Đắng lòng game thủ chuyên nghiệp Hàn bị mẹ đẻ lừa tiền gần 8 tỷ đồng

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/08/2016 01:54 PM

Mới đây, game thủ Lee "Light" Jae Ho đã bất ngờ tiết lộ rằng mình đã bị chính mẹ đẻ lừa mất hết số tiền mà anh kiếm được trong suốt khoảng thời gian thi đấu StarCraft chuyên nghiệp của mình.

Mới đây, game thủ Lee "Light" Jae Ho đã bất ngờ tiết lộ rằng mình đã bị chính mẹ đẻ lừa mất hết số tiền mà anh kiếm được trong suốt khoảng thời gian thi đấu StarCraft chuyên nghiệp của mình.


Lee Light Jae Ho

Lee "Light" Jae Ho

Thật vậy, theo như trong cuộc phỏng vấn trên trang Fomos thì Lee Jae Ho đã tiết lộ một sự thật đắng lòng rằng toàn bộ số tiền mà anh dành dụm được trong suốt khoảng thời gian thi đấu StarCraft chuyên nghiệp, lên đến hơn 400 triệu Won (khoảng gần 8 tỷ đồng) đã bị chính mẹ đẻ lừa mất.

Khác với nhiều game thủ khác thì trong những năm thi đấu StarCraft chuyên nghiệp, tiền lương của Lee Jae Ho đều chuyển về cho mẹ quản lý. Tất nhiên, đây là số tiền do mẹ đẻ quản lý nên Lee Jae Ho cũng không hề nghi ngờ gì cả.

Mọi việc bắt đầu sau khi Lee Jae Ho từ bỏ sự nghiệp thi đấu StarCraft do phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ, Lee Jae Ho đến gặp mẹ để hỏi xin lại số tiền này thì lại nhận thông báo rằng chính bà cũng không biết số tiền này đã biến đi đâu mất rồi.

"Tôi tới hỏi mẹ rằng mình cần tiền để trả tiền đặt cọc cho căn hộ cần thuê sau khi thực hiện xong nghĩa vụ quân sự, nhưng bà nói rằng bà không hề có tiền. Mẹ tôi nói rằng bà đã cho một người đồng nghiệp mượn tiền và số tiền này giờ không biết nơi nào cả. Thật là khó tin, tôi hiện đang sống một mình đã 3 tháng nay chỉ với số tiền hiện có." - Lee Jae Ho tâm sự trên Fomos.

"Mẹ tôi có mở một công ty bảo hiểm riêng, nên tôi đã tin mẹ mình đầu tư vào đó cùng bà thay vì tạo một tài khoản tiết kiệm riêng. Thậm chí, ngay cả anh trai tôi cũng đang rơi vào tình trạng tương tự. Bố tôi mới phải bán xe hơi để trả nợ. Hiện nay cả nhà tôi đều đã chuyển đi nơi khác sống và không còn liên lạc với mẹ tôi nữa".

Được biết, Lee Jae Ho bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2006, liên tục liền 7 năm cho khi giải nghệ vào năm 2013. So với những người đồng trang lứa, số tiền Lee Jae Ho kiếm được có thể coi là nhiều hơn hẳn, nhưng có vẻ như hiện nay công sức 7 năm thi đấu StarCraft chuyên nghiệp của anh đã bị mất trắng.

Hiện tại, Light đang kiếm tiền từ việc stream StarCraft trên Afreeca. Ngoài ra, vào buổi tối thì anh cũng tham gia làm việc cho một công ty phát triển game di động có tên Wonder People.