Đắng lòng cô gái mất mạng chỉ vì làm rơi điện thoại đang sạc vào bồn tắm

Mặt Trứng  - Theo Helino | 21/03/2019 04:00 PM

Dùng điện thoại khi tắm lúc nào cũng ẩn chứa khá nhiều nguy hiểm.

Ngày nay, smartphone đã trở thành một trong những vật dụng không thể thay thế của giới trẻ. Thậm chí, nó còn được coi như vật bất ly thân trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, chính thói quen đi đâu cũng cầm theo điện thoại đôi khi tiềm tàng những nguy hiểm bất ngờ dành cho người sử dụng, tới mức có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.

Cụ thể, chỉ mới vài ngày trước thôi, một vụ tai nạn cực kỳ thương tâm đã xảy ra. tại thành phố Cheboksary (Nga). Nạn nhân là cô nàng Yulia Vysotskaya mới chỉ 14 tuổi. Trong lúc tắm, Yulia vẫn cố tìm cách để sạc smartphone của mình. Bất hạnh thay, chiếc điện thoại bất ngờ tuột khỏi tay cô nàng và rơi xuống nước. Theo báo cáo từ bệnh viện, nạn nhân đã bị điện giật bất tỉnh, dẫn tới chết đuối trong chính bồn tắm của mình.

Đắng lòng cô gái mất mạng chỉ vì làm rơi điện thoại đang sạc vào bồn tắm - Ảnh 1.
Đắng lòng cô gái mất mạng chỉ vì làm rơi điện thoại đang sạc vào bồn tắm - Ảnh 2.

Chân dung của nạn nhân Yulia Vysotskaya

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, bố mẹ của Yulia đã nhanh chóng gọi xe cứu thương và sự trợ giúp của những nhân viên y tế. Nhưng tất cả đã quá muộn.

Nên nhớ rằng, vừa sạc điện thoại, nghe nhạc lại vừa ngâm mình trong bồn tắm đã không còn là trường hợp hiếm ở Nga, bất chấp những lời cảnh báo về nguy hiểm chết người mà thói quen này có thể gây ra. Trước vụ việc của Yulia Vysotskaya, cũng tại Nga đã xảy ra một số vụ tai nạn chết người đầy thương tâm do sạc điện thoại trong lúc tắm, bất chấp những lời cảnh báo từ truyền thông và giới chức.

Điển hình như vào tháng 12 năm ngoái, thêm một nạn nhân tuổi teen nữa, Irina Rybnikova đã qua đời khi chỉ vừa bước sang tuổi 15. Tương tự như Yulia Vysotskaya, Irina cũng qua đời tại nhà riêng vì bị điện giật sau khi vừa sạc điện thoại vừa ngâm mình trong bồn tắm. Tai nạn đáng tiếc này đã lấy mất đi một nhà vô địch võ thuật trẻ tuổi, một vận động viên được yêu mến và có tương lai cực kỳ hứa hẹn.

Đắng lòng cô gái mất mạng chỉ vì làm rơi điện thoại đang sạc vào bồn tắm - Ảnh 3.

Irina Rybnikova qua đời khi đang có một tương lai cực kỳ hứa hẹn

Xa hơn một chút, Kseniya P, 12 tuổi, ở Moscow, cũng vừa sạc điện thoại vừa nghe nhạc trong bồn tắm. Và tai nạn lại xảy ra, càng đau lòng hơn khi chính mẹ em là người phát hiện vụ việc nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Những vụ tai nạn dồn dập liên quan tới sạc điện thoại khi đang ngâm mình trong bồn tắm khiến cho nhiều chuyên gia phải đưa ra những cảnh báo. "Thư giãn trong bồn tắm với chiếc điện thoại cắm sạc chẳng khác nào đùa giỡn với tính mạng" - kỹ sư điện Andrey Stanovsky chia sẻ với báo giới

"Hãy luôn nhớ nước là chất dẫn điện tốt. Và khi chiếc điện thoại cắm sạc vào nguồn điện 220V, thảm kịch có khả năng cao xảy ra. Vì vậy đừng bao giờ sạc điện thoại trong lúc tắm" Yury Agrafonov, phát thanh viên từ trường ĐH Irkutsk State phát biểu.

Đừng bao giờ sạc điện thoại trong bồn tắm nhé. Cẩn thận không bao giờ là thừa.