Đánh giá tương quan thực lực và phong độ của các đội tuyển tham gia Tứ kết CKTG 2022

Thoại 247  Tổ Quốc | 18/10/2022 05:00 PM

(Tổ Quốc) - Hôm qua, 4 cặp đấu tại Tứ kết CKTG 2022 đã được xác định, rất nhiều cặp đấu đầy duyên nợ cần phải giải quyết ở vòng đấu này.

Giai đoạn vòng bảng Chung Kết Thế Giới (CKTG) 2022 đã kết thúc, chúng ta đã xác định được 8 đại diện Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) đến từ 3 khu vực khác nhau tiến vào vòng Knock-out. Trong đó, khu vực LCK góp mặt đủ 4 đội, LPL chỉ còn 3 đại diện và LEC cũng chen chân với chỉ 1 đội tuyển duy nhất. Sau màn bốc thăm, cộng đồng LMHT trên toàn thế giới đang vô cùng hào hứng vì không ít duyên nợ tái hiện ở vòng đấu này. Chúng ta sẽ cùng điểm qua những cặp đấu tại tứ kết chung kết thế giới năm nay.

Đánh giá tương quan thực lực và phong độ của các đội tuyển tham gia Tứ kết CKTG 2022 - Ảnh 1.

Các cặp tứ kết CKTG 2022 được phân định sau khi bốc thăm

Jindong (JDG) Gaming vs Rogue (RGE)

Theo dự đoán của cộng đồng, cặp đấu giữa Jindong Gaming và Rogue sẽ có sự chênh lệch trình độ lớn nhất. JDG đến CKTG với vị thế hạt giống số 1 LPL, họ đả bại Damwon KIA thuyết phục để đứng nhất bảng B, dẫu cho đại diện Hàn Quốc thi đấu cũng xuất sắc không kém. Sau trận tie-break, tinh thần của JDG đạt đến mức tốt nhất khi người chơi đường trên 369 đang đạt đỉnh cao phong độ.

Ngoài ra, họ còn sở hữu người chơi đi rừng xếp vào bậc siêu sao, anh chàng Kanavi có thể tạo nên đột biến khi đồng đội cần tới. Điểm hạn chế của JDG nằm ở vị trí đường giữa Yagao, tuyển thủ này chỉ thi đấu tròn vai trong các trận đấu đã qua. Riêng Hope và Missing, cặp đường dưới của JDG lại chưa đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ dẫu cho họ thi đấu đỉnh cao tại giai đoạn mùa hè.

Đánh giá tương quan thực lực và phong độ của các đội tuyển tham gia Tứ kết CKTG 2022 - Ảnh 2.

JDG 369 đang có một mùa giải không thể tuyệt vời hơn

Rogue đang có giai đoạn thăng hoa tại lượt đi nhưng đại diện Châu Âu lại thi đấu không tốt ở giai đoạn lượt về. Đường dưới của RGE là Comp và Trymbi càng thi đấu càng hay. Cặp đôi này không chỉ mạnh về kỹ năng cá nhân mà còn biết tạo đột biến để tỏa sáng trong giao tranh tổng. Tuy nhiên, các vị trí còn lại của Rogue chưa thực sự xuất sắc, trong khi JDG lại rất mạnh ở nửa trên bản đồ. Hơn nữa, bước vào cặp Bo5, đại diện Châu Âu RGE sẽ rất khó khăn khi đối mặt hạt giống số 1 khu vực LPL Trung Quốc. Thêm vào đó, đại diện châu Âu đã từng sử dụng Nasus để hướng tới kết quả bất lợi cho Top Esports, chắc chắn JDG không quên kịch bản này ở trận tứ kết tới.

Đánh giá tương quan thực lực và phong độ của các đội tuyển tham gia Tứ kết CKTG 2022 - Ảnh 3.

Trymbi gây tranh cãi dữ dội sau khi sử dụng Nasus hỗ trợ

- Dự đoán: JDG có 95% cơ hội vào bán kết – RGE có 5% cơ hội vào bán kết.

T1 – Royal Never Give Up (RNG)

T1 đang đạt tới phong độ cao nhất tại CKTG 2022. Nếu như theo dõi T1 từ đầu mùa giải, quý vị sẽ nhận thấy hạt giống số 2 Hàn Quốc chủ yếu sử dụng kỹ năng cá nhân, chưa thể hiện nhiều dấu ấn chiến thuật. Năm nay, xu hướng đang tập trung xuống cánh dưới nhưng T1 quyết định đi ngược dòng, họ đánh lên mảng bản đồ phía trên bởi đại diện Hàn Quốc hiểu rõ tài năng của Zeus ở hiện tại. Do đó, T1 đang rất tự tin cho trận đấu tứ kết sắp tới, tất cả thành viên của đội đang trong trạng thái tốt nhất.

Đánh giá tương quan thực lực và phong độ của các đội tuyển tham gia Tứ kết CKTG 2022 - Ảnh 4.

