Đánh giá sớm Aladdin: Một tuyệt phẩm của dòng phim chuyển thể, Thần Đèn "xanh lét" hóa ra lại là soái ca vạn người mê

Mirikatoji  - Theo Helino | 20/05/2019 02:59 PM

Phiên bản live-action của Aladdin đã từng gặp phải nhiều ý kiến trái chiều sau khi trailer được tung ra hồi giữa tháng 3, thế nhưng sau suất chiếu sớm mọi thứ dường như đã hoàn toàn thay đổi.

Trở lại sau 27 năm, Aladdin phiên bản người đóng được xây dựng dựa trên phần phim hoạt hình ra mắt năm 1992 của Disney. Vẫn là câu chuyện về anh chàng Aladin một tên trộm tốt bụng của vương quốc Agrabah tìm được chiếc đèn thần cùng với 3 điều ước từ vị thần quyền năng mà vui tính.

Tuy nhiên Aladdin phiên bản mới này đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều sau khi trailer được tung ra hồi giữa tháng 3. Hầu hết đều chê bai vì ngoại hình "xấu xúc phạm người nhìn" của Thần Đèn, nam chính mờ nhạt còn gã phản diện thì lại quá đẹp trai. Nhiều fan còn lên tiếng "mỉa mai" rằng công chúa Jasmine phải sớm xiêu lòng trước Jafar bởi gã tể tướng quá đẹp, chứ không phải chàng Aladdin bụi bặm, quê mùa trên đường phố.

Thế nhưng sau suất chiếu sớm mọi thứ dường như đã hoàn toàn thay đổi. Với những khán giả may mắn được xem sớm bộ phim Aladdin 2019 thì có lẽ đều dành những lời khen có cánh và chung một nhận định: Hay đến bất ngờ.

Phản ứng sớm của một số khán giả: Tưởng không hay hóa ra lại hay không tưởng

Đánh giá sớm Aladdin: Một tuyệt phẩm của dòng phim chuyển thể, Thần Đèn xanh lét hóa ra lại là soái ca vạn người mê - Ảnh 1.

Hành động tán tỉnh của Aladdin với Jasmine và Genie là một những cảnh hay nhất bộ phim. Tôi ước là nó có thể kéo dài hơn nữa.

Đánh giá sớm Aladdin: Một tuyệt phẩm của dòng phim chuyển thể, Thần Đèn xanh lét hóa ra lại là soái ca vạn người mê - Ảnh 2.

#Aladdin là phiên bản làm lại gần đây thứ hai của Disney, sau Pete's Dragon. Bộ phim xứng đáng là một cuộc phiêu lưu giả tưởng âm nhạc đầy thú vị. Genie của Smith vô cùng tuyệt vời, mang đến rất nhiều niềm vui cho khán giả.

Đánh giá sớm Aladdin: Một tuyệt phẩm của dòng phim chuyển thể, Thần Đèn xanh lét hóa ra lại là soái ca vạn người mê - Ảnh 3.

#Aladdin không phải là một thảm họa nhưng nó cũng một số khoảnh khắc khó hiểu và một số ý tưởng thú vị vẫn chưa được thực hiện. Nhưng Naomi Scott làm rất tốt, và một khi phần giới thiệu của Robin Williams được đưa ra, Will Smith cũng vô cùng tuyệt vời và thú vị.

Đánh giá sớm Aladdin: Một tuyệt phẩm của dòng phim chuyển thể, Thần Đèn xanh lét hóa ra lại là soái ca vạn người mê - Ảnh 4.

Kỳ vọng của tôi không nhiều nhưng #Aladdin thật sự rất vui và thú vị hơn nhiều so tưởng tượng. Hai nhân vật chính rất tuyệt và hình ảnh cũng rất tốt. Tốt hơn nhiều so với Dumbo.

Đánh giá sớm Aladdin: Một tuyệt phẩm của dòng phim chuyển thể, Thần Đèn xanh lét hóa ra lại là soái ca vạn người mê - Ảnh 5.

Tôi đã kỳ vọng thấp nhất vào #Aladdin nhưng bạn biết gì không? Tôi thực sự khá thích nó! Nó không hoàn hảo bằng mọi cách nhưng đã khiếntôi rất ngạc nhiên.

Giới phê bình dành những lời khen có cánh cho bộ phim

Biên tập viên Peter Sciretta từ Slashfilm: "Aladdin hay hơn mong đợi. Không phải một thảm họa như những gì mà giới phê bình đã nói trước đây, nhưng rõ ràng cũng không phải một tuyệt phẩm. Phim vui nhộn, Naomi Scott thật tuyệt khi hóa thân công chúa Jasmine, nhưng tôi không thích nam chính chút nào. Phần âm nhạc thì vốn hay sẵn từ thời hoạt hình rồi nên Disney cũng chả thay đổi gì nhiều"

Alisha Grauso từ Forbes và Screenrant cho biết: "Nói thẳng ra, tôi không đặt nhiều niềm tin khi xem phim này nhưng nó đã tốt hơn nhiều so với những gì tôi lo sợ. Có thể nói toàn bộ quá trình marketing của Disney trước đó đã chẳng giúp ích được gì cho phim.

