa đầu năm 2019. Có những cái tên khiến nhiều người phải đau lòng đấy.

1. Dark Phoenix

Dark Phoenix và 5 bom xịt đã lỗ hàng triệu USD trong nửa đầu năm 2019 - Ảnh 1.

Kinh phí sản xuất: 200 triệu USD (chưa tính tiền quảng cáo)

Doanh thu: 209 triệu USD

Theo Deadline, Dark Phoenix khiến Walt Disney lỗ khoảng 100 triệu USD đến 120 triệu USD.

Dark Phoenix chắc chắn là cái tên đang gây nhiều tiếc nuối nhất. Đây là phần phim cuối cùng của các X-Men trong suốt gần 20 năm lịch sử. Tuy nhiên, trái với kì vọng từ người hâm mộ Dark Phoenix đã thất bại thảm hại ngay từ khi vừa ra mắt.

Với bối cảnh được dựa trên bộ truyện tranh nổi tiếng do hãng Marvel xuất bản"Dark Phoenix Saga" (Phượng Hoàng Bóng Tối Truyền Kỳ). Tâm điểm câu truyện xoay quanh Jean Grey- nữ dị nhân có khả năng ngoại cảm và di chuyển vật thể bằng tâm trí.

Sở hữu một cốt truyện đã cũ và làm trái với nguyên tác, Dark Phoenix nhận về nhiều lời phê bình từ cộng đồng fan đã đồng hành trong suốt 20 năm. Đa phần mọi người đều chê bộ phim lần này về các yếu tố nội dung và tạo hình của các nhân vật.

2. Hellboy

Dark Phoenix và 5 bom xịt đã lỗ hàng triệu USD trong nửa đầu năm 2019 - Ảnh 2.

Kinh phí sản xuất: 50 triệu USD (chưa tính tiền quảng cáo)

Doanh thu: 46 triệu USD

Tham vọng đưa "đứa con điện ngục" Hellboy trở lại màn ảnh rộng của hãng Lionsgate đã thất bại toàn diện. Bộ phim đã bị giới phê bình chê bai tơi tả vì nội dung lộn xộn và hình ảnh kém thuyết phục.

Trước đó siêu anh hùng Hellboy từng được đưa lên màn ảnh lớn qua bàn tay điêu luyện của đạo diễn lừng danh Guillermo del Toro. Cả hai phần Hellboy (2004) và Hellboy II: The Golden Army (2008) đều được giới phê bình khen ngợi vì câu chuyện hấp dẫn, kỹ xảo xuất sắc.

Thế nhưng Hellboy 2019 lại bị thay đổi hoàn toàn, bị dán nhãn R và đậm chất bạo lực. Có lẽ chính vì điều này mà khiến bộ phim thất bại không dành được cảm tình từ phía khán giả.

3. Dumbo

Dark Phoenix và 5 bom xịt đã lỗ hàng triệu USD trong nửa đầu năm 2019 - Ảnh 3.

Kinh phí sản xuất: 170 triệu USD (chưa tính tiền quảng cáo)

Doanh thu: 351 triệu USD

Theo Deadline, Dumbo cần phải thu về 500 triệu USD tiền vé thì mới bắt đầu có lãi.

Chú voi biết bay Dumbo của Tim Burton đã trở lại, nhưng không bay cao như nhiều người mong đợi, phép màu từ đôi cánh khổng lồ cũng chẳng Bộ phim bị các nhà phê bình đánh giá cao phần kỹ xảo nhưng cho rằng kịch bản quá dễ đoán và không có gì đặc sắc. Chính vì vậy bộ phim không để lại bất kỳ ấn tượng nào cho khán giả.

4. The Kid Who Would Be King

Dark Phoenix và 5 bom xịt đã lỗ hàng triệu USD trong nửa đầu năm 2019 - Ảnh 4.

Kinh phí sản xuất: 60 triệu USD (chưa tính tiền quảng cáo)

Doanh thu: 31,1 triệu USD

Theo ước tính thì The Kid Who Would Be King làm hãng 20th Century Fox lỗ khoảng 50 triệu USD.

The Kid Who Would Be King kể lại câu chuyện thần thoại về vua Arthur và các hiệp sĩ bàn tròn nhưng trong bối cảnh thời hiện đại. Dù bộ phim nhận được phản ánh rất tốt từ giới phê bình (86% tích cực theo tổng hợp từ Rotten Tomatoes), nhưng nó lại bị công chúng thờ ơ. Theo điều tra sau suất chiếu The Kid Who Would Be King chỉ nhận điểm B+ - mức trên trung bình đối với các dự án nhắm tới đối tượng gia đình và trẻ em.

5. Uglydolls

Dark Phoenix và 5 bom xịt đã lỗ hàng triệu USD trong nửa đầu năm 2019 - Ảnh 5.

Kinh phí sản xuất: 53 triệu USD (chưa tính tiền quảng cáo)

Doanh thu: 25 triệu USD

Uglydolls là phim hoạt hình thuộc thể loại nhạc kịch/hài do một loạt các siêu sao tham gia lồng tiếng như Kelly Clarkson, Nick Jonas, Janelle Monáe, Pitbull, Blake Shelton, Gabriel Iglesias, Wang Leehom, Bebe Rexha, Charli XCX. Thêm vào đó là bộ phim mang đến nội dung ý nghĩa cùng các thông điệp vô cùng nhân văn.

Tuy vậy cách kể chuyện nhạt nhẽo và chỉ phù hợp với đối tượng trẻ em 3-6 tuổi đã khiến bộ phim gây thất vọng trong mắt khán giả. Ngoài ra, chiến dịch quảng cáo kém hiệu quả cũng góp phần dẫn đến thất bại nặng nề của bộ phim.