T1 năm nay đang quyết tâm cao độ!

Royal Never Give Up là niềm hy vọng số 1 của người hâm mộ Trung Quốc vì đội tuyển này sở hữu 5 thành viên quốc nội, không hề có ngoại binh. Thêm một bất lợi dành cho RNG, họ đang bị bệnh ở hầu hết tất cả nhân sự chủ chốt nên tâm trạng và thể chất không đạt mức cao nhất. Nếu tình hình kéo dài, chúng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả thi đấu. Xét về phong độ, RNG được đánh giá tạm ổn tại giải đấu năm nay, nhưng khi nhìn nhận tổng quan mọi mặt, T1 vẫn được đánh giá nhỉnh hơn so với Royal Never Give Up ở trận tứ kết tới. Cuộc đấu này đầy duyên nợ, liệu đại diện Hàn Quốc có trả được cả vốn lẫn lãi sau trận chung kết MSI 2022 hay không?

Đánh giá tương quan thực lực và phong độ của các đội tuyển tham gia Tứ kết CKTG 2022 - Ảnh 5.

Tình trạng sức khỏe của RNG đang không tốt ở hiện tại

- Dự đoán: T1 có 55% cơ hội vào bán kết – RNG có 45% cơ hội vào bán kết.

Gen.G vs Damwon KIA (DK)

Cuộc đối đầu giữa Gen.G vs Damwon KIA là trận chiến nội bộ duy nhất của vòng tứ kết. Nếu xét về thành tích tại LCK Mùa Hè, Gen.G chắc chắn được cộng đồng nhận định mạnh hơn so với DK. Tuy nhiên, Damwon KIA đang bắt đầu có được phong độ tốt nhất tại giải đấu Chung Kết Thế Giới năm nay. Trong khi đó, sau 3 trận đầu tiên khá chệch choạc, Gen.G cũng tìm được chính mình khi toàn thắng ở ngày cuối để vươn lên vị trí nhất bảng D. Tổng kết, Gen.G vẫn được đánh giá mạnh hơn so với Damwon KIA nhưng khoảng cách không còn lớn như thời điểm diễn ra LCK Mùa Hè 2022.

Đánh giá tương quan thực lực và phong độ của các đội tuyển tham gia Tứ kết CKTG 2022 - Ảnh 6.

DK đang lấy lại phong độ, Gen.G không được phép chủ quan

- Dự đoán: Gen.G có 60% cơ hội vào bán kết – DK có 40% cơ hội vào bán kết.

Dragon-X (DRX) vs Edward Gaming (EDG)

Cặp tứ kết cuối cùng vẫn là cuộc thư hùng đại chiến Trung Hàn. Trong 4 đại diện LPL tiến tới Chung Kết Thế Giới, Edward Gaming bị đánh giá yếu nhất mặc dù họ được xếp hạt giống số 3. Ở giải đấu năm nay, Edward Gaming cũng không để lại nhiều ấn tượng tại bảng A khi họ thua bạc nhược trước T1 trong cả 2 trận đấu. Thậm chí, hạt giống số 2 LCK còn chưa cần vận hành chiến thuật, chỉ sử dụng kỹ năng cá nhân cũng có thể hạ gục dễ dàng EDG. Do đó, Edward Gaming không quá mạnh tại vòng tứ kết CKTG 2022 năm nay.

Đánh giá tương quan thực lực và phong độ của các đội tuyển tham gia Tứ kết CKTG 2022 - Ảnh 7.

EDG đang thi đấu chưa thật sự tốt, liệu Viper có gồng gánh thành công?

Riêng DRX, họ thi đấu với sự quyết tâm cao nhất từ giai đoạn vòng khởi động cho tới vòng bảng. Mặc dù chỉ xếp hạt giống số 4 LCK và không được quan tâm nhiều đến từ giới truyền thông nhưng đại diện Hàn Quốc càng đánh càng hay, tạo nên ấn tượng rõ rệt tại giải đấu. Đặc biệt nhất, "Pháp sư thời gian" Deft đang có dấu hiệu quay về thời kỳ đỉnh cao, Beryl vẫn tinh quái với vai trò hỗ trợ, trong khi Zeka thể hiện được sức trẻ ở vị trí đường giữa. Do đó, Dragon-X sẽ được đánh giá cao hơn so với Edward Gaming tại cặp tứ kết số 4. Cả 2 đội đều sở hữu cặp đôi đường dưới rất mạnh nên mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào Deft và Viper trong cuộc đại chiến Trung Hàn sắp tới.

Đánh giá tương quan thực lực và phong độ của các đội tuyển tham gia Tứ kết CKTG 2022 - Ảnh 8.

"Pháp sư thời gian" Deft càng thi đấu càng hay

- Dự đoán: DRX có 60% cơ hội vào bán kết – EDG có 40% cơ hội vào bán kết.