Đời sống pháp luật | 14/05/2026 06:45 PM
Mới đây, một cơn bão tranh luận đã nổ ra trong giới mộ điệu khi Kazuhiko Torishima – biên tập viên huyền thoại đứng sau thành công của Dragon Ball đã có những phát biểu cực kỳ thẳng thắn về tình hình manga hiện nay, đặc biệt là nhắm vào "người khổng lồ" One Piece.
Tại sự kiện Comicon Napoli 2026, Torishima đã không ngần ngại chỉ ra lý do vì sao những siêu phẩm đương đại đang dần trở nên khó nuốt đối với đối tượng độc giả nhỏ tuổi.
Khi manga không còn là món quà dành cho trẻ em

Theo bản tóm tắt từ tài khoản @XMathemagicianX trên X (Twitter), Torishima nhấn mạnh rằng manga hiện đại đang trở nên quá phức tạp và khó tiếp cận. Ông cho rằng các tác giả ngày nay đang lạm dụng những đoạn hội thoại dài dằng dặc và các khung hình tràn ngập lời dẫn, khiến việc đọc truyện trở nên mệt mỏi.
Vị biên tập viên này dẫn chứng triết lý của "vị thần truyện tranh" Osamu Tezuka: Một trang manga đúng chuẩn phải có khả năng đọc và hiểu chỉ trong vòng... 1 giây. Đây chính là bí quyết giúp Dragon Ball thành công rực rỡ toàn cầu.
Trong thời kỳ làm biên tập viên cho Akira Toriyama, Torishima luôn yêu cầu tác giả tập trung vào việc kể chuyện bằng hình ảnh, giúp độc giả nhỏ tuổi dễ dàng nắm bắt mạch truyện mà không cần tốn quá nhiều thời gian suy luận.
Sự "tham lam" của Eiichiro Oda?
Torishima lập luận rằng khi One Piece vượt qua mốc 1000 chương, thế giới trong truyện đã trở nên quá đồ sộ và rắc rối. Ông nhận định Eiichiro Oda dường như đang viết cho người lớn nhiều hơn là cho trẻ em. Chính sự thay đổi về tông giọng và khả năng tiếp cận này đã khiến One Piece mất đi sức hút phổ quát vốn có.
Thú vị hơn, Torishima còn so sánh sự khác biệt giữa hai "ông lớn". Nếu Akira Toriyama luôn giữ một thái độ tách biệt nhất định để giữ cho Dragon Ball đi đúng quỹ đạo tinh giản, thì sự nhiệt huyết quá mức của Oda có thể đã dẫn đến việc "nuông chiều" cốt truyện quá đà, tạo nên một mê cung của những chi tiết cài cắm phức tạp.
Thành công của One Piece đến từ sự đồng cảm, không phải từ thế giới đồ sộ

Dù chỉ trích kịch liệt, Torishima vẫn dành lời khen cho dàn nhân vật của One Piece. Ông thừa nhận rằng thành công ban đầu của bộ truyện đến từ những nhân vật cực kỳ gần gũi. Luffy với tính cách đơn giản, chân thành đã lập tức chiếm trọn trái tim người đọc. Ông cũng đặc biệt đánh giá cao Usopp, Zoro và Nami – những nhân vật mà ông coi là "người" nhất, bình thường nhất.
Tuy nhiên, ông tiếc nuối khi câu chuyện hiện tại quá tập trung vào việc mở rộng thế giới, khiến những nét đặc sắc ban đầu của nhân vật bị mờ nhạt.