Đàn ông Nhật không hề thích đóng phim người lớn, và đây là lý do

Mặt Trứng  - Theo Helino | 07/01/2020 05:05 PM

Không phải ngẫu nhiên mà ngành công nghiệp phim người lớn ở Nhật Bản có rất ít nam diễn viên.

Khi nhắc tới ngành công nghiệp phim người lớn Nhật Bản, có lẽ ấn tượng đầu tiên của nhiều người sẽ là nhớ tới những cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng, thậm chí còn được coi là biểu tượng sắc đẹp của xứ sở hoa anh đào. Tuy nhiên, có một thực tế mà rất nhiều người cũng đã nhận ra, đó là số lượng của các nam diễn viên rất ít, đồng thời thu nhập cũng chỉ ở mức hạn chế và thậm chí còn không bằng một phần của nhiều cô nàng diễn viên.

Đàn ông Nhật không hề thích đóng phim người lớn, và đây là lý do - Ảnh 1.

Shimiken - ông vua của dòng phim người lớn Nhật Bản

Những con số không biết nói dối, và chỉ cần dựa vào đây thôi cũng đủ để chứng minh thực tế rằng nghề nam diễn viên phim người lớn ở Nhật Bản không hề được coi trọng. Cụ thể, Nhật Bản có khoảng 10.000 nữ diễn viên phim người lớn, và tham gia vào 4.500 bộ phim một tháng và số lượng thậm chí còn tăng lên sau mỗi năm. Tuy nhiên, con số của các nam diễn viên Nhật Bản lại vô cùng khiêm tốn, chỉ có khoảng 70 người, chưa bằng 1% của tổng số nữ diễn viên. Và cứ theo tỷ lệ này, 1 người đàn ông sẽ phải "phục vụ" khoảng 150 diễn viên. Do đó, tuổi nghề của các nam diễn viên trong ngành này cũng không quá cao, nhưng vì số lượng ít ỏi nên có những người dù đã ngoài tứ tuần vẫn phải trụ lại với nghề.

Đàn ông Nhật không hề thích đóng phim người lớn, và đây là lý do - Ảnh 2.

Bình quân, 1 diễn viên nam sẽ phải "làm việc" với 75 diễn viên nữ

Và chắc chắn, người Nhật có nhiều lý do để quay lưng lại với công việc này. Đầu tiên là những yêu cầu rất khắt khe về mặt sức khỏe. Điển hình như ông vua của làng phim người lớn Nhật, Ken Shimizu từng chia sẻ rằng với cường độ công việc, anh phải dành 4 ngày trong tuần để tập thể hình với cường độ cao, thậm chí còn phải đảm bảo cả chế độ dinh dưỡng giàu protein, không rượu chè, hút thuốc. Thậm chí, cường độ công việc của Shimizu còn lớn tới mức anh thừa nhận từng có quãng thời gian 7 tháng liền không có nổi một ngày nghỉ phép.

Đàn ông Nhật không hề thích đóng phim người lớn, và đây là lý do - Ảnh 3.

Ngay cả trong thời cực thịnh, Shimizu cũng rất khó tìm nhà cho thuê

Thêm vào đó, sự kỳ thị của xã hội cũng là những điều đáng để lưu tâm. Nếu như trong mắt người Nhật, những cái tên như Yua Mikami rất được mến mộ thì ngược lại, người đời thường dành những ánh mắt không mấy thiện cảm, tiêu cực. Cũng theo Shimizu, chính định kiến xã hội mới là rào cản lớn nhất ngăn chặn nhiều nam giới có ý định theo đuổi công việc này, vì sau khi giải nghệ, họ rất khó để có thể tái hòa nhập với cuộc sống bình thường. Đầu tiên, họ rất khó để xin được một công việc đàng hoàng vì không thể che dấu quá khứ của mình. Họ cũng gặp khó khăn trong việc xin cấp tín dụng từ ngân hàng bởi nghề đóng phim người lớn này không được các tổ chức tài chính coi trọng và hậu quả là những người như Shimizu rất khó có thể làm gì sau khi nghỉ hưu. Thậm chí, ngay cả khi còn làm việc, dù có rất nhiều tiền nhưng anh vẫn gặp khó trong việc tìm nhà đi thuê bất chấp việc thừa sức chứng minh tài chính 

Và quan trọng nhất, đó là "làm việc" quá nhiều cũng sẽ làm giảm đi ham muốn của họ sau này.