Cuộc sống của "Trương Vô Kỵ" kinh điển: 2 lần tan vỡ hôn nhân, dính bê bối cờ bạc, mua dâm

BOMI  - Theo Helino | 08/01/2020 06:31 PM

Dù danh tiếng không còn như xưa nhưng "Trương Vô Kỵ" Ngô Khải Hoa hiện tại vẫn chăm chỉ tham gia hoạt động nghệ thuật, ông không tái hôn mà tập trung chăm sóc con gái nhỏ.

Trương Vô Kỵ kinh điển vướng lùm xùm cờ bạc, mua dâm

Tác phẩm võ hiệp Ỷ thiên đồ long ký của nhà văn Kim Dung được chuyển thể lên màn ảnh với nhiều phiên bản khác nhau.

Song phiên bản được coi là nổi tiếng nhất, đưa tên tuổi của loạt diễn viên lên dàn sao hạng A là Ỷ thiên đồ long ký 2001 với sự góp mặt của Ngô Khải Hoa vai Trương Vô Kỵ, Lê Tư vai Triệu Mẫn và Xa Thi Mạn vai Chu Chỉ Nhược.

Trong đó, nếu như Lê Tư hiện nay đã rút khỏi làng giải trí để lo cho gia đình nhỏ, Xa Thi Mạn dù còn độc thân nhưng cũng đạt được không ít thành công trong nghệ thuật thì nam tài tử Ngô Khải Hoa lại trải qua không ít thăng trầm, biến cố trong cuộc sống.

Ngô Khải Hoa sinh năm 1964 tại Hong Kong. Nhờ ngoại hình nho nhã, thư sinh, Ngô Khải Hoa dễ dàng trở thành gương mặt quen thuộc của TVB khi góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Bàn tay nhân ái, Hồ sơ công lý, Lộc đỉnh ký...

Cuộc sống của Trương Vô Kỵ kinh điển: 2 lần tan vỡ hôn nhân, dính bê bối cờ bạc, mua dâm - Ảnh 1.
Cuộc sống của Trương Vô Kỵ kinh điển: 2 lần tan vỡ hôn nhân, dính bê bối cờ bạc, mua dâm - Ảnh 2.

Ngô Khải Hoa thời trẻ.

Tuy nhiên, cũng vì tính cách hào hoa, phong nhã, Ngô Khải Hoa từng trải qua không ít mối tình chóng vánh. Trong đó, những chuyện tình nổi tiếng nhất của ông có thể kể đến đó là cuộc tình với Kim Xảo Xảo - "Công chúa Khổng Tước" của Tây Du Ký và 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Năm 1991, Ngô Khải Hoa kết hôn với người vợ là con gái một đại gia tại Thái Lan, tuy nhiên cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài đến năm 1995, cả hai "đường ai nấy đi" mà không có con chung.

Cuộc sống của Trương Vô Kỵ kinh điển: 2 lần tan vỡ hôn nhân, dính bê bối cờ bạc, mua dâm - Ảnh 3.

Ngô Khải Hoa và vợ 2 Thạch Dương Tử.

Sau khi chấm dứt cuộc hôn nhân đầu tiên, Ngô Khải Hoa bén duyên với người vợ thứ hai là nữ diễn viên/người mẫu Thạch Dương Tử vào năm 2007.

Thạch Dương Tử sinh năm 1985, cô kém Ngô Khải Hoa đến 21 tuổi và từng là một fan hâm mộ của ông.

Tuy nhiên, sau 8 năm chung sống và có với nhau 1 cô con gái, cả hai quyết định ly hôn với lý do khoảng cách tuổi tác.

Theo đó, cả hai cho biết việc cách nhau 21 tuổi khiến họ gặp khó khăn trong việc giao tiếp, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên, sau ly hôn cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè để cùng chăm sóc con gái nhỏ.

Tháng 2/2015, sau biến cố hôn nhân, Ngô Khải Hoa nhiều lần bị bắt gặp đánh bạc trong các sòng bài lớn ở Ma Cao. Ông ngồi chơi thâu đêm suốt sáng, cho đến khi không còn đồng nào trong túi mới đứng dậy rời đi.