Không thể gọi là một tác phẩm chuyển thể hoàn hảo, tuy nhiên nó rất vui nhộn. Mena Massoud có thể sẽ được các teen nữ yêu thích vì cái lúm đồng tiền của anh ta xuất hiện mỗi khi cười đấy. Chưa kể Mena và Naomi Scott hỗ trợ cho nhau rất tốt nữa".

Đánh giá sớm Aladdin: Một tuyệt phẩm của dòng phim chuyển thể, Thần Đèn xanh lét hóa ra lại là soái ca vạn người mê - Ảnh 6.

Nhà phê bình Germain Lussier từ Gizmodo: "Tôi cảm thấy nghẹn ngào khi xem Aladdin. Một phim chuyển thể mang lại sự hoài niệm về phiên bản hoạt hình vốn đã trở thành huyền thoại. Có một sự bù trừ ở đây, nhiều yếu tố đã được cải tiến so với bản gốc, nhưng những thứ khác thì lại kém hơn. Tuy nhiên với tư cách là một fan lâu năm của Aladdin, tôi cảm thấy hài lòng. Phim khiến tôi sống lại thời niên thiếu".

Biên tập viên Drew Taylor từ Moviefone: "Tôi thực sự bị mê hoặc bởi Aladdin 2019. Tôi không biết nói gì nhiều ngoài việc kỹ xảo và hiệu ứng hình ảnh của phim thực sự choáng ngợp. Cứ đi xem đi rồi các bạn sẽ phải huyên thuyên về anh chàng thần đèn Will Smith suốt một tuần sau đó".

Phóng viên Mike Ryan, báo The Huffington Post: "Vâng, tôi vừa xem Aladdin, vì vậy thêm một lý do nữa để tôi yêu quý đạo diễn Guy Ritchie, tôi không kỳ vọng cao lắm khi ra rạp nhưng kết quả là phim khá ổn ít nhất là ở đầu và giữa phim, đoạn kết hơi sượng một chút. Tương tự với Will Smith, anh ta tỏa sáng ở đầu và giữa phim, đoạn cuối thì biến mất và không khí phim chùng xuống hẳn".

Đánh giá sớm Aladdin: Một tuyệt phẩm của dòng phim chuyển thể, Thần Đèn xanh lét hóa ra lại là soái ca vạn người mê - Ảnh 7.

YouTuber Nestor Cine kiêm biên tập viên DesdeHollywood: "Aladdin sẽ là một phim làm hài lòng số đông khán giả đại chúng, điểm nhấn là âm nhạc ấn tượng dễ đi vào lòng người. Thần đèn Will Smith rất lôi cuốn và Naomi Scott thì xinh đẹp một cách thần kỳ".

Rory Cashin từ Culture & Ents: "Tôi có thể đảm bảo rằng mọi vấn đề mà bạn từng nghi ngại đối với Aladdin live-action, đặc biệt là liên quan đến Will Smith sẽ hoàn toàn biến mất ngay khi giai điệu của bài hát quen thuộc cất lên. Thực ra, tôi đánh giá cao nhất vai phụ hoàng tử Anders của Billy Magnussen, anh ta thực sự là một ngôi sao có khiếu hài hước sẽ tỏa sáng trong thời gian gần".

Nhà phê bình Andrew Jones, London, Anh Quốc: "Aladdin là một phim ca nhạc đậm chất phiêu lưu, huyền bí được Disney tái hiện thành công trên màn ảnh rộng. Có nhiều tình tiết vui nhộn đáng giá, thần đèn Genie hài hước, nam nữ chính diễn rất đạt. Phim hơi dài hơn mức cần thiết, nhưng vẫn là một trải nghiệm tuyệt vời. Hãy chờ xem phần credits để nghe Will Smith đọc rap nhé".

Nhà biên kịch Shaun Kitchener, Essex, Anh Quốc: "Phim không phải thảm họa như đã nghĩ, tuy nhiên được thể hiện không đồng đều, nhiều chỗ không thuyết phục và nhiều ý tưởng hay ho không được tận dụng triệt để. Thế nhưng Naomi Scott rất quyến rũ và thần đèn Genie dù không được lồng tiếng bởi Robin Williams nhưng Will Smith cũng hợp vai và vui nhộn".

Nguồn: Tổng Hợp