Đại dịch corona: Nữ MC Trung Quốc bị tẩy chay, cựu sao TVB bức xúc vì bị ép ăn thịt dơi

BOMI  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/02/2020 05:16 PM

Thông tin các ngôi sao Hoa ngữ ăn thịt thú rừng - hiểm họa lan truyền virus corona đang gây xôn xao cộng đồng mạng.

Những ngày gần đây, dịch corona bùng phát tại Trung Quốc đang lây lan với tốc độ chóng mặt. Theo truyền thông Trung Quốc, nguồn gốc của virus corona có thể xuất phát từ việc ăn thịt thú rừng. Theo đó, bộ gen của virus gây bệnh viêm phổi lạ giống 96% với một con dơi mang virus.

Vì thế, chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh tạm cấm buôn bán động vật hoang dã tại các chợ, siêu thị và nhà hàng trên toàn quốc, đồng thời kêu gọi người dân ngừng ăn thịt dơi và các động vật hoang dã - vốn là một món ăn đặc sản ở Vũ Hán.

Cũng chính vì mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh này, những hình ảnh, thông tin về việc các ngôi sao Hoa ngữ ăn thịt động vật hoang dã đang bị khán giả lên án dữ dội.

Cụ thể, nữ MC nổi danh mạng xã hội xứ Trung Uông Mộng Vân mới đây đã phải lên tiếng xin lỗi khi để lộ đoạn clip ăn súp dơi trong một chương trình quảng bá về du lịch vào tháng 6/2016.

Video MC Uông Mộng Vân ăn thịt dơi.

Trong đoạn clip, Uông Mộng Vân cùng một người bạn hào hứng thưởng thức món thịt dơi đã được nấu chín. Không những vậy, cô khen thịt dơi có vị giống thịt gà. "Dơi có vị thật tuyệt, giống như thịt gà vậy", nữ MC mô tả.

Sau khi đoạn video này gây sốt trên mạng xã hội, Uông Mộng Vân đã bị cộng đồng mạng tẩy chay. Nữ MC phải nhanh chóng lên tiếng xin lỗi: "Xin lỗi mọi người vì sự thiếu hiểu biết của bản thân. Từ nay tôi sẽ không ăn các loài động vật hoang dã nữa".

Đại dịch corona: Nữ MC Trung Quốc bị tẩy chay, cựu sao TVB bức xúc vì bị ép ăn thịt dơi - Ảnh 2.
Đại dịch corona: Nữ MC Trung Quốc bị tẩy chay, cựu sao TVB bức xúc vì bị ép ăn thịt dơi - Ảnh 3.
Đại dịch corona: Nữ MC Trung Quốc bị tẩy chay, cựu sao TVB bức xúc vì bị ép ăn thịt dơi - Ảnh 4.

Súp dơi vốn là một món ăn đặc sản ở Trung Quốc nhưng lại là mầm mống truyền nhiễm virus corona.

Nếu như MC Uông Mộng Vân từng hào hứng quảng bá việc ăn súp dơi thì Diệp Tuyền - cựu ngôi sao TVB lại không khỏi bức xúc khi chia sẻ chuyện cô từng bị ép ăn thịt dơi, chuột trúc trong một chương trình ẩm thực.

Cụ thể, Diệp Tuyền cùng các nghệ sĩ bị BTC ép ăn thịt động vật hoang dã, dù rất khó chịu nhưng họ không thể từ chối.

"Tôi từng tham gia một chương trình, trong đó nhà sản xuất buộc nghệ sĩ phải ăn chuột trúc và dơi không rõ nguồn gốc.

Khi một số diễn viên cự tuyệt vì cảm thấy không an toàn thì những người xung quanh lại nói với tổ tiết mục rằng chúng tôi không chuyên nghiệp, không hợp tác, lại còn tỏ thái độ ngôi sao.

Sau đó, những nghệ sĩ không chịu ăn đã bị đạo diễn cắt ghép thành các tình huống giả và yêu cầu ăn thằn lằn", Diệp Tuyền cho biết.

Đại dịch corona: Nữ MC Trung Quốc bị tẩy chay, cựu sao TVB bức xúc vì bị ép ăn thịt dơi - Ảnh 5.

Nữ diễn viên Diệp Tuyền bức xúc vì bị ép ăn thịt dơi, chuột trúc.

Hiện tại, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều hoạt động của ngành giải trí Hoa ngữ bị ngưng trệ nghiêm trọng. Nhiều chương trình bị cắt sóng, các liveshow, đêm nhạc buộc phải huỷ bỏ vì sự an toàn của người dân.

Theo trí thức trẻ