Tranh cãi trước bức ảnh rác rưởi bừa bãi sau sự kiện cosplay tại Sài Gòn do thiếu ý thức

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/07/2016 06:45 PM

Mới đây, một cư dân mạng đã bất ngờ đăng tải bài viết để lên án hành động vứt rác của rất nhiều du khách tới tham quan tại một buổi hội chợ Manga/Anime.

Mới đây, một cư dân mạng đã bất ngờ đăng tải bài viết để lên án hành động vứt rác của rất nhiều du khách tới tham quan tại một buổi hội chợ Manga/Anime.


Một nữ cư dân mạng lên tiếng phản ánh về thực trạng vứt rác bừa bãi tại một lễ hội cosplay

Một nữ cư dân mạng lên tiếng phản ánh về thực trạng vứt rác bừa bãi tại một lễ hội cosplay

Trong đăng tải của mình trên Fanpage, nữ cư dân mạng này đã thẳng thừng cho rằng ý thức của nhiều bạn trẻ hiện nay là rất kém, đi hội chơi về Manga/Anime thì cứ vứt rác bừa bãi, gây mất vệ sinh và rất phản cảm.

Tình huống được cô gái này kể sau khi tận mắt chứng kiến cảnh rác bị vứt ngổn ngang trong phòng vệ sinh của một quán cà phê tại nơi tổ chức hội chợ.

"Hôm qua trong lúc đợi bạn tui thay đồ cos trong WC quán cà phê thì tui có vô tình nghe lỏm được chuyện vợ chồng chủ quán nói với nhau: "Lần này tụi nhỏ xả rác ít nè, dọn đỡ, mấy lần trước quét mệt mỏi luôn".

Còn lúc vào WC thì thôi khỏi nói, lông mi, khăn giấy, bọc nilon. lưới bọc wig,... đầy ra đất, thậm chí nhà vệ sinh nữ nhé, nhiều bạn đi vệ sinh xong còn chả buồn giật nước cơ, thế là bao nhiêu thứ nổi lều bều gớm ghiếc vỡi.


Ảnh chụp người chủ quán cà phê đang dọn rác do khách để lại

Ảnh chụp người chủ quán cà phê đang dọn rác do khách để lại

Mà cao trào là lúc trước khi bước vào nhà vệ sinh tui có đứng lại nên cũng nghe lỏm được một mẫu đối thoại giữa hai bạn gái, một chị Hổ Báo, một chị Cáo Chồn. Chuyện là thế này, chị Cáo Chồn phàn nàn với bạn là bị chủ rầy xả rác như vầy nà, xong chị Hổ Báo giận lên, bênh bạn quay sang bảo "Sao mày không chửi vô mặt bả, tụi mình có trả tiền mua nước chứ bộ, xả miếng dữ vậy? lát ra chỉ mặt con nào chửi mày, bla bla…"

Thật ra lúc đó em thấy em can đảm lắm cơ, tự nhiên bật cười Ahihi trước hai bạn Hổ báo cáo chồn, xong giờ ngẫm lại nó mà nổi máu lên lấy búp tán mặt chắc mặt em chỉ có lệch sang 1 bên thôi".

Đăng tải này trên Facebook của cô gái ngay sau đó đã nhận được không ít sự đồng tình của nhiều người khác, khi họ đều cho rằng hiện nay có nhiều người đi tham dự các lễ hội Manga/Anime mà thường xuyên vứt rác bừa bãi, ý thức cộng đồng cũng rất kém. Nhiều người thường xuyên nói to, hay có những hành động làm ảnh hưởng, gây khó chịu đối với những người xung quanh.

Trên thực tế, câu chuyện ý thức về việc xả rác bừa bãi vốn thường xuyên diễn ra tại các dịp lễ hội, không chỉ là riêng lễ hội của về Manga/Anime mà còn ở nhiều lễ hội truyền thống khác tại Việt Nam. Thật vậy, thông thường thì sau mỗi dịp lễ hội này, thì những người dọn vệ sinh hay những người dân sống quanh nơi tổ chức lễ hội thường phải tự mình dọn dẹp đống rác do chính những người tới tham quan vứt ra.