Dân mạng điểm danh 4 niềm tự hào của Hàn Quốc: Faker, BTS, Son Heung-min và đạo diễn đạt giải Oscar của Ký Sinh Trùng

Loris CarryUs  - Theo Nhịp Sống Việt | 12/02/2020 12:08 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cái tên Faker trong mắt người dân Hàn Quốc có vẻ như đang chiếm một vị thế cực kỳ cao quý, thậm chí có thể sánh ngang với vị đạo diễn vừa đoạt giải Oscar.

Sự kiện bộ phim Ký sinh trùng của Điện ảnh Hàn Quốc đại thắng tại Lễ trao giải Oscar, làm nên chiến tích lịch sử cho điện ảnh châu Á, thực sự đã tạo nên một cơn sốt tại xứ sở kim chi. Và nhân dịp một tên tuổi lớn của Hàn Quốc được vinh danh trên toàn thế giới, cư dân mạng xứ Hàn cũng liệt kê ra 4 cái tên hiện tại đang làm rạng danh Hàn Quốc đối với bạn bè 5 châu:

Dân mạng điểm danh 4 niềm tự hào của Hàn Quốc: Faker, BTS, Son Heung-min và đạo diễn đạt giải Oscar của Ký Sinh Trùng - Ảnh 1.

Son Heung-min

Trước đây khi nhắc đến niềm tự hào của thể thao Hàn Quốc thì 100% người dân nước này sẽ nghĩ tới cái tên Park Ji-sung - Cựu tiền vệ của CLB Manchester United. Tuy nhiên, ánh hào quang của của Park Ji-sung đã lùi sâu vào quá khứ, còn ở thời điểm hiện tại, người hậu bối của anh - Son Heung-min thậm chí còn đang tỏa sáng rực rỡ hơn.

Son là cầu thủ bóng đá thi đấu ở vị trí tiền đạo hiện đang khoác áo CLB Tottenham Hotspur thuộc giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Đồng thời anh cũng là đội trưởng của Đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Trong sự nghiệp của mình, Son Heung-min đã từng giành Huy chương đồng Asian Cup 2011, Á quân Asian Cup 2015, lọt vào tứ kết môn bóng đá nam Olympic Rio 2016 và đỉnh cao là Huy chương vàng ASIAD 2018 trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Dân mạng điểm danh 4 niềm tự hào của Hàn Quốc: Faker, BTS, Son Heung-min và đạo diễn đạt giải Oscar của Ký Sinh Trùng - Ảnh 2.

Ở phương diện CLB, thành tích tốt nhất của Son Heung-min là việc lọt vào trận Chung kết UEFA Champions League 2018 - 2019 và giành ngôi Á quân sau khi Tottenham để thua trước Liverpool FC. Dù chưa thể giành được danh hiệu cao quý nào ở cấp CLB, nhưng trong mắt người dân Hàn Quốc hiện tại, Son thực sự là một báu vật quốc gia, khi anh đang đóng vai trò cầu thủ chủ lực của một trong những đội bóng hàng đầu thế giới.

Lee "Faker" Sang-hyeok

Cái tên này thì có lẽ không cần phải nói quá nhiều nữa. Faker đơn giản là tuyển thủ Esports vĩ đại nhất mà Hàn Quốc từng sản sinh. Với 3 danh hiệu vô địch thế giới, tuyển thủ sinh năm 1996 đã sớm bước vào ngôi đền huyền thoại của làng Esports.

Dân mạng điểm danh 4 niềm tự hào của Hàn Quốc: Faker, BTS, Son Heung-min và đạo diễn đạt giải Oscar của Ký Sinh Trùng - Ảnh 3.

Sự tỏa sáng của Faker cũng mở ra thời kỳ phát triển huy hoàng của thể thao điện tử Hàn Quốc, biến quốc gia này trở thành biểu tượng hàng đầu thế giới trong lĩnh vực giải trí số và đi đầu trong văn hóa công nghệ của giới trẻ. Có thể nói đối với người Hàn, Faker không chỉ đơn thuần là một vận động viên vĩ đại, mà anh còn là niềm tự hào số 1 đối với thế hệ trẻ của quốc gia này.

BTS

Nhóm nhạc K-Pop duy nhất được xướng tên trong danh sách. BTS đã trở nên nổi tiếng trên toàn cầu, và danh tiếng của họ đã không còn gói gọn trong phạm vi châu Á nữa. Với sự nổi tiếng tới mức không tưởng trên thị trường Mỹ, BTS được coi là kỳ tích số 1 của âm nhạc Hàn Quốc khi hoàn thành "giấc mộng Mỹ quốc" mà làng giải trí xứ Hàn luôn khao khát.

Dân mạng điểm danh 4 niềm tự hào của Hàn Quốc: Faker, BTS, Son Heung-min và đạo diễn đạt giải Oscar của Ký Sinh Trùng - Ảnh 4.

Sự thành công của BTS không chỉ giúp nâng tầm tên tuổi của họ, mà đối với người dân Hàn, đó cũng chính là thời khắc lịch sử khi nền âm nhạc Hàn Quốc chính thức vươn tầm quốc tế.

Đạo diễn Bong Joon-ho

Đạo diễn của bom tấn điện ảnh Ký Sinh Trung (Parasite) chắc chắn là cái tên hot nhất MXH Hàn Quốc trong những ngày qua. Chiến tích lịch sử tại Lễ trao giải Oscar của Ký Sinh Trùng đã đánh dấu một mốc son chói lòa trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung.

Dân mạng điểm danh 4 niềm tự hào của Hàn Quốc: Faker, BTS, Son Heung-min và đạo diễn đạt giải Oscar của Ký Sinh Trùng - Ảnh 5.

Parasite chính là bộ phim châu Á đầu tiên chiến thắng tới 4 giải Oscar, và đồng thời cũng là bộ phim không phải của Hollywood đầu tiên giành chiến thắng tại hạng mục giải thưởng danh giá bậc nhất: giải thưởng Phim hay nhất, và đồng thời cũng giành chiến thắng trong một hạng mục quan trọng khác: Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Chỉ với từng đó thôi cũng đủ để đưa tên tuổi đạo diện Bong Joon-ho trở thành tượng đài bất tử của làng điện ảnh Hàn, đồng thời là niềm tự hào lớn lao nhất của người dân Hàn Quốc.