Dàn diễn viên cũ thất vọng với phim "Power Rangers" mới

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/04/2017 03:59 PM

Những diễn viên cũ của loạt phim "Power Rangers" năm 1993 không hài lòng với phiên bản điện ảnh của Saban.

Hãng Lionsgate đặt niềm tin rất lớn cho bộ phim reboot Power Rangers. Tuy nhiên, tác phẩm không đạt được như kỳ vọng của các fan trung thành cũng như khán giả đại chúng. Không những thế, một vài diễn viên của loạt phim gốc cũng lên tiếng không hài lòng về phiên bản điện ảnh này.

Walter Jones, Siêu nhân đen, và David Yost, Siêu nhân lam, đều tham gia một buổi phỏng vấn gần đây. Trả lời trang comicbook.com, Jones cảm thấy không hài lòng với Siêu nhân đen mới. Đặc biệt là quyết định không sử dụng phong cách chiến đấu "Hip Hop Kido" (một dạng võ thuật kết hợp với nhảy hiện đại). Anh nói:

"Tôi hơi thất vọng với cách họ thay đổi nhân vật bởi tôi muốn Zack sử dụng phong cách chiến đấu Hip Hop Kido. Bởi đó là yếu tố then chốt về bản chất của nhân vật này trong Power Rangers. Tôi nghĩ nếu họ thêm nó vào thì sẽ có nhiều trò vui như parkour hay vô số yếu tố khác tuyệt vời hơn".


Phiên bản 1993 đã gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả

Phiên bản 1993 đã gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả

Dù lời phàn nàn này không mấy hợp lý nhưng với thành tích thê thảm tại phòng vé của Power Rangers thì có vẻ mọi ý kiến chê bai đều đáng lưu tâm. Trong khi đó, David Yost lại khó chịu về 1 yếu tố khác gắn liền với tính biểu tượng của thương hiệu. Anh không thích sự thiếu vắng câu nói "It's Morphin Time" trong phim.

"Điều duy nhất tôi quan tâm đến bộ phim là khi họ làm một phần tiếp theo thì các siêu nhân phải biến hình và nói "It's Morphin Time" tốt hơn. Khi chúng tôi nói "It's Morphin Time" thì điều đó có nghĩa là bọn quái vật chuẩn bị "ăn hành". Trong khi đó, cách mà phiên bản mới nói câu đó thật hời hợt và yếu đuối".


Phần phim mới không nhận được sự yêu thích của người xem và cả dàn diễn viên cũ

Phần phim mới không nhận được sự yêu thích của người xem và cả dàn diễn viên cũ

Trước đó, hãng Lionsgate đã lên kế hoạch thực hiện 7 phần Power Rangers với sự lạc quan là phim sẽ thắng lớn. Cho tới hôm nay, phim chỉ thu được 133 triệu đô trên toàn cầu so với kinh phí 100 triệu đô la. Nếu trừ luôn các khoảng ăn chia với rạp và quảng cao thì phim chắc chắn là lỗ nặng. Vì thế mà kế hoạch cũ nhiều khả năng sẽ phá sản trừ khi họ có sự thay đổi và niềm tin cho phần thứ 2 của mình.

Power Rangers nói về 5 thiếu niên tình cờ nhặt được các huy hiệu Siêu nhân. Từ đó, họ được Zordon huấn luyện để trở thành các Siêu nhân, chống lại Rita Repulsa và bảo vệ thế giới.