Đạo nhái hình ảnh Liên Minh Huyền Thoại, hãng game này phải bồi thường Tencent ngay 10 tỷ Đồng

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/05/2016 10:48 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đây không phải lần đầu tiên Tencent phải tiến hành kiện các nhà phát hành game khác của Trung Quốc vì đạo nhái hình ảnh của Liên Minh Huyền Thoại.

Như các bạn đã biết, cha đẻ của Liên Minh Huyền Thoại - Riot Games đã bị tập đoàn Tencent mua lại hoàn toàn vào tháng 12/2015. Từ đó, Riot Games đã chính thức trở thành công ty con của Tencent, nhà phát hành game lớn nhất Trung Quốc thời điểm hiện tại. Và đương nhiên, mọi hình ảnh cũng như thương hiệu liên quan đến Liên Minh Huyền Thoại đều thuộc bản quyền của tập đoàn Tencent.

Ở Trung Quốc, thị trường Game Mobile thời điểm hiện tại đang vô cùng béo bở. Theo số liệu thống kê nửa đầu năm 2015, tăng trưởng của Game Mobile là lên tới 67% và đem về nguồn doanh thu khổng lồ là 20,93 tỷ Nhân Dân Tệ. Không khó hiểu khi một tựa game MOBA được ưa chuộng nhất Trung Quốc như Liên Minh Huyền Thoại có hàng chục sản phẩm Game Mobile ăn theo, đạo nhái hình ảnh.

Mới đây, Tencent đã đâm đơn kiện GY Games, đòi bồi thường 460 nghìn USD (hơn 10 tỷ VNĐ) với lý do công ty này đã phát hành tựa game mang tên "Heroes Cutest". Cụ thể, rất nhiều hình ảnh các vị tướng nổi tiếng trong Liên Minh Huyền Thoại như Tryndamere, Lulu, Lucian, Xin Zhao đã xuất hiện trong Heroes Cutest. Và đương nhiên, với tư cách "ông chủ" sở hữu Liên Minh Huyền Thoại. Tencent phải ra tay đòi lại quyền lợi cho mình.

Đây không phải lần đầu tiên Tencent phải tiến hành kiện các nhà phát hành game khác của Trung Quốc vì đạo nhái hình ảnh của Liên Minh Huyền Thoại. Và chắc hẳn đây cũng sẽ không lần cuối cùng, việc vi phạm bản quyền, nhất là với tựa game MOBA được yêu thích nhất trên thế giới như này, là chuyện thường xuyên xảy ra tại làng game Trung Quốc.