Cười ‘không nhặt được mồm’ với 9 hình thức cuối cùng của các nhân vật trong anime

Lou  - Theo Nhịp Sống Việt | 30/03/2020 03:00 PM

Trong một vài anime, hình thức cuối cùng của nhân vật không những không đáng sợ mà còn khiến người xem cười ‘không nhặt được mồm’…

Anime là một nơi đầy rẫy những chi tiết vô lý đến mức khó chịu nhưng mọi người đều ‘vui lòng’ bỏ qua hết. Người xem đều không thể tin nổi tác giả lại có thể nghĩ ra được những chi tiết kỳ quặc đến vậy. Một trong những chi tiết đó là sự biến đổi của các nhân vật. Bất cứ ai là fan của Dragon Ball hoặc Pokemon đều hiểu rất rõ điều này. Dưới đây là top 9 hình thức cuối cùng hài hước nhất của các nhân vật trong anime, cùng xem nhé!

1. Golden Frieza

Cười ‘không nhặt được mồm’ với 9 hình thức cuối cùng của các nhân vật trong anime - Ảnh 1.

Là một bộ anime nổi tiếng với những biến đổi hình dạng của nhân vật, Dragon Ball Super đã tiết lộ hình thức cuối cùng của nhân vật phản diện ác nhất trong series này. Đó chính là Frieza và hình thức biến đổi cuối cùng của anh ta – Golden Frieza. Với mục đích đánh bại Goku, Frieza đã cố gắng cải thiện bản thân mình và mở khóa một sự chuyển đổi sức mạnh mới.

Dù sự biến đổi này vô cùng nghiêm túc nhưng kết quả nó mang lại lại khiến người xem không nhịn được cười. Frieza và Golden Frieza dường như không khác gì nhau ngoài việc đổi màu cả.

2. Sambaman

Cười ‘không nhặt được mồm’ với 9 hình thức cuối cùng của các nhân vật trong anime - Ảnh 2.

Bobobo-bo Bo-bobo là bộ anime khiến người xem hoang mang vô cùng ngay từ khi đọc tựa đề cho đến nội dung vì độ hài hước và trào phúng cao của nó.

Sambaman và Dark Yasha là hai nhân vật hoàn toàn khác nhau nhưng họ lại cùng chung một cơ thể. Dark Yasha xuất hiện với hình dáng của một người đàn ông nghiêm túc trong bộ kimono còn Sambaman thì… thật khó để miêu tả thành lời.

3. Torpedo Girl

Cười ‘không nhặt được mồm’ với 9 hình thức cuối cùng của các nhân vật trong anime - Ảnh 3.

Vẫn là nhân vật phản diện trong bộ anime Bobobo-bo Bo-bobo, Torpedo Girl lại chung cơ thể với nhân vật vô cùng đáng sợ mang tên OVER. Trên cơ thể của OVER có 6 quả cầu nhỏ, mỗi khi OVER quá giận dữ và bực tức, các quả cầu này dần dần sáng lên và anh ta biến thành Torpedo Girl – hình dạng cuối cùng của anh ta.

Torpedo Girl xuất hiện với một hình dạng… khó đỡ không khác gì Sambaman nhưng lại mang sức mạnh vô cùng kinh khủng, đến Bo-bobo cũng không thể nào xem nhẹ sức mạnh của nhân vật này.

4. Tsuru Tsurulina III

Cười ‘không nhặt được mồm’ với 9 hình thức cuối cùng của các nhân vật trong anime - Ảnh 4.

Là nhân vật phản diện chính trong Bobobo-bo Bo-bobo, có hình dạng cuối cùng hài hước nhất là Tsuru Tsurulina III, còn được gọi là Czar Baldy Bald III. Tsuru Tsurulina III là tên bạo chúa của Đế chế Margarita, vô cùng tàn ác.

Khi Bo-bobo và Don Patch bị Bald III hấp thụ, anh ta biến đổi thành hình dạng cuối cùng của mình. Vì hình thức cuối cùng này của anh ta khiến mọi người không thể nào nhịn được cười, nên Bald III đã mất đi sự đáng sợ vốn có của mình.

