Đại hạ giá vật phẩm liên tục, Garena khiến game thủ lo lắng về tương lai của Liên Quân Mobile

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 31/05/2019 08:00 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Garena tiếp tục giảm giá tướng sâu hơn nữa để vừa với túi tiền của game thủ Liên Quân Mobile nhưng...

Ở bất cứ tựa game thuộc bất kỳ thể loại trên nền tảng nào đi chăng nữa, khi "hậu duệ" của nó được âm thầm hé lộ cũng là lúc khiến người chơi chuẩn bị "dọn nhà". Các NPH game sẽ buộc phải có những sự điều chỉnh tương ứng với sản phẩm của mình để đối phó với đối thủ mới mạnh hơn. 

Cách đây ít ngày, Liên Quân Mobile đã "mở cửa" cho game thủ cơ hội nhận... toàn bộ tướng (trừ Errol trong Sổ Sứ Mệnh) với item có giá chỉ 59 Quân Huy. Ngay sau đó, cộng đồng lại được một phen choáng khi thấy Garena tung ra sự kiện đại hạ giá hàng trăm tướng và skin. Mức giá giảm của mỗi item có thể lên tới 80% giá gốc. Bước sang ngày 31/5, Garena chốt luôn mức giá giảm 70% combo tướng & skin trong 3 ngày.

Đại hạ giá vật phẩm liên tục, Garena khiến game thủ lo lắng về tương lai của Liên Quân Mobile - Ảnh 1.

Garena chốt luôn mức giá giảm 70% 4 combo tướng & skin.

Theo đó, từ ngày 31/05 đến ngày 02/06/2019:

Combo tướng và trang phục Ormarr Giáo viên thể hình có giá 189 quân huy thay vì 638 quân huy.

Combo tướng và trang phục Amily Đặc công nhện đỏ có giá 409 quân huy thay vì 1038 quân huy.

Combo tướng và trang phục Zuka Gấu nhồi bông có giá 219 quân huy thay vì 738 quân huy.

Combo tướng và trang phục Joker Vua hề có giá 299 quân huy thay vì 1008 quân huy.

Game thủ Liên Quân Mobile đều cảm thấy bình thản với mức giá này vì cả 4 tướng trong danh sách đều không thực sự là những cái tên "auto pick & lock". Thậm chí, Zuka, Amily hay Joker đều đã từng hiện diện trong Sổ Sứ Mệnh các mùa trước đây.

Đại hạ giá vật phẩm liên tục, Garena khiến game thủ lo lắng về tương lai của Liên Quân Mobile - Ảnh 2.

Cả 4 tướng được giảm giá thì game thủ cũng phần nhiều là đã sở hữu.

Giá để game thủ chi ra cho Sổ Sứ Mệnh mức thấp nhất chỉ là 210 Quân Huy tương đương với 100 nghìn đồng, tức là chỉ xấp xỉ bằng mức giá 1 tướng lẻ kể trên khi được bán ưu đãi. Trong khi đó, Sổ Sứ Mệnh có thể cung cấp từ 3 - 4 tướng vĩnh viễn (2 tướng nhận trực tiếp, 1 tướng từ Shop đổi mảnh, 1 tướng có thể từ vòng quay Kho Báu) mỗi mùa. Vậy có lý do nào khiến họ bỏ tiền ra mua tướng dù được ưu đãi tới 70% đây?

Đại hạ giá vật phẩm liên tục, Garena khiến game thủ lo lắng về tương lai của Liên Quân Mobile - Ảnh 3.

Với 210 Quân Huy, game thủ sẽ chọn chơi SSM thay vì mua combo tướng & skin.

Game thủ Liên Quân Mobile thường có xu hướng tranh nhau xạ thủ, pháp sư, sát thủ hơn là các tướng trợ thủ, đấu sĩ. Vì thế mà dù giá giảm tới mức nào đi chăng nữa thì số đông họ vẫn lựa chọn cày vàng mua tướng. Thiết nghĩ, việc đại hạ giá Capheny, D'Arcy hay Florentino xuống còn 20% so với giá gốc được cộng đồng ủng hộ hơn. Nhất là khi tin đồn LMHT Mobile được Riot Games tung ra vào năm 2020 đang ngày càng nhiều, Liên Quân Mobile gần như không còn nằm trong kế hoạch "xâm chiếm Phương Tây" của Tencent.

Đại hạ giá vật phẩm liên tục, Garena khiến game thủ lo lắng về tương lai của Liên Quân Mobile - Ảnh 4.

Đại hạ giá vật phẩm liên tục, Garena khiến game thủ lo lắng về tương lai của Liên Quân Mobile.