Cùng T1 kéo dài mạch bất bại sau trận thắng Gen.G, Faker cho biết: "Tuổi tác bây giờ không thành vấn đề"

Yamaraja  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/02/2022 05:57 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Faker đã có những chia sẻ về vấn đề tuổi tác ảnh hưởng đến các game thủ LMHT chuyên nghiệp.

Tính đến thời điểm hiện tại của LCK Mùa Xuân 2022, T1 có thể xem là tập thể hùng mạnh nhất với chuỗi 8 trận toàn thắng và bại tướng mới đây nhất của họ là Gen.G Esports. Rộng ra trên bình diện 4 giải Major của làng LMHT, thành tích của T1 cũng có thể xem là ấn tượng nhất khi các đội cũng đang có thành tích bất bại như họ (LNG Esports, EDward Gaming...) lại chưa phải đụng độ với những đối thủ khó.

Cùng T1 kéo dài mạch bất bại sau trận thắng Gen.G, Faker cho biết: Tuổi tác bây giờ không thành vấn đề - Ảnh 1.

T1 đang có thành tích vô cùng hoàn hảo tại LCK Mùa Xuân 2022

Và trong chiến tích của T1, mỗi cá nhân đều có những đóng góp của riêng mình và đặc biệt, không thể không kể đến Faker. Ở tuổi hiện tại đã là 26, "Quỷ Vương" vẫn góp công lớn vào thành công của T1. Không còn là cậu em út được các đàn anh MaRin, Bang - Wolf, Bengi... hỗ trợ, bảo bọc nữa, Faker bây giờ là đầu tàu của cả đội. Không còn những pha solo kill hay những màn thể hiện kỹ năng "thần sầu", Faker ghi dấu bằng khả năng call team, macro cũng như tạo cơ hội cho đàn em tỏa sáng. Không ít những trận đấu của T1, Faker tuy không có quá nhiều mạng hạ gục nhưng màn trình diễn của anh vô cùng sáng chói, như trong chiến thắng trước DWG KIA hay Nongshim RedForce.

Cùng T1 kéo dài mạch bất bại sau trận thắng Gen.G, Faker cho biết: Tuổi tác bây giờ không thành vấn đề - Ảnh 2.

Faker chính là nhân tố vô cùng quan trọng trong thành tích hiện tại của T1

Chứng kiến màn trình diễn cho đến hiện tại của Faker, không thể tưởng tượng đây là 1 tuyển thủ đang bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Và không chỉ Faker, ở thời điểm hiện tại, nhiều tuyển thủ cũng vào dạng lớn tuổi nhưng thi đấu ở đấu trường LMHT chuyên nghiệp đỉnh cao và đang có phong độ cực tốt, như Rascal và Deft (LCK) hay Bjergsen (LCS)...

Sau trận thắng trước Gen.G, Faker cũng được hỏi về việc những tuyển thủ lớn tuổi lại đang có phong độ rất tốt hiện nay dù họ có thể xem là đã bước qua đỉnh cao sự nghiệp, bao gồm chính cả anh. "Quỷ Vương" cho biết: "So với trước đây, ngày nay người ta đã nghiên cứu về tựa game này nhiều hơn. Nếu trong quá khứ, game thay đổi quá nhanh thì ở thời điểm hiện tại, dường như mọi thứ đã chậm lại. Tựa game không còn thay đổi quá nhiều nữa, nên tuổi tác bây giờ cũng không còn là vấn đề và tôi nghĩ các tuyển thủ có thể duy trì phong độ, kỹ năng của họ ở một thời gian dài."

Cùng T1 kéo dài mạch bất bại sau trận thắng Gen.G, Faker cho biết: Tuổi tác bây giờ không thành vấn đề - Ảnh 3.

Faker: "Tuổi tác giờ chẳng là vấn đề gì"

Với những gì đã thể hiện tại LCK Mùa Xuân 2022 cho đến hiện tại, Faker và T1 đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch giải đấu này. Ngoài ra, với một phong độ tốt, nếu có thể duy trì xuyên suốt, thì vị trí tại đội hình Hàn Quốc tham dự Asian Games 2022 gần như chắc chắn thuộc về Faker một cách thuyết phục. Không chỉ riêng các fan T1, mà hầu hết khán giả của LMHT cũng mong chờ anh có thể duy trì phong độ tốt và thi đấu thêm nhiều năm nữa và đạt được thêm nhiều thành tích, phá vỡ nhiều kỷ lục nữa trong tương lai.

https://gamek.vn/cung-t1-keo-dai-mach-bat-bai-sau-tran-thang-geng-faker-cho-biet-tuoi-tac-bay-gio-khong-thanh-van-de-20220213161757632.chn