Lùm xùm cờ bạc của Ngô Khải Hoa lại gợi người ta nhớ lại quá khứ ăn chơi trác táng của nam tài tử.

Cuộc sống của Trương Vô Kỵ kinh điển: 2 lần tan vỡ hôn nhân, dính bê bối cờ bạc, mua dâm - Ảnh 4.
Cuộc sống của Trương Vô Kỵ kinh điển: 2 lần tan vỡ hôn nhân, dính bê bối cờ bạc, mua dâm - Ảnh 5.

Năm 2003, sau hơn 1 năm chia tay với bạn gái Kim Xảo Xảo, Ngô Khải Hoa bị phóng viên của tạp chí Sudden Weekly bắt gặp cùng 2 người phụ nữ đi vào khách sạn ở Bắc Kinh.

Tờ này cũng cho biết, một phụ nữ thừa nhận đã nhận tiền của Ngô Khải Hoa để qua đêm cùng anh. Bê bối mua dâm khiến nam diễn viên bị chỉ trích thậm tệ và phải hủy bỏ mọi lịch trình làm việc, hạn chế xuất hiện trước công chúng.

Tuổi xế chiều độc thân nhưng vui vẻ, bình yên

Sau hàng loạt scandal, tên tuổi giảm sút, Ngô Khải Hoa vẫn nhận tham gia những bộ phim mới và đi dự sự kiện, quảng cáo cho các nhãn hàng.

Đồng thời, nam tài tử cũng bắt đầu công việc kinh doanh, mở nhà hàng ẩm thực để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Trên trang cá nhân, Ngô Khải Hoa vẫn đều đặn đăng tải những hình ảnh đời thường đi ăn cùng con gái hay những buổi ra mắt phim, gặp gỡ công chúng.

Cuộc sống của Trương Vô Kỵ kinh điển: 2 lần tan vỡ hôn nhân, dính bê bối cờ bạc, mua dâm - Ảnh 6.
Cuộc sống của Trương Vô Kỵ kinh điển: 2 lần tan vỡ hôn nhân, dính bê bối cờ bạc, mua dâm - Ảnh 7.
Cuộc sống của Trương Vô Kỵ kinh điển: 2 lần tan vỡ hôn nhân, dính bê bối cờ bạc, mua dâm - Ảnh 8.

Ngô Khải Hoa chăm chỉ quay phim, tham gia các sự kiện quảng bá những năm gần đây.

Có thể thấy, ở tuổi 55, nam diễn viên vẫn giữ được vẻ bảnh bao, phong nhã nổi tiếng một thời. Đồng thời, ông cũng tập trung hơn vào cuộc sống lành mạnh, từ bỏ thú vui bài bạc khi xưa.

Mỗi khi có thời gian rảnh, Ngô Khải Hoa cũng đưa con gái nhỏ đi du lịch. Cô bé hiện nay đã 12 tuổi, được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ nên vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Dù tài tử họ Ngô và vợ cũ đã ly hôn nhiều năm nhưng cả hai vẫn không ngại gặp gỡ để con gái có được cả tình yêu của cha và mẹ.

Hiện tại, Ngô Khải Hoa vẫn chưa có ý định đi thêm bước nữa mà tập trung chăm sóc con gái và phát triển sự nghiệp tuổi xế chiều.

Cuộc sống của Trương Vô Kỵ kinh điển: 2 lần tan vỡ hôn nhân, dính bê bối cờ bạc, mua dâm - Ảnh 9.

Con gái Ngô Khải Hoa bên mẹ.

Cuộc sống của Trương Vô Kỵ kinh điển: 2 lần tan vỡ hôn nhân, dính bê bối cờ bạc, mua dâm - Ảnh 10.
Cuộc sống của Trương Vô Kỵ kinh điển: 2 lần tan vỡ hôn nhân, dính bê bối cờ bạc, mua dâm - Ảnh 11.

Cô bé nay đã 12 tuổi và thừa hưởng vẻ ngoài xinh xắn, lanh lợi.

Theo Trí Thức Trẻ