Đánh giá Chúa Tể Tây Du: Người chơi tuy đông nhưng chất lượng trung bình

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/08/2016 04:42 PM

Chúa Tể Tây Du
09/08/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Ngay từ khi phát hành phiên bản thử nghiệm Alpha Test, tựa game Chúa Tể Tây Du đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng game thủ.

Thông tin chung về webgame Chúa Tể Tây Du

- Thể loại: webgame 2D nhập vai, hành động

- Nhà sản xuất: QUXU Technology (Trung Quốc)

- Nhà phát hành: Vega Game

- Ngày phát hành: 9/8/2016

- Trang chủ: http://taydu.gaba.vn/

Ấn tượng về lượng người chơi đông đảo

Vào sáng ngày 10/8, webgame nhập vai 2,5D Chúa Tể Tây Du (CTTD) đã khai mở máy chủ chính thức đầu tiên tại Việt Nam. Ngay từ khi phát hành phiên bản thử nghiệm Alpha Test, trò chơi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng game thủ. Chính vì lẽ đó, khi bước sang gian đoạn mở cửa chính thức, lượng người tham gia chơi game là rất đông đảo.

Dạo quanh các bản đồ tân thủ và ngoại ô của trò chơi, bạn sẽ không khỏi choáng ngợp khi thấy số lượng người chơi thậm chí có thể áp đảo sổ lượng quái và NPC. Các bãi quái vốn rất rộng rãi vậy mà lúc này cũng trở nên quá tải đến nỗi quái bị giết không kịp hồi cho người chơi đánh.

Như các bạn đã biết, sự khác biệt lớn nhất giữa nền tảng của game online và offline là yếu tố giao lưu giữa cộng đồng người chơi. Và với sự động đảo như chúng ta đã thấy trong CTTD, có thể nói bước đầu game đã có những thành công nhất định.

Tạo hình nhân vật tốt nhưng bối cảnh và cách bố trí khung hình lại chưa ổn

Đầu tiên, chúng ta hãy bàn về tạo hình của nhân vật. Ở điểm này, phải nói rằng CTTD đã làm khá tốt. Nhân vật được thiết kế theo tỉ lệ chuẩn, vũ khí, trang phục phù hợp, bắt mắt.

Những nhân vật tiêu biểu như Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới hay Nhị Lang Thần được khắc họa sinh động, rõ nét, nhiều điểm nhấn. Cử động nhân vật mềm mại, chuyển động nhẹ nhàng với độ chân thực cao.

Điểm trừ lớn nhất trong phần tạo hình nhân vật của CTTD chính là phần hiệu ứng kỹ năng. Phương thức tạo hình cũng như phối màu, phối sáng quá phức tạp và lằng nhằng khiến cho người chơi bị rối mắt và không thể quan sát hết những gì đang diễn ra. Đây cũng được coi là điểm yếu cố hữu trong các dòng sản phẩm webgame có xuất xứ từ Trung Quốc.

Tương tự như phần tạo hình kỹ năng, thiết kế bối cảnh và cách bố trí khung hình của CTTD thật sự không thể làm game thủ hài lòng. Ngoại cảnh trật hẹp cộng thêm việc cố định camera khiến không gian trong game trở nên tù túng và bí bách.

Chưa dừng lại ở đó, cách bố trí các phần phụ mục trong game rất thiếu hợp lý và phi logic. Trong quá trình chơi game, rất nhiều phụ mục cứ bất chợt xuất hiện ở giữa màn hình khiến game thủ cảm thấy khó chịu và vô cùng rối mắt. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình trải nghiệm của game thủ.

Lối chơi đơn giản, thiếu đột phá

Đi theo lối mòn của dòng webgame Trung Quốc, lối chơi chính trong CTTD vẫn chỉ là click và auto. Ở thời gian đầu game, người chơi chỉ việc click theo hướng dẫn là có thể hoàn thành hết hệ thống nhiệm vụ tân thủ.

Sau thời gian này, lối chơi của game cũng không có thêm gì đặc biệt. Công việc chính của người chơi vẫn chỉ là click, click, click và ngồi “ngắm” nhân vật tự động hoàn thành nhiệm vụ.

Chưa dừng lại ở đó, cơ chế phát triển nhân vật của CTTD cũng không có điểm nhấn mới. Việc sử dụng các loại thần tướng để hóa thân là một cơ chế quen thuộc và bắt gặp nhiều trong các dòng game Trung Quốc trước đây. Lẽ dĩ nhiên khi xuất hiện nhiều, người chơi sẽ cảm thấy nhàm chán và không có gì đặc biệt để khám phá.

Chúa Tể Tây Du liệu có thành công?

Với trường hợp của Chúa Tể Tây Du, ở thị trường game Việt, thử thách cho những nhà phát hành mới là rất lớn. Và chúng ta hãy cùng chờ xem, liệu Vega Game có chứng minh được thực lực của họ hay không?