5. Garlic Jr.

Cười ‘không nhặt được mồm’ với 9 hình thức cuối cùng của các nhân vật trong anime - Ảnh 5.

Garlic Jr. là một trong những nhân vật phản diện thú vị nhất trong Dragon Ball. Anh xuất hiện trong Dragon Ball Z, Dragon Ball Z: Dead Zone và arc nổi tiếng ‘The Garlic Jr. Saga’.

Khi Garlic Jr. biến đổi thành hình thức cuối cùng của anh ta, mọi người đều cảm thấy vô cùng lố bịch. Kể ra thì Garlic Jr. cũng ‘dậy thì thành công’ đấy chứ! Nhìn hình thức cuối cùng của anh ta kìa, trông không khác gì The Rock luôn…

6. Snorlax

Cười ‘không nhặt được mồm’ với 9 hình thức cuối cùng của các nhân vật trong anime - Ảnh 6.

Snorlax là một trong những hình thức cuối cùng vô cùng vui nhộn của nhân vật trong Pokemon. Các fan luôn mong đợi những Pokemon có vẻ ngoài yếu đuối sẽ biến thành thứ gì đó vô cùng đáng sợ, với sức mạnh khủng khiếp hơn nhiều.

Nhưng điều này không đúng với Snorlax. Đây là một pokemon rất mạnh, nhưng nhân vật này lại không đáng sợ chút nào về hình dáng cũng như tính cách. Snorlax được miêu tả nặng tới 1000 pounds, và chỉ thích ăn với ngủ mà thôi…

7. Ryuko và Senketsu Kisaragi

Cười ‘không nhặt được mồm’ với 9 hình thức cuối cùng của các nhân vật trong anime - Ảnh 7.

Kill la Kill là một bộ anime với ý tưởng vô cùng mới lạ khi lấy trọng tâm là trang phục, một đồ vật luôn gắn liền với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Mở đầu, Senketsu có hình dạng như một bộ đồng phục bình thường nhưng lại có thể biến thành một bộ giáp chiến đấu cực mạnh khi hút máu người khác. Trong hình thức cuối cùng của mình, Senketsu biến đổi thành Senketsu Kisaragi – một hình dạng vô cùng mạnh khi các chỉ số được tăng lên cao hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, khi Ryuko và hình thức cuối cùng Senketsu Kisaragi xuất hiện, người xem lại thấy rất nhiều điểm tương đồng giữa bộ anime này và Sonic the Hedgehog. Đặc biệt là Ryuko, nhân vật này giống Shadow vô cùng.

8. Saitama

Cười ‘không nhặt được mồm’ với 9 hình thức cuối cùng của các nhân vật trong anime - Ảnh 8.

One Punch Man là một loạt những kỳ vọng của nhân vật chính Saitama. Mở đầu, Saitama xuất hiện với hình dáng của một anh chàng bình thường, chỉ muốn trở thành một anh hùng. Và hình thức cuối cùng của anh ấy là gì? Từ một chàng trai với mái tóc đen xù và trở thành một siêu anh hùng với cái đầu trọc lóc. Tuy đây vẫn là một hình dạng vô cùng bình thường so với danh sách ở trên nhưng lại hài hước hơn hẳn.

9. Super Saiyan 4

Cười ‘không nhặt được mồm’ với 9 hình thức cuối cùng của các nhân vật trong anime - Ảnh 9.

Là một trong những phiên bản đặc biệt nhất của series anime Dragon Ball nổi tiếng, Dragon Ball GT được ra mắt năm 1997, đã mang đến cho người xem một hình thức cuối cùng của người Saiyan. Đó chính là Super Saiyan 4.

Mang phong cách của thập niên 80, các nhân vật khi biến đổi thành hình dạng cuối cùng sẽ có mái tóc đen dài dựng đứng và cơ bắp cuồn cuộn hơn trước. Không chỉ thế, ở hình dạng này, cơ thể của nhân vật sẽ xuất hiện nhiều cụm lông đỏ ngoại trừ phần ngực. Điều hài hước nhất là việc này làm người xem liên tưởng đến cảnh nhân vật vẫn mặc trang phục như cũ nhưng xé toang phần ngực áo đi mà thôi…