Cựu sao SKT T1 - Soái Ca MaRin dính chấn thương cổ tay trước thềm LCK Mùa Hè vì nguyên nhân không thể tin được

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/05/2017 03:46 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

MaRin dính chấn thương ngay trước thềm LCK Mùa Hè 2017.

Như các bạn đã biết, Jang "MaRin" Gyeong-Hwan là một trong những tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại đường trên tốt nhất Hàn Quốc thời điểm hiện tại. Mặc dù có rất nhiều ngôi sao nổi lên như Smeb của KT Rolster hay Huni của SKT T1, vẫn có rất nhiều người Hàn Quốc coi MaRin là tuyển thủ giỏi nhất.

Mới đây, tuyển thủ xuất sắc nhất của Afreeca Freecs cho biết rằng anh đang hồi phục chấn thương sau khi dính tai nạn khi tập thể dục bằng xe đạp. MaRin nói với Parkom Sang-jin của Fomos rằng anh ấy vẫn đang tập luyện, vì chấn thương không nghiêm trọng cho lắm.

"Gần đây tay của tôi bị chấn thương vì tôi chống xuống đất khi ngã xe đạp, vì vậy tôi đang chơi rank và chờ hồi phục".

MaRin cũng lý giải nguyên nhân anh trở về Hàn Quốc sau một năm chơi cho LGD Gaming ở Hàn Quốc. Mặc dù anh là một trong những tuyển thủ nổi tiếng nhất xứ sở Kim Chi đến với LPL năm 2016, thế nhưng LGD Gaming lại không có được thành công như những gì người ta mong đợi. Tự vị thế của nhà vô địch, LGD luôn trong cuộc chiến của một đội tuyển trụ hạng. Dù khó khăn là thế nhưng MaRin vẫn khẳng định rằng mối quan hệ giữa anh với các tuyển thủ Trung Quốc là khá tốt.

Trở về Hàn Quốc tìm bến đỗ mới, rất nhiều tổ chức đã tìm cách liên hệ với MaRin. Cuối cùng chàng cựu tuyển thủ SKT T1 lựa chọn Afreeca vì tổ chức này thật sự rất kiên trì.

"Afreeca dường như là tổ chức muốn có tôi nhất", anh nói: "Họ liên lạc với tôi nhiều lần và thậm chí còn đến gặp tôi trực tiếp. Tôi quyết định gia nhập sau khi xem qua đội hình của Afreeca vì tôi nghĩ nó khá mạnh".

Hi vọng rằng, MaRin sẽ sớm bình luận chấn thương, trở lại cùng Afreeca trong cuộc đua sắp tới ở LCK Mùa Hè 